vrijdag 13 oktober 2017

Vỡ đê ở Hà Nội, nước ngập gần nóc nhà + Núi lở ở Hòa Bình, 19 người chết và mất tích trong đêm


Vỡ đê ở Hà Nội, nước ngập gần nóc nhà


Đoạn đê bao sông Bùi 2 bị vỡ khoảng 10mét. (Hình: Báo Thanh Niên)
HÀ NỘI (NV) – Một đoạn đê sông Bùi ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đã bị vỡ khiến nước tràn vào gây ngập nặng, có nơi nước ngập tới gần mái nhà.
Trưa 12 Tháng Mười, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Trương Văn Cừ, bí thư xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đê sông Bùi 2 ở xã Hoàng Văn Thụ và xã Tân Tiến đã bị vỡ. Rất may, vị trí đê vỡ nằm cách khu dân cư xã Hoàng Văn Thụ 1 cây số nên người dân chưa bị ảnh hưởng nhiều.
Theo ông Cừ, đây là con đê bao bằng bê tông mới hoàn thành vào hồi Tháng Tư 2017. Đê chính vẫn an toàn, mục tiêu lớn nhất là bảo vệ đê chính. Theo thiết kế, đê bao nằm ngoài cùng, sông Bùi ở giữa, đê chính ở trong cùng. Đê bao và đê chính song Bùi cách nhau khoảng 150 mét.

Nước ngập gần lên mái nhà dân xã Tân Tiến. (Hình: Báo Thanh Niên)
“Nước từ phía Hoà Bình đổ xuống quá lớn, nước sông Bùi vào tràn qua đê bao từ 20-50 cm, chân đê chỗ này yếu. Đến chiều tối nay, đoạn đê vỡ cơ bản đã khắc phục xong, bằng cách chèn bao cát, đá cọc,” ông Cừ lý giải.
Sự việc rõ ràng là vậy, song trong khi lãnh đạo xã Hoàng Văn Thụ khẳng định một đoạn đê sông dài khoảng 10 mét bị vỡ, thì lãnh đạo huyện Chương Mỹ lại bác thông tin này.
Nói với báo chí, ông Lê Trọng Khuê, bí thư huyện Chương Mỹ cho biết, cốt đê trong thiết kế là 7 mét, khi nước dâng lên cao hơn thì phải có phương án cho tràn theo thiết kế kỹ thuật. Điều này đã nằm trong phương án tính toán, chỉ đạo điều hành của huyện. Tuy nhiên, trong quá trình xả tràn có thể có những điểm sạt, mất chân chứ không phải “vỡ đê.”
“Trước đó, lãnh đạo huyện đã lên các phương án cho sơ tán dân cư để tránh thiệt hại về người và của,” ông Khuê khoe mẽ. (Tr.N)
Đại diện Việt Nam rút khỏi cuộc đua bầu lãnh đạo UNESCO

Bài liên quan

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/vo-de-o-ha-noi-nuoc-ngap-gan-noc-nha/

Núi lở ở Hòa Bình, 19 người chết và mất tích trong đêm


Người nhà nạn nhân vụ sạt lở đất đau đớn khi tìm thấy thi thể người thân. (Hình: Báo Thanh Niên)
HÒA BÌNH (NV) – Một vụ sạt lở núi tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, vùi lấp 19 người đang ở trong 7 nhà sàn và nhiều người vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Ngày 12 Tháng Mười, nói với báo Dân Việt, ông Vũ Quang Hùng, trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Tân Lạc xác nhận và cho biết thêm: “Đây là những hộ dân là người đồng bào dân tộc Mường sinh sống đã lâu đời ở khu vực này.”
Trong khi đó, ông Trần Văn Tiệp, giám đốc Sở Nông Nghiệp, phó trưởng ban thường trực Phờng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 10 người, hiện còn 9 người mất tích.
Bà Bùi Thị Hoa, ở xóm Khanh gương mặt đầy nước mắt cho biết, bà có 5 người thân ở trong khu vực bị sạt lở và từ sáng nay chưa liên lạc được với họ. Còn bà Bùi Thị Quyn, ở cùng xóm khóc ngất khi biết một người thân thiệt mạng.

Hiện trường sạt lở đất vùi lấp nhiều hộ dân ở xóm Khanh. (Hình: Báo Thanh Niên)
Nhìn từ xa cũng có thể thấy những ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, ngổn ngang. Lực lượng cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động 2 xe ủi cùng cả trăm người tham gia cứu hộ cứu nạn.
Do xóm Khanh nằm cách xa trung tâm xã Phú Cường, đường đi lại khó khăn, cho nên hiện trường vẫn bị phong toả, hạn chế người qua lại để cứu hộ cứu nạn. Ở ngoài khu vực cách ly, rất nhiều người đang tụ tập để ngóng chờ tin của người thân từ trong đống đổ nát.
Cùng ngày, báo Người Lao Động dẫn tin từ Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng-Chống Thiên Tai họp trực tuyến về tình hình mưa lũ phía Bắc cho biết, hiện đã có 40 người chết, 22 người mất tích, 21 người bị thương; 217 nhà bị sập hoàn toàn và 1,059 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị. (Tr.N)
Quân đội lợi dụng công vụ để trộm gỗ rừng ở Đắk Nông

Bài liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten