zondag 8 oktober 2017

Hoa Kỳ bán hệ thống Thaad cho... Ả rập Saudi

Hoa Kỳ bán hệ thống Thaad cho Ả rập Saudi

  • 7 giờ trước


A Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor is launched during a successful intercept test (file image)Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Hệ thống Thaad nhằm đối phó với các hỏa tiễn phóng vào Nam Hàn

Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận việc bán cho Ả rập Saudi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân trị giá 15 tỉ đôla.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận bán Hệ thống Phòng thủ Hỏa tiễn Tầm cao Giai đoạn cuối (Thaad) làm tăng thêm mối quan tâm an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Thỏa thuận này sẽ củng cố an ninh của Ả rập Saudi và Vùng Vịnh chống lại các mối đe dọa của Iran và các sự đe dọa khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Ả rập Saudi đồng ý mua hệ thống phòng không của Nga.
Thỏa thuận này sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự trong khu vực, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết.
Hệ thống Thaad được triển khai ở Nam Hàn để tự vệ trước khả năng Bắc Hàn tấn công Nam Hàn bằng tên lửa.
Hệ thống THAAD là để chặn và phá các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở giai đoạn cuối khi tên lửa đang bay.
Nhưng nhiều người Nam Hàn đã phản đối và lo ngại rằng Thaad sẽ trở thành một mục tiêu và gây nguy hiểm tới mạng sống của những người sống gần các địa điểm đặt hệ thống này.
Trung Quốc cũng phản đối hệ thống này và nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng an ninh khu vực.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ nói với giới lập pháp trong tháng Sáu rằng họ có kế hoạch triển khai hơn 50 hệ thống THAAD cho Quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2017 tới tháng Chín năm 2018.
Mỹ lắp đặt hệ thống Thaad ở Nam Hàn
Tàu USS Carl Vinson: Trump nghi binh hay lỡ lời?
Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đến Nam Hàn
Bắc Hàn 'sẵn sàng nhấn chìm' USS Carl Vinson

Hệ thống Phòng thủ Hỏa tiễn Tầm cao Giai đoạn cuối (Thaad)



Thaad missile defence system launcher

  • Có khả năng bắn rơi tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn sắp tiếp đất
  • Sử dụng công nghệ bắn để tiêu diệt, trong đó động năng được dùng để phá hủy đầu đạn phóng tới
  • Có tầm che phủ 200km và đạt độ cao 150km
  • Hoa Kỳ từng triển khai Thaad tại Guam và Hawaii, cũng nhằm đối phó đe dọa từ Bắc Hàn


Thaad hoạt động thế nào

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten