vrijdag 13 oktober 2017

Alibaba đầu tư $15 tỷ mở trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao khắp thế giới + Người sáng lập Alibaba, Jack Ma, nhận định về... "sai lầm" của Mỹ 30 năm qua

Alibaba đầu tư $15 tỷ mở trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao khắp thế giới

Chủ tịch công ty Alibaba, ông Jack Ma. (Hình: AP Photo/Mark Lennihan)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đại công ty bán hàng trên mạng Alibaba của Trung Quốc vừa loan báo sẽ thành lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao trên khắp thế giới.
Theo bản tin UPI, một phát ngôn viên công ty Alibaba hôm Thứ Ba cho hay họ sẽ đầu tư $15 tỷ trong ba năm tới, gồm bảy trung tâm nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ, Israel, Singapore, và Nga.
Các trung tâm này sẽ nhắm vào các lãnh vực bao gồm nghiên cứu dữ kiện, các máy móc điện tử dùng trong đời sống thường ngày và nối kết với nhau qua mạng, chế tạo máy siêu điện toán cùng là lãnh vực người máy.
Theo dự trù, mỗi nơi lúc đầu sẽ thu nhận hàng trăm nhà nghiên cứu vào làm việc.
Alibaba cũng dự trù sẽ cộng tác với các viện đại học cũng như các tổ chức nghiên cứu khác.
Alibaba nói rằng đã đạt thỏa thuận với đại học UC Berkeley ở California trong chiều hướng này, UPI cho hay.
Ông Jeff Zhang, người đứng đầu lãnh vực kỹ thuật của Alibaba, cho hay công ty đang tìm kiếm các tài năng mới để thúc đẩy các công trình nghiên cứu ứng dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày và thu ngắn khoảng cách kỹ thuật để mọi người trên thế giới gần nhau hơn, cũng theo UPI. (V.Giang)
Báo động nguy cơ cháy rừng Nam California đến cuối tuần

Bài liên quan

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/alibaba-dau-tu-15-ti-thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-ky-thuat-cao-khap-gioi/

Người sáng lập Alibaba nhận định về sai lầm của Mỹ 30 năm qua

Ông Jack Ma (phải) gặp ông Donald Trump, tổng thống đắc cử của Mỹ, tại Trump Tower hôm 9 Tháng Giêng. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)
DAVOS, Thụy Sĩ (NV) – Người sáng lập công ty Alibaba, ông Jack Ma, nghĩ rằng nước Mỹ đi sai đường trong 30 năm qua vì chú trọng quá nhiều vào chiến tranh và vào đầu tư Wall Street.
Bản tin của Business Insider cho hay khi nói chuyện tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở thành phố Davos, Thụy Sĩ, hôm Thứ Tư, ông Ma được hỏi về toàn cầu hóa và phản ứng chống đối điều này qua việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.
Ông Ma trả lời rằng ở vào thời điểm mà ký giả và cũng là bình luận gia của tờ New York Times, ông Thomas Friedman, cho ra cuốn sách “The World is Flat” (Thế Giới Bằng Phẳng) vào năm 2005, toàn cầu hóa có vẻ là “chiến lược tốt đẹp nhất cho nước Mỹ,” theo Business Insider.
Ông Ma nói rằng lúc đó quan niệm ở phía Mỹ là “Chúng ta chỉ muốn có kỹ thuật, bản quyền sở hữu trí tuệ, và chúng ta sẽ để ‘các công việc khác’ cho các quốc gia như Mexico và Trung Quốc làm.”
Ông Ma cho rằng: “Các công ty quốc tế Mỹ thu về hàng triệu triệu đô la từ toàn cầu hóa.”
Để đưa thí dụ về mức lời này, ông Ma nói, “Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi định mua một máy nhắn tin (beeper), nhưng giá tới $250 trong khi lương của tôi là $10 một tháng.”
Ông nói thêm: “Số lời của IBM, Microsoft lớn hơn số lời của bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc lúc đó cộng lại… Nhưng rồi số tiền đó đi đâu?”
Cùng lúc đó, chính phủ Mỹ chi ra nhất nhiều tiền cho các cuộc chiến khắp thế giới.
Ông Ma nói: “Trong 30 năm qua, nước Mỹ có 13 cuộc chiến, phí tổn lên đến $2,000 tỷ… Bất kể là bạn có chiến lược hay tới đâu, bạn phải chi tiền cho người dân của chính mình.”
Ông Ma nhận định: “Tiền làm ra đổ vào Wall Street. Rồi sau đó điều gì xảy ra? Năm 2008 khiến $19,200 tỷ trong lợi tức ở Mỹ tiêu tan…Nếu số tiền này được dùng để đầu tư vào khu vực Trung Tây nước Mỹ thì đã có được gì?”
Obamba có thể kiếm được $200 triệu sau khi rời Tòa Bạch Ốc
Ông Ma cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng các quốc gia khác “ăn cắp việc làm” của người dân Mỹ, vì đây là “chiến lược của Mỹ.”
Trong cuộc nói chuyện, ông Ma cho hay cuốn phim ông ưa thích nhất là “Forrest Gump” vì ông nhìn thấy hình ảnh của công ty Alibaba trong chiếc tàu đánh tôm của nhân vật Gump.
Ông Ma nhắc lại câu nói của nhân vật Gump là “Không ai kiếm tiềm bằng cách đánh bắt cá voi – người ta kiếm tiền bằng cách đánh bắt tôm.”
Ông nói: “Đó là cách chúng tôi kiếm tiền ở Alibaba,” theo Business Insider. (V.Giang)

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/nguoi-sang-lap-alibaba-nhan-dinh/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten