dinsdag 3 oktober 2017

Giải Nobel Vật lý 2017 được trao cho các nhà vật lý Mỹ tiên phong về sóng hấp dẫn : Rainer Weiss, Barry C Barish và Kip S Thorne

Giải Nobel Vật lý 2017 được trao cho các nhà tiên phong về sóng hấp dẫn

Các khôi nguyên Nobel vật lý 2017 từ trái qua phải: Rainer Weiss, Barry C Barish và Kip S Thorne
Các khôi nguyên Nobel vật lý 2017 từ trái qua phải: Rainer Weiss, Barry C Barish và Kip S Thorne
AFP
Giải Nobel Vật Lý năm 2017 được trao cho 3 nhà khoa học Mỹ đi tiên phong nghiên cứu và phát hiện ra sóng hấp dẫn.
Ban tổ chức trao giải cho biết như vừa nêu vào ngày 3 tháng 10. Ba nhà khoa học gồm Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne.
Cách đây một thế kỷ nhà khoa học Albert Einstein đầu tiên dự đoán có sóng hấp dẫn căn cứ trên Thuyết Tương Đối của ông. Và vào đầu năm ngoái lần đầu tiên sóng hấp dẫn được phát hiện tạo nên cuộc cách mạng trong ngành vật lý thiên văn.
Trước khi giải Nobel Vật lý năm nay được công bố chính thức, thì cả ba nhà khoa học vừa nêu được dự đoán sẽ là những khôi nguyên cho giải này năm nay.
Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển trong thông cáo về giải Nobel Vật Lý 2017 nêu rõ đây là một điều gì đó hoàn toàn mới và khác biệt, mở ra những thế giới chưa được nhìn thấy. Vô số những phát minh đang chờ đợi những ai thành công trong việc bắt sóng hấp dẫn và diễn giải được thông điệp của chúng.
Ba nhà khoa học vừa nêu sẽ chia nhau giải thưởng tương đương 1 triệu 1 trăm ngàn đô la Mỹ.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten