woensdag 25 oktober 2017

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2017 : Trang phục các dân tộc rực sắc + Dàn hoa hậu quốc tế mặc áo dài, đội nón lá, mặc... áo bà ba...



 https://giaitri.vnexpress.net/photo/quoc-te/da-n-hoa-ha-u-quo-c-te--ma-c-a-o-da-i-do-i-no-n-la-3654654.html


Thứ tư, 11/10/2017 | 10:07 GMT+7

Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2016 mặc áo dài hình hang động Quảng Bình

Ariska Putri Pertiwi tạo dáng với tà áo dài vàng rực khi tham quan cùng các thí sinh Miss Grand International 2017.


hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2016-mac-ao-dai-hinh-hang-dong-quang-binh
Ngày 10/10, các thí sinh của Miss Grand International 2017 có mặt tại Quảng Bình, tham quan các hang động và dự buổi tiệc tối của ban tổ chức. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 - Ariska Putri Pertiwi, người Indenesia - gây ấn tượng khi mặc áo dài Việt Nam chụp bộ ảnh ở động Thiên Đường.
* Phút đăng quang của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016

hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2016-mac-ao-dai-hinh-hang-dong-quang-binh-1
Họa tiết in trên áo dài chính là hình ảnh hang động của Quảng Bình. Ariska Putri Pertiwi đồng hành với các thí sinh trong mọi hoạt động của cuộc thi. Cô cùng 75 người đẹp di chuyển từ TP HCM về Quảng Bình.
hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2016-mac-ao-dai-hinh-hang-dong-quang-binh-2
Ariska Putri Pertiwi cao 1,73 m, số đo ba vòng là 82 - 64 - 92 cm. Cô năm nay 22 tuổi. Ariska giành vương miện trong chung kết cuộc thi diễn ra tại Las Vegas, Mỹ năm ngoái. Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties chọn Ariska là Miss Grand Slam 2016. 
hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2016-mac-ao-dai-hinh-hang-dong-quang-binh-3
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International, viết tắt MGI) khởi động từ năm 2013. Hiện tại, MGI được xếp trong top các cuộc thi nhan sắc quốc tế như Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Supranational. Thông điệp chính của MGI là “Ngừng chiến tranh và bạo lực”.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10. Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 12/10 tại Quảng Bình, thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.
Minh Anh

https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2016-mac-a-o-da-i-hi-nh-hang-do-ng-qua-ng-bi-nh-3653988.html

Thứ sáu, 6/10/2017 | 18:10 GMT+7

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 đọ sắc ở sân bay

Các người đẹp Scotland, Myanmar, Thụy Điển... rạng rỡ dù phải trải qua chuyến bay dài tới Việt Nam.

Sáng 6/10, đại diện Hong Kong có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Người đẹp Hoi Lam Law cho biết đây là lần đầu cô đến Việt Nam. Cô muốn dạo 36 phố phường của Hà Nội cũng như tham quan những danh lam thắng cảnh tại TP HCM.
Paththage Visna Kawmini Fernando - đại diện của Sri Lanka - tâm sự Miss Grand International 2017 là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời cô. Trong lần đến thăm Việt Nam, cô muốn được ngắm vịnh Hạ Long và thưởng thức ẩm thực của người Việt.
Nhiều người đẹp khác cũng có mặt ở TP HCM từ trước đó. Trong ảnh là đại diện của Myanmar.
Miss Grand Scotland (phải) - người đẹp Amy Meisak - khoe dáng trước ống kính. Cô năm nay 24 tuổi, là sinh viên ngành truyền thông, cao 1,73 m và nặng 54 kg.
Hoa hậu Thụy Điển - Maja Westlin.
Chiều 5/10, đại diện Việt Nam - Huyền My - có mặt ở TP HCM.
Á hậu Việt Nam 2014 gặp gỡ đại diện Campuchia tại sân bay. Người đẹp Khloem Sreykea năm nay 18 tuổi, cao 1,74 m và nặng 55 kg.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10. Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 12/10 tại Quảng Bình, thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.
Miss Grand International có sự tham gia của khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2016, người đẹp Nguyễn Thị Loan của Việt Nam vào top 20 cuộc thi ở Mỹ.
Kiên Trinh

https://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/thi-sinh-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2017-do-sac-o-san-bay-3652011.html

Thứ hai, 9/10/2017 | 10:19 GMT+7

Người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chơi tò he, xin thư pháp

Dàn thí sinh Miss Grand International thích thú văn hóa dân gian Việt trong sự kiện ở TP HCM, tối 8/10.

Tại tiệc dành cho khoảng 80 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, các người đẹp được dịp trải nghiệm vài nét văn hóa dân gian của Việt Nam.
Các cô gái thích thú với trò xếp lá dừa, nặn tò he...
Đại diện Nhật Bản xin chữ thư pháp mang tên cô. Erika Tsuji, cao 1,64 m, đăng quang Miss Grand Japan 2017 hồi giữa tháng 9.
Các người đẹp chờ được viết tên bằng lối chữ thư pháp. Đại diện Colombia cho biết sẽ cất giữ món quà lưu niệm đáng nhớ này.
Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 12/10 tại Quảng Bình, thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.
Đại diện Việt Nam - Á hậu Huyền My - cùng đại diện Anh thi trò chơi đoán quốc gia qua món ăn.
Ariska Putri Pertiwi (trái) - đương kim Miss Grand International - bên cạnh Jolie Nguyễn - Hoa hậu Thế giới người Việt tại Australia 2015.
Tam Kỳ

https://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/nguoi-dep-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-choi-to-he-xin-thu-phap-3652861.html

Chủ nhật, 8/10/2017 | 07:22 GMT+7

Huyền My bên dàn người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Đại diện Việt Nam diện váy màu nổi đọ sắc bên 80 thí sinh Miss Grand International ở TP HCM, chiều 7/10.

Huyền My sải bước cùng đại diện Nam Phi trong sự kiện chào sân của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. 
Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, gia đình Huyền My từng mời chuyên gia đào tạo catwalk ở Philippines sang Việt Nam huấn luyện cho cô trong ba tuần. Chuyên gia nhận xét Huyền My catwalk khá tốt nhưng cần luyện cơ thể hài hòa và linh động hơn.



Huyền My tập catwalk cùng chuyên gia Philippines.
Đại diện Myanmar - Aye Chan Moe (trái) gây chú ý khi sang Việt Nam thi hoa hậu. Cô thay thế Á hậu Myanmar - Shwe Eain Si - bị tước ngôi trước đó vì không cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan tới học vấn.
Đại diện Nhật Bản Erika Tsuji (thứ hai từ phải qua) mặc áo dài trong sự kiện. Cô tên Erika Tsuji, cao 1,64 m, đăng quang Miss Grand Japan 2017 hồi giữa tháng 9.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10, với sự góp mặt của thí sinh đến từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2016, người đẹp Nguyễn Thị Loan của Việt Nam vào top 20 cuộc thi ở Mỹ.
Các thí sinh sẽ trải qua vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 12/10 tại Quảng Bình, thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (giữa) và Hoa hậu đền Hùng Giáng My (phải) làm giám khảo cuộc thi.


Dàn thí sinh Miss Grand International hát "Despacito" ở tiệc tại TP HCM.
Tam Kỳ
Xem thêm:
https://giaitri.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/huyen-my-ben-dan-nguoi-dep-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-3652421.html

Thứ hai, 16/10/2017 | 15:31 GMT+7

Người đẹp quốc tế mặc áo bà ba viếng chùa ở Phú Quốc

Thí sinh Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2017 lên chùa thắp nhang, thăm cơ sở làm nước mắm...

Cuối tuần qua, 18 thí sinh Miss Grand International thăm chùa Hộ Quốc, Phú Quốc, Kiên Giang. Họ mặc áo bà ba - trang phục đồng diễn trong chung kết cuộc thi của nhà thiết kế Mi Trang.
Thí sinh Thái Lan - Pam Premika Pamela - thích thú với bộ trang phục, ngỏ ý mua lại và được nhà thiết kế tặng làm quà lưu niệm.
Các thí sinh thắp nhang, khấn vái khi vào chùa.
Thí sinh Bồ Đào Nha cho biết ban đầu cô lúng túng, không biết cách tạo dáng khi mặc áo bà ba.
Đại diện Estonia mặc áo làm bằng lụa in hoa văn nổi.
Cùng ngày, các thí sinh ghé thăm một cơ sở làm nước mắm truyền thống ở địa phương.
Đại diện Hàn Quốc tấm tắc khen món xoài xanh chấm nước mắm. Các thí sinh sắp trải qua vòng thi áo tắm tại Phú Quốc vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.
Tam Kỳ

https://giaitri.vnexpress.net/photo/quoc-te/nguoi-dep-quoc-te-mac-ao-ba-ba-vieng-chua-o-phu-quoc-3656474.html

Thứ bảy, 14/10/2017 | 10:21 GMT+7

Các hoa hậu quốc tế trượt cát trong nắng gió Quảng Bình

Thí sinh của Miss Grand International 2017 có hoạt động ở đồi cát Quang Phú, ngày 13/10.

Một ngày trước khi rời Quảng Bình để tới Phú Quốc, các người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có buổi hoạt động ở đồi cát Quang Phú. Họ thư giãn sau khi hoàn thành phần thi "Trang phục dân tộc" hôm 12/10.
Hoa hậu Tây Ban Nha viết tên nước mình lên cát.
Hoa hậu Serbia thử cảm giác mạnh khi trượt cát.
Hoa hậu xứ Wales (phải) vui đùa cùng bạn thi.
Khoảnh khắc thử thách của Hoa hậu Mỹ.
Người đẹp Sierra Leone.
Hoa hậu Venezuela và Sri Lanka.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 đến 25/10. Các thí sinh đã trải qua vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 12/10 tại Quảng Bình và sẽ thi áo tắm tại Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 17/10. Phần sơ khảo diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết được tổ chức tối 25/10.
Ảnh: MGI
Minh Anh


Geen opmerkingen:

Een reactie posten