maandag 19 december 2016

Ông Donald Trump thắng phiếu đại cử tri, chính thức thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ

Ông Donald Trump thắng phiếu đại cử tri

  • 1 giờ trước
Ông Donald Trump sẽ là tổng thống thứ 45 của MỹImage copyright Getty Images
Image caption Ông Donald Trump sẽ là tổng thống thứ 45 của Mỹ
Đại cử tri đoàn tại Mỹ đã chính thức bỏ phiếu xác nhận ông Donald Trump là tổng thống Mỹ, sáu tuần sau khi ông chiến thắng tại phòng phiếu.
Nhân vật đảng Cộng hòa nhận đủ 270 phiếu cần thiết để chính thức hóa chiến thắng.
Ông Trump tuyên bố sẽ "nỗ lực đoàn kết đất nước và là tổng thống của mọi người Mỹ".
Các cử tri đoàn vào giờ chót đã nhận nhiều email và cuộc gọi kêu gọi họ đừng ủng hộ nhà tỉ phú.
Việc bỏ phiếu vốn là thông lệ, nhưng năm nay có căng thẳng vì cáo buộc tin tặc Nga tìm cách tác động bầu cử Mỹ.
Texas đã bỏ phiếu để ông Trump vượt qua ngưỡng 270 phiếu, tuy hai đại cử tri tiểu bang này chống lại ông
Kết quả sẽ được chính thức công bố ngày 6/1/2017.
Grey line

Đại cử tri Đoàn

Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để chọn các "đại cử tri" trong bang, những người ủng hộ ứng cử viên mà họ muốn trở thành tổng thống. Đây là quy trình bầu cử tri đoàn.
Số lượng đại cử tri mỗi bang tỉ lệ thuận với dân số. California, bang có dân số lớn nhất, có 55 đại cử tri. Ngược lại, Delaware, bang có dân số nhỏ nhất, chỉ có 3 đại cử tri.
Tổng số đại cử tri từ 50 bang và thủ đô Washington là 538. Muốn trở thành tổng thống, ứng cử viên phải giành tối thiểu một nửa, tức là 270 phiếu đại cử tri. Người giành phần lớn phiếu phổ thông của một bang đương nhiên giành toàn bộ phiếu đại cử tri của bang.
Theo Hiến pháp Mỹ, nhiệm kỳ của Tổng thống bắt đầu vào đúng trưa ngày 20 tháng 1 của năm theo sau cuộc bầu cử.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten