zondag 25 december 2016

Giáo hoàng Francis đã cử hành Thánh lễ Giáng sinh tại Vatican trong bối cảnh an ninh siết chặt

Giáo hoàng cử hành Thánh lễ vọng Giáng sinh

  • 25 tháng 12 2016


Giáo hoàng nói Giáng sinh bị chủ nghĩa vật chất "bắt làm con tin"Image copyright Reuters
Image caption Giáo hoàng nói Giáng sinh bị chủ nghĩa vật chất "bắt làm con tin"

Giáo hoàng Francis đã cử hành Thánh lễ vọng Giáng sinh tại Vatican trong bối cảnh an ninh siết chặt.
Người đứng đầu Giáo hội Công giáo lên án sự đau khổ mà trẻ em đang phải tiếp tục gánh chịu.
Đức Thánh Cha nói đến những người phải đối mặt với đói khổ, nguy hiểm trên đường di cư và việc ném bom ở các thành phố ở Syria như Aleppo.
Những người dự thánh lễ bên trong nhà thờ Thánh Peter đã phải đi qua máy dò kim loại.
Phóng viên Vatican của BBC David Willey mô tả những gì ông gọi là một cảm giác bất an tại Thánh Lễ sau các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở châu Âu.
Trong buổi lễ, Giáo hoàng nói Giáng sinh bị chủ nghĩa vật chất "bắt cóc", và mùa lễ cần được giản dị hơn.
Trong cả năm qua, Giáo hoàng đã kêu gọi lòng từ bi đối với người tị nạn và hối thúc môn đồ Thiên chúa giáo luôn nhớ rằng Chúa Giêsu là một người di cư.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten