zondag 25 december 2016

Máy bay quân sự Nga Tu-154 rơi ở Biển Đen cùng 92 người trên khoang, có 64 thành viên của dàn nhạc nổi tiếng Alexandrov và chín phóng viên

Máy bay quân sự Nga rơi ở Biển Đen

  • 1 giờ trước
Nga Tu-154Image copyright AFP
Một máy bay quân sự Nga, cùng 92 người trên khoang đã rơi xuống Biển Đen, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Chiếc máy bay quân sự này biến mất khỏi màn hình radar hai phút sau khi cất cánh từ một sân bay ở Sochi vào lúc 05:25 (02:25 GMT). Những mảnh vỡ từ thân chiếc máy bay đã được tìm thấy, cùng với thi thể một hành khách.
Bộ Quốc phòng nói chiếc máy bay Tu-154 đang chở binh lính, trong đó có 64 thành viên của dàn nhạc nổi tiếng Alexandrov và chín phóng viên.
Chiếc máy bay đang trên đường đến Latakia ở Syria.
Xuất phát điểm của chuyến bay là từ Moscow nhưng phải hạ cánh xuống sân bay Alder ở Sochi để tiếp nhiên liệu.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng nói: "Những mảnh vỡ của chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga được tìm thấy ở ngoài biển Sochi, ở độ sâu 50 đến 70m và cách 1,5km so với thành phố Sochi."
Cho đến nay vẫn chưa tìm được hành khách nào sống sót.
Nga Tu-154Image copyright AFP
Image caption Máy bay Tu-154 thường xuyên làm nhiệm vụ ở Syria và được các chiến đấu cơ hộ tống

Dàn nhạc Alexandrov:

  • Là dàn quân nhạc của quân đội Nga.
  • Được thành lập vào năm 1982, khi còn Liên bang Xô viết.
  • Dàn nhạc có một dàn giao hưởng và diễn viên múa.
  • Dàn nhạc mang tên người phụ trách đầu tiên, Alexander Vasilyevich Alexandrov, tác giả bài Quốc ca của Liên Xô.
  • Sở hữu danh xưng Dàn đồng ca Hồng Quân, dù Dàn nhạc MVD của Bộ Nội vụ Nga cũng dùng tên này.
Nga Tu-154Image copyright Getty Images
Image caption Dàn nhạc Alexandrov
Nghe nhạc của Dàn nhạc Alexandrov
Bộ Quốc phòng cũng công bố danh sách hành khách (bằng tiếng Nga), cho thấy 64 hành khách thuộc Dàn nhạc Alexandrov, bao gồm cả trưởng đoàn Valery Khalilov.
Những hành khách khác bao gồm chín phóng viên, tám binh lính, hai nhân viên dân sự và tám người thuộc phi hành đoàn.
Trong số hành khách còn có Elizaveta Glinka, thường được gọi là Bác sĩ Liza, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Fair Aid và là người giành giải thưởng của nhà nước Nga cho những thành tựu về nhân quyền.
Nga Tu-154Image copyright AP
Image caption Elizaveta Glinka trong một dịp chụp ảnh cùng Tổng thống Putin
Những bản tin từ khu vực nói điều kiện bay rất thuận lợi. Một cuộc điều tra theo hướng vi phạm an toàn bay đã được tiến hành.
Ông Konashenko nói chiếc máy bay chở hành khách đến một buổi biểu diễn mừng năm mới cho những binh sĩ Nga đang đóng ở Syria.
Theo dự kiến, buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở gần Latakia.
Nga là nước tiến hành các cuộc không kích nhằm hỗ trợ cho quân đội chính phủ Syria chống lại các lực lượng quân sự đối lập với Tổng thống Bashar al-Assad.
Vào hồi tháng Tư 2010, một chiếc Tu-154 khác rơi ở Smolensk, phía tây nước Nga, khiến toàn bộ 96 hành khách thiệt mạng, trong đó có Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski.
Nga Tu-154
Một chiếc Tu-154 khác, của Hãng hàng không Syberia, bị bắn rơi xuống Biển Đen vào tháng Mười 2001, làm 78 hành khách thiệt mạng.
Chiếc máy bay này đang bay từ Tel Aviv, Israel đi Novosibirsk của Nga, và đa số hành khách là công dân Israel.
Bộ Quốc phòng Ukraine ban đầu phủ nhận liên quan nhưng sau đó nói có thể chiếc máy bay bị trúng đạn từ một buổi diễn tập quân sự.

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten