vrijdag 23 december 2016

Nghi phạm vụ khủng bố Berlin Anis Amri, người Tunisia, bị cảnh sát Ý bắn hạ tại Milano


premium

De doodgeschoten Anis Amri.
De doodgeschoten Anis Amri.
Foto: EPA

Anis Amri werd doodgeschoten in Milaan

Schokkende foto doodgeschoten terreurverdachte Berlijn

58 min geleden
Milaan - Een foto van de doodgeschoten Anis Amri is vrijdagmiddag opgedoken. De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werd donderdagnacht doodgeschoten door een agent in Milaan.



    Foto: EPA


    Toen de terreurverdachte tijdens een routinecontrole om zijn documenten werd gevraagd, schoot hij op twee agenten. Daarop hebben zij hem doodgeschoten.
    ZIE OOK: Terreurverdachte Berlijn doodgeschoten in Milaan
    De agent die Amri doodschoot, was nog maar negen maanden in dienst.


    Anis Amri
    Anis Amri
    http://www.telegraaf.nl/buitenland/27302076/__Schokkende_foto_dode_Amri__.html

    Nghi phạm vụ khủng bố Berlin bị cảnh sát Ý bắn hạ tại Milano


    mediaBộ trưởng Nội vụ Ý, Marco Minniti (T) và cảnh sát trưởng Franco Gabrielli thông báo vụ bắc hạ nghi can khủng bố bằng xe tai ở chợ Noel Berlin trong cuộc họp báo tại Roma, Ý ngày 23/12/2016.REUTERS/Alessandro Bianchi
    Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh Ý hôm nay 23/12/2016 cho biết, nghi phạm chính trong vụ dùng xe tải tấn công khu chợ Noel Berlin đã bị bắn hạ sau cuộc đấu súng với cảnh sát tại thành phố Milano, miền bắc nước Ý.
    Theo nguồn tin trên, kiểm tra dấu vân tay của đối tượng bị cảnh sát Ý bắn hạ cho thấy đó chính là Anis Amri, người Tunisia, nghi phạm chính của vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại Berlin hôm 19/12, đang bị truy nã khắp châu Âu.
    Sáng nay, tại Roma, bộ Nội Vụ Ý đã tổ chức họp báo xác nhận thông tin trên. Theo hãng tin Ý ANSA, nghi phạm bị bắn hạ lúc khoảng 3 giờ sáng sau khi bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ gần một nhà ga ở ngoại ô thành phố Milano. Đối tượng đã bỏ chạy và nổ súng làm bị thương một cảnh sát, trước khi bị bắn hạ. Tại Berlin, phát ngôn viên của Viện Công Tố Liên bang cho biết các cơ quan chức năng của Đức đã liên hệ với các đồng nghiệp Ý về vụ việc này.
    Asnis Amri đã đến châu Âu hồi tháng 2/2011 qua ngả nước Ý. Đối tượng này đã từng bị ngồi tù tại Ý trong 4 năm cho tới năm 2015 thì tới Đức. Cảnh sát Đức đã tìm thấy dấu vân tay và một thẻ căn cước đối tượng người Tunisia có tên Anis Amri trên chiếc xe tải đâm vào chợ Noel ở Berlin làm 12 người chết và 48 người bị thương hôm 19/12. Ngay sau đó nghi phạm bị truy nã toàn châu châu Âu.
    Trong khi đó tại Đức, hôm nay 23/12/2016 cảnh sát thông báo đã bắt giữ hai đối tượng là anh em bị tình nghi đang chuẩn bị kế hoạch tấn công một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nước. Theo AFP, nhận được tin của tình báo, cảnh sát Đức tối khuya hôm qua, đã triển khai lực lượng xung quanh trung tâm thương mại Oberhausen (phía tây) và khu chợ Noel ở gần đó. Đến rạng sáng ngày hôm nay, an ninh Đức đã bắt giữ được hai đối tượng bị tình nghi đang chuẩn bị một vụ khủng bố.
    Đó là hai anh em người gốc Kosovo, 28 và 31 tuổi. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định âm mưu tấn công trung tâm thương mại trên đang ở giai đoạn nào và còn có ai tòng phạm trong kế hoạch này.

    http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161223-nghi-pham-vu-khung-bo-berlin-canh-sat-y-milano-qt




    Xe "điên" lao vào chợ Noel Berlin, ít nhất 12 người chết


    mediaChiếc xe tải sau khi đâm vào đám đông trong chợ Noel Breitscheidplatz, Berlin, Đức tối 19/12/2016REUTERS/Pawel Kopczynski
    Ít nhất 12 người chết và 48 người bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong vụ một chiếc xe tải đâm vào đám đông tại một chợ Noel ở trung tâm Berlin, tối hôm qua, 19/12/2016. Cơ quan công tố Đức phụ trách về khủng bố khởi sự điều tra. Theo báo chí Đức, thủ phạm có thể là một người Pakistan hoặc Afghanistan mới đến Đức xin tị nạn.
    Về thảm kịch tối qua, các nhà điều tra gần như chắc chắn một điều : Đây không phải là một tai nạn, cho dù trong hiện tại vẫn chưa biết vì sao người lái xe (hoặc những người lái xe) đã hành động như vậy. Vụ việc xảy ra trên đoạn đường đi bộ Breitscheidplatz, vào giờ đông người qua lại, gần nhà thờ Tưởng niệm Hoàng đế Guillaume (Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche), một trong những trục đường đông khách bộ hành nhất Berlin.
    Theo nhà chức trách Đức, chiếc xe tải đã phá hủy nhiều gian hàng và đâm nhiều người trên đoạn đường từ 60 đến 80 mét. Nhiều nhân chứng cho biết, xe hoàn toàn không bật đèn và rất có thể đây là hành động chủ ý của người lái để gây bất ngờ tối đa.
    Chiếc xe tải mang biển số Ba Lan, có nhiệm vụ chở hàng đến Berlin. Người chủ xe và cũng là chủ doanh nghiệp cho truyền thông Ba Lan biết là đã không có tin tức gì về người lái, kể từ đầu giờ chiều. Trên chiếc xe gây thảm họa, có hai người, trong đó một người đã chết. Cảnh sát Đức xác định người chết là một công dân Ba Lan, không cầm lái vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát Đức cũng cho biết đã bắt được tài xế, nhưng không công bố danh tính.
    Trong đêm qua, bộ trưởng Nội Vụ Đức khẳng định « có nhiều lý do » để cho rằng đây là một vụ khủng bố.
    Tài xế có thể là một công dân Pakistan
    Theo nhật báo Đức Bild, người lái chiếc xe tử thần này là một công dân Pakistan, 23 tuổi, đến Đức xin tị nạn theo con đường qua bán đảo Balkan, vào khoảng tháng 2/2016. Kênh truyền thông Đức RBB cho biết rõ hơn : tài xế chiếc xe sinh ngày 01/01/1993 tại Pakistan, vào Đức ngày 31/12/2015, qua thị trấn Passau, giáp với nước Áo.
    Sáng nay, cảnh sát tiến hành khám xét tại khu phố Tempelhof, một trong những trung tâm người tị nạn tại Berlin, nơi nghi phạm từng cư trú.
    Phương thức hành động của tài xế này nhắc lại vụ khủng bố bằng xe tải cỡ lớn tại Nice, vào ngày Quốc khánh Pháp năm nay, khiến hơn 80 người chết.
    Từ nhiều tháng nay, nước Đức liên tục đối diện với các đe dọa khủng bố. Cảnh sát đã can thiệp kịp thời để phá vỡ một số âm mưu khủng bố. Nếu vụ xe tải nói trên đúng là hành động khủng bố do một người tị nạn gây ra, thì thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề mới, lên án chính sách đón tiếp người nhập cư bị đánh giá là quá rộng rãi của bà, đặc biệt từ phía phe cực hữu.
    Trong năm 2015, nước Đức đã tiếp nhận gần 900.000 dân tị nạn vì chiến tranh và đói nghèo, tuyệt đại đa số là các cư dân theo đạo Hồi từ Trung Đông. Trong năm nay 2016, có thêm 300.000 người mới đến.
    Theo bộ Nội Vụ Đức, nghi thức tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức vào 12 giờ, giờ địa phương, tức 11 giờ, giờ quốc tế tại một nhà thờ ở trung tâm thành phố, các công sở tại Đức để cờ rủ.

    http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161220-vu-xe-tai-gay-thuong-vong-lon-o-berlin-canh-sat-nghieng-ve-kha-nang-khung-bo



    Đức ráo riết truy lùng tài xế chiếc xe khủng bố ở Berlin


    mediaĐại diện các đạo Tin Lành, Công Giáo, Hồi Giáo trong buổi lễ vì các nạn nhân khủng bố, nhà thờ Ký Ức, Berlin, Đức, 2012/2016.REUTERS/Michael Kappeler
    Người lái chiếc xe tông vào đám đông tại ngôi chợ Giáng Sinh ở Berlin cách nay hai hôm đang bị cảnh sát Đức ráo riết truy lùng. Thông tin mới nhất vào trưa nay 21/12/2016 cho biết nghi phạm là một người Tunisia. Vào hôm qua, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech đã lên tiếng tự nhận là tác giả vụ dùng xe khủng bố, đã khiến 12 người thiệt mạng.
    Chiến dịch truy lùng thủ phạm vụ nhắm vào ngôi chợ Noel tại Berlin tối thứ Hai 19/12, gần như được xác định là khủng bố, có dấu hiệu tăng tốc, với việc cảnh sát Đức tiết lộ rằng họ đang lần theo nhiều đầu mối khác nhau.
    Theo thông tin của hai tờ báo Bild và Allgemeine Zeitung, an ninh Đức đang truy tầm một thanh niên người Tunisia, trong độ tuổi từ 21 đến 23, mà giấy tờ được tìm thấy trong chiếc xe tải sát nhân. Đây là một nhân vật khả nghi vì được biết đến dưới ba nhân dạng khác nhau, và giấy tờ để lại trong chiếc xe tải là loại giấy được trao cho những người bị bác đơn xin tị nạn, nhưng không thể bị trục xuất.
    Theo nhóm truyền thông RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), sáng sớm hôm nay, cảnh sát cũng đã câu lưu một nghi can khác, nhưng sau đó đã phải trả tự do cho người này.
    Đây là nghi can thứ hai được thả ra, vì ngay từ hôm qua, an ninh Đức đã phải trả tự do cho nghi can đầu tiên người Pakistan, bị bắt ngay sau khi xẩy ra vụ khủng bố.
    Giả thuyết khủng bố gần như được xác nhận
    Theo thông tín viên RFI Pascal Thibault tại Berlin, giả thuyết khủng bố như đã được xác nhận với lời tự nhận là thủ phạm của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech, chỉ một tiếng sau khi nghi can Pakistan được thả ra:
    "Ít lâu trước đó, Viện Công Tố Liên Bang Đức loan báo là một thanh niên Pakistan xin tị nạn tại Đức bị câu lưu ngay từ tối thứ Hai, đã được trả tự do vì không đủ chứng cứ. Giả thuyết về một vụ khủng bố khi ấy tạm thời trở thành không xác đáng, và vì không còn đầu mối nào khác, cuộc điều tra đã phải trở lại từ đầu.
    Thế nhưng một tiếng đồng hồ sau đó, thông cáo của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech tự nhận là thủ phạm vụ xe điên đâm vào chợ Giáng Sinh tại Berlin, đã củng cố trở lại giả thuyết khủng bố.
    Bản thông cáo do một cơ quan tuyên truyền của Daech công bố, đã được một chuyên gia chống khủng bố người Đức có uy tín xác nhận là khả tín.
    Thông cáo đó còn nói thêm là vụ khủng bố được tiến hành để trả đũa chiến dịch của liên minh quốc tế - mà nước Đức là một thành viên - tấn công vào tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.
    Nếu lời tự nhận là thủ phạm này được chứng thực, điều đó cho thấy là việc Berlin can dự nhiều hơn về mặt quân sự trên trường quốc tế không phải là không hàm chứa hiểm nguy cho nước Đức.
    Và như vậy, đây sẽ là một vụ khủng bố quy mô đầu tiên của Daech tại Đức, vì những vụ trước đây đều là những hành vi cá biệt, chẳng hạn như vụ một thanh niên Afghanistan dùng dao đâm bị thương năm hành khách trên xe lửa hồi tháng Bảy, hoặc là vụ một người Syria bị chết một tuần sau khi chính quả bom anh ta định gài phát nổ quá sớm".
    Lễ mặc niệm tại nhà thờ Ký Ức
    Ngay vào hôm qua, sau khi đến mặc niệm các nạn nhân tại nơi xẩy ra khủng bố, vào buổi tối thủ tướng Đức Angela Merkel và nhiều thành viên chính phủ đã đến dự lễ tưởng niệm nạn nhân tại nhà thờ Tin Lành gần khu chợ Noel. Đây là nhà thờ Ký Ức, một biểu tượng của Tây Berlin, với tháp chuông vẫn mang dấu tích bom đạn của thời Thế Chiến Thứ II.
    Đặc phái viên RFI, Anastasia Becchio, có mặt tại buổi lễ cho biết :
    "Họ đã cùng nhau bước đến bàn thờ dưới tượng Đức Chúa Giê Su màu vàng rực rỡ : Một mục sư Tin Lành, một giám mục Công Giáo, một giáo sĩ Do Thái Giáo, một giáo sĩ (mufti) Hồi Giáo, một linh mục Chính Thống Giáo… Họ đều đến đây để gởi đi thông điệp về tình khoan dung.
    Trong cử tọa, cũng như trên lễ đài, dân chúng Berlin được đại diện trong sự đa dạng của họ : Giáo dân của nhà thờ Ký Ức ngồi cạnh những thanh niên Do Thái đội mũ kippa truyền thống, hay những phụ nữ Hồi Giáo trẻ choàng khăn…
    Một cô gái Hồi Giáo cho biết là việc đến dự lễ tưởng niệm rất quan trọng đối với cô vì ở Berlin, có đến 250 cộng đồng tôn giáo và từ 4 năm qua, mọi người đã thiết lập được một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và đã sinh hoạt rất tốt. Mọi người đều có chỗ đứng, do đó phải cùng nhau hành động.
    Sau khi buổi lễ kết thúc, nhà thờ vắng dần. Người dự lễ xếp hai hàng dài trước hai quyển sổ chia buồn. Ở một góc, mục sư Kurt Anschut nói chuyện với giáo dân. Trong suốt một ngày, ông đã đón người dân trong khu phố cần đến nói chuyện, và có nhiều điều làm ông lo ngại.
    Vụ khủng bố vào khu chợ Noel làm dấy lên trở lại tranh luận về nhập cư, chính sách đón người xin tị nạn. Một chủ đề có thể nổi cộm cho đến ngày bầu cử Quốc Hội dự kiến vào cuối mùa hè năm tới".

    http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161221-duc-rao-riet-truy-lung-tai-xe-chiec-xe-khung-bo-o-berlin


    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten