dinsdag 26 juli 2016

Nga hoan nghênh quyết định của Ủy Ban Olympic Quốc Tế ( CIO) không kỷ luật tập thể và trừng phạt có chọn lọc

Nga hoan nghênh quyết định của Ủy Ban Olympic Quốc Tế

mediaThành viên đội tuyển thể dục dụng cụ Nga dự Olympic, Seda Tutkhalyan tập luyện tại ngoại ô Matxcơva 21/07/ 2016.REUTERS/Sergei Karpukhin
Nín thở chờ đợi trong nhiều ngày, cuối cùng Nga đã thở phào nhẹ nhõm sau quyết định hôm qua 24/07/2016 của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế ( CIO) không kỷ luật tập thể cấm các vận động viên Nga dự Olympic Rio 2016 vì bê bối doping. Ngay lập tức bộ trưởng Thể thao Nga đã lên tiếng bày tỏ « biết ơn » về quyết định « khách quan » của CIO.
Quyết định của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đã đá quả bóng sang sân của các liên đoàn thể thao quốc tế để sàng lọc những vận động viên « sạch » của Nga được dự Rio 2016. Dù sao đây cũng là một giải pháp có hậu cho thể diện của nước Nga. Thông tín viên Etienne Bouche tại Matxcơva tóm lược :
« Sau các cáo buộc nghiêm trọng của bản báo cáo McLaren và việc Tòa Án Trọng Tài Thể Thao ra phán quyết treo thi đấu các vận động viên điền kinh Nga, chắc chắn quyết định của Ủy Ban Olympic Quốc Tế (CIO) là một lối thoát tốt nhất cho Nga. Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia Nga tỏ vui mừng vì CIO đã thiên về kỷ luật cá nhân chứ không quy trách nhiệm tập thể.
Với ông bộ trưởng Thể Thao Vitali Moutko, quyết định này phù hợp với lợi ích của thể thao thế giới và vì sự « đoàn kết của gia đình Olympic ».Ban chấp hành của Ủy Ban Olympic Quốc Tế cho biết đã được định hướng bởi một quy định cơ bản trong Hiến chương Olympic đó là : « Bảo vệ các vận động viên liêm chính ».
Như vậy là Nga đã tránh được « sự lựa chọn hạt nhân », tức là loại toàn bộ vận động viên Nga, theo như cách nói của lãnh đạo Cơ quan Chống Doping Thế giới ( AMA).
Các quan chức chính trị và thể thao Nga hiểu được họ đã gặp may trong vụ này. Trước đó,14 cơ quan chống doping , trong đó có của Mỹ và Canada đã lên tiếng đòi gạt toàn bộ vận động viên Nga ra khỏi Thế vận hội Rio 2016.
Giờ đây các liên đoàn quốc tế của từng bộ môn có trách nhiệm sàng lọc từng trường hợp cụ thể. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160725-nga-hoan-nghenh-quyet-dinh-cua-uy-ban-olympic-quoc-te

Bê bối doping : CIO quyết định trừng phạt Nga có chọn lọc

mediaChủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Thomas BachREUTERS/Denis Balibouse
Về nạn sử dụng chất kích thích một cách có tổ chức trong ngành thể thao Nga, chiều hôm nay, 24/07/2016, theo AFP, Ủy Ban Olympic Quốc Tế - CIO - đã quyết định giao cho từng liên đoàn thể thao quốc tế lựa chọn biện pháp trừng phạt Nga. Điều này có nghĩa là, một số vận động viên Nga không dính đến doping vẫn còn có cơ hội thi đấu tại Thế Vận Hội 2016, tổ chức tại Brazil từ đầu tháng 08/2016.
Trả lời báo giới qua điện thoại, ông Thomas Bach chủ tịch CIO thừa nhận : « Quyết định nói trên không làm hài lòng tất cả mọi người ». Lãnh đạo Ủy Ban Olympic quốc tế nhấn mạnh quyết định này « đơn giản chỉ là để mang lại công lý cho các vận động viên ».
Áp lực đối với việc không cho đoàn Nga tham dự Thế Vận Hội trước đó rất lớn. 14 cơ quan chống doping trên thế giới, từ Mỹ, Đức đến Nhật hay Canada, cho rằng cần phải cấm tất cả các vận động viên Nga thi đấu quốc tế, trừ khi chính quyền Nga thực sự thay đổi hành xử trong lĩnh vực này.
Về khả năng tham gia của các vận động viên Nga không dính doping, CIO đưa ra nhiều tiêu chuẩn chặt chẽ mà các liên đoàn phải tuân thủ. Đặc biệt phải kể đến việc không chấp nhận bất cứ vận động viên nào có tiền sử dùng doping. Thông cáo của CIO nói rõ : các liên đoàn thể thao sẽ phải xem xét kỹ lý lịch của các vận động viên Nga, để bảo đảm rằng họ đã trải qua các xét nghiệm « đáng tin cậy » và của các cơ sở nằm ngoài nước Nga.
Cho đến nay, chỉ có Darya Klishina, nữ vận động viên nhảy xa, là người duy nhất được Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế IAAF quyết định chấp nhận để thi đấu tại Thế Vận Hội Rio.
Nhiều nhà quan sát dự đoán rất nhiều khả năng là Ủy Ban Olympic Quốc Tế sẽ không nương tay với Matxcơva, đặc biệt sau báo cáo của luật gia người Canada Richard McLaren, thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Thế giới chống doping AMA. Báo cáo được công bố hôm thứ Hai 18/07 cho thấy nạn doping được Nhà nước Nga dung dưỡng, bắt đầu từ năm 2011 và kéo dài cho đến năm 2015.
Chính quyền Nga bị cáo buộc đã khuyến khích và bao che cho việc sử dụng doping một cách hệ thống, nhằm giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi đấu quốc tế lớn, đặc biệt tại Thế Vận Hội Sotchi. Cả cơ quan mật vụ Nga FSB cũng tham gia các hoạt động như đánh tráo mẫu phân tích tại phòng thí nghiệm. Trong phiên họp khẩn ngày 19/07, Ủy Ban Olympic Quốc Tế đã nghiên cứu khả năng loại nước Nga ra khỏi Thế Vận Hội Rio.
Cơ hội của Nga lại càng thu hẹp hơn, khi vào hôm thứ Năm, 21/07, Tòa Án Trọng Tài Thể Thao bác khiếu nại của 67 vận động viên điền kinh Nga, đồng thời khẳng định Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế có quyền cấm nước Nga tham gia các cuộc thi đấu tại Thế Vận Hội mùa hè 2016.
Cho đến nay, CIO mới chỉ loại trừ hai đoàn thể thao quốc gia khỏi Thế Vận Hội. Trường hợp thứ nhất là của chính quyền Taliban Afghanistan năm 2000 và thứ hai là chính quyền phân biệt chủng tộc Nam Phi, từ 1964 đến 1988.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160724-uy-ban-olympic-quyet-dinh-trung-phat-nga-co-chon-loc

Điền Kinh Nga bị cấm tham dự Olympic Rio 2016

mediaChủ tịch Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế Sebastian Coe họp báo công bố quyết định phạt điền kinh Nga, ngày 17/06/2016 tại ViennaREUTERS/Leonhard Foeger
Còn đúng 49 ngày nữa Thế vận hội Olympic Rio 2016 khai mạc, hôm qua, 17/06/2016, Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế ( IAAF) họp tại Vienna đã ra một quyết định chưa từng có : Cấm điền kinh Nga tham dự Thế vận hội. Lý do là vì cơ quan quản lý ngành điền kinh thế giới đánh giá chính quyền Nga luôn không tôn trọng quy định của Cơ Quan chống Doping Thế giới.
Tuy nhiên, những vận động viên điền kinh không nằm trong hệ thống huấn luyện của Nga và những ai đã giúp đỡ tích cực vào việc chống sử dụng doping vẫn có quyền được tham dự Rio 2016. Ngay lập tức đích thân tổng thống Nga V. Putin đã có phản ứng, coi đó là một quyết định "bất công".
Thông tín viên Muriel Pomponne tại Saint-Petersbourg cho biết phản ứng của Nga :
Với tổng thống Nga, quyết định của các cơ quan quốc tế này là bất công, ở chỗ đó là biện pháp trừng phạt không nhắm vào cá nhân. Ông Vladimir Putin hy vọng Ủy Ban Olympic Quốc Tế ( CIO) họp vào thứ Ba tuần tới (21/06) sẽ có quyết định cuối cùng.
Ông cũng mong muốn thảo luận với Cơ Quan Chống Doping Thế giới ( AMA), cơ quan đã công bố bản báo cáo trong đó phát giác việc dùng doping một cách có hệ thống và được tổ chức từ cấp cao nhất ở Nga. Tổng thống Nga hy vọng tìm được giải pháp, nhưng ông nói thêm : « Chúng tôi sẽ không tự ái đến mức tuyên bố là chúng tôi sẽ không chống sử dụng doping ».
Tuy nhiên, Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế vẫn cho phép các vận động viên Nga không bị kiểm tra dương tính nếu chứng minh được họ được đào tạo huấn luyện bên ngoài hệ thống dùng doping của Nga vẫn có thể tham dự Thế vận hội Olympic, dưới hình thức do Ủy Ban Olympic Quốc tế sẽ ấn định. Một số vận động viên đã cho biết họ sẽ khiếu nại. Đó là trường hợp nữ vô địch thế giới môn nhảy sào Elena Isinbayeva.
Cũng như tổng thống Putin, ông Alexandre Joukov, chủ tịch Ủy Ban Olympic Nga gây sức ép lên Ủy Ban Olimpic Quốc tế. Ông nhắc lại trách nhiệm trong vụ việc này phải thuộc về cá nhân và quyết định của Liên Đoàn Điền Kinh Quốc tế đi ngược lại với tinh thần của phong trào Olympic.


http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160618-dien-kinh-nga-bi-cam-tham-du-olympic-rio-2016

Theo Cơ Quan chống doping thế giới, Nga dùng doping có tổ chức

mediaCác ống nghiệm phân tích tại văn phòng Cơ quan chống Doping Brazil, phục vụ cho Thế vận hội 2016, ở Rio de Janeiro, ngày 09/05/2016REUTERS/Ricardo Moraes
Chưa đầy 3 tuần trước ngày khai mạc Thế vận hội Olympic Rio 2016, Brazil, hôm nay 18/07/2016, tại Toronto Canada, Cơ quan chống doping thế giới (AMA) cho công bố bản báo cáo về những cáo buộc các vận động viên Nga trong Thế vận hội mùa đông Sotchi 2014 đã sử dụng doping một cách có tổ chức với sự hỗ trợ của cơ quan mật vụ Nga.
Báo cáo là kết quả điều tra dựa trên cơ sở những cáo giác của ông Grigory Rodchenkov, cựu giám đốc phòng thí nghiệm chống doping của Nga, hiện đang tị nạn tại Mỹ sau khi từ chức hồi tháng 11 năm ngoái.
Hồi tháng 5 vừa qua, ông Rodchenkov đã xuất hiện trên báo Mỹ New York Times, tố cáo một hệ thống được chỉ đạo từ trên cao đã tổ chức cho các vận động viên Nga dự Thế vận hội mùa đông Sotchi 2014 dùng doping. Để tránh phát hiện, hệ thống sử dụng doping còn được các nhân viên mật vụ Nga hỗ trợ, đánh tráo mẫu phân tích tại phòng thí nghiệm. Chính hệ thống dùng doping này đã giúp cho Nga có được “15 huy chương Olympic”.
Theo những tiết lộ của ông Rodchenkov, việc làm trên có sự chỉ đạo của bộ Thể thao Nga, do ông Vitali Mouko lãnh đạo. Vào thời điểm đó, hàng ngày bộ này cung cấp cho ông một danh sách những vận động viên Nga cần phải thay thế mẫu phân tích máu hoặc nước tiểu.
Từ những phát giác đó, AMA đã giao cho thẩm phán Canada ông Richard McLaren tiến hành điều tra.
Dự kiến báo cáo được công bố 9 giờ sáng nay giờ Canada ( 13h GMT), nhưng nội dung của báo cáo đã lọt ra ngoài trước khi được tác giả công bố.
Từ hôm thứ Bảy ( 16/07) đã lan truyền một bức thư, có vẻ như của các cơ quan chống doping Mỹ và Canada yêu cầu loại toàn bộ vận động viên thể thao Nga ra khỏi Thế vận hội Rio de Janeiro, không giới hạn trong các vận động viên điền kinh đã bị Liên đoàn Điền kinh Quốc tế ra lệnh cấm cách đây vài tháng. Nga đã khiếu kiện lệnh cấm này lên Tòa Trọng tài Thể thao tại Lausanne – Thụy Sĩ và đang chờ phán quyết cuối cùng trong tuần này.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160718-co-quan-chong-doping-the-gioi-cong-bo-bao-cao-ve-vu-van-dong-vien-nga-dung-doping-c

Nga: 14 vận động viên hàng đầu bị xác nhận doping

mediaPhòng xét nghiệm doping của Nga ở Matxcơva.Reuters
Ủy ban Thế vận Nga xác nhận 14 vận động viên tham gia Olympic BắcKinh 2008 đã dùng kích thích tố tăng lực. Trong số này có 10 người được huy chương. Ngay lập tức, Liên đoàn Điền kinh Nga thông báo những vận động viên phạm lỗi sẽ bị cấm tham gia Thế vận hội Rio 2016.
Ngày 24/05/2016, Ủy ban Thế vận Nga cho biết đã nhận được kết quả kiểm tra lần thứ hai của Ủy ban Thế vận Quốc tế, xét nghiệm mẫu nước tiểu của các vận động viên Nga tham gia Thế Vận hội Bắc Kinh năm 2008. Tổng cộng 14 vận động viên bị xác nhận doping, trong đó có 10 người được huy chương, dùng thuốc tăng lực.
Đài truyền hình thể thao Match-TV của Nga công bố một số tên tuổi và cho biết đây là những vận động viên tranh tài trong ba bộ môn điền kinh, cử tạ và chèo thuyền ở Bắc Kinh năm 2008. Ngay sau đó, Liên đoàn điền kinh Nga ra thông báo loại ra khỏi danh sách tranh tài ở Thế Vận hội Rio các vận động viên bị bắt phát hiện sử dụng thuốc tăng lực trong quá khứ.
Tình trạng sử dụng thuốc tăng lực rộng rãi trong giới thể thao Nga đã bị một số vận động viên hàng đầu của Nga tố cáo với công luận.
Ngày 17/06 tới, Liên Đoàn Điền Kinh Quốc Tế sẽ công bố quyết định có cho phép hay không vận động viên Nga tham gia Thế Vận Hội Rio, khai mạc vào ngày 05/08.

 http://vi.rfi.fr/the-thao/20160525-nga-14-van-dong-vien-hang-dau-bi-xac-nhan-doping

Geen opmerkingen:

Een reactie posten