donderdag 26 december 2013

Độc chiêu ngụy trang trong thế giới động vật

Thứ năm, 26/12/2013 16:58 GMT+7

Độc chiêu ngụy trang trong thế giới động vật 

Nhờ hình dáng bên ngoài và màu sắc cơ thể dễ gây nhầm lẫn với cây cối hay các loài khác, nhiều loài động vật có thể dễ dàng ẩn mình để rình bắt mồi hay trốn tránh kẻ thù.

1-3528-1388050856.jpg
Bạch tuộc Địa Trung Hải ngụy trang khi xuất hiện cùng các loài sinh vật khác, hoặc các rạn san hô, các lớp đá màu dưới đáy biển.
2-5919-1388050857.jpg
Một con sâu bướm có màu nâu đang đậu trên bề mặt đá phủ đầy địa y.
3-8169-1388050857.jpg
Hải long lá, hay cá rồng biển thân lá, có hình dạng giống như những chiếc lá của các loài cây sống ở đại dương. 
4-8763-1388050857.jpg
Con nhện cua Goldenrod có màu vàng như một bông hoa bồ công anh.
5-9265-1388050857.jpg
Màu lông trùng với màu sắc của những đám cỏ giúp con báo đốm dễ dàng ẩn mình để rình bắt mồi.
7-4312-1388050857.jpg
Thật khó để có thể phát hiện được một con rắn hổ mang khi chúng trườn trên những đám lá khô.
6-3969-1388050857.jpg
Thân hình và màu sắc đặc biệt kiến con thằn lằn cây dễ bị nhầm lẫn với những cành cây nhỏ.
Thùy Linh (Theo Bussiness Insider)
 
Thứ năm, 26/12/2013 16:58 GMT+7

Cao thủ ngụy trang trong thế giới động vật 

Untitled-1_1388049293.jpg
Con ếch xanh ẩn mình trên một tảng đá rêu.
9_1388049367.jpg
Con nhện dường như biến mất trên lớp vỏ cây.
10_1388049433.jpg
Rắn vipe, một loài rắn độc thường được tìm thấy ở châu Phi, châu Á và châu Âu. Màu xanh của cơ thể giúp chúng ẩn mình trên nhiều loại cây.
12_1388049679.jpg
Cá bò cạp ngụy trang nhờ ẩn nấp bên những rạn san hô.
Untitled-3_1388049765.jpg
Bộ lông trắng của con thỏ rừng có thể giúp chúng lẩn tránh kẻ thù khi vùi mình trong các lớp tuyết.
14_1388049821.jpg
Loài thằn lằn xanh ở Sri Lanka thường trốn trong những lùm cây rậm lá.
15.jpg
Hình thù kình dị chính là đặc điểm ẩn mình khá tốt của con cá vây chân xanh. Đôi khi, loài cá này lựa chọn cách ngụy trang nhờ các rạn san hô.
Thùy Linh (Theo Bussiness Insider)
 
http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/doc-chieu-nguy-trang-trong-the-gioi-dong-vat-2929073-p2.html

Chủ nhật, 1/12/2013 09:05 GMT+7

Nghệ thuật ẩn mình của động vật

Nhiều loài động vật sử dụng hình dáng, màu sắc hay các đặc điểm khác biệt của cơ thể để hạn chế nguy cơ bị tấn công và thoát khỏi những cuộc truy bắt của kẻ thù.

1-3247-1385632829.jpg
Loài cóc sống trong các khu vừng nhiệt đới ở Panama có hình dạng giống như những chiếc lá khô đã ngả màu vàng. Vì sống trong các khu rừng nhiệt đới, nơi dễ bị tấn công và trở thành con mồi của những loài động vật to lớn khác, nên đặc điểm này giúp chúng ẩn mình vào những đám lá và tránh được sự tìm kiếm của kẻ thù.
3-2656-1385632829.jpg
Cách ngụy trang của một loài côn trùng thuộc họ muỗm, được gọi là katydid, sống ở rừng nhiệt đới của Panama, là bám vào những cây địa y có màu sắc tương tự như màu da của chúng. Vào ban ngày, loài côn trùng này nằm im bất động trên các thân cây. Chúng thường đi kiếm ăn vào ban đêm.
2-9214-1385632830.jpg
Một loài côn trùng tận dụng màu sắc bắt mắt và dễ bị lẫn với các bông hoa lạc tiên để ẩn mình khi gặp nguy hiểm. Khả năng ngụy trang giúp chúng đánh lạc hướng kẻ thù khá hiệu quả.
4-JPG-4903-1385632830.jpg
Loài côn trùng lá ở Malaysia có vẻ bề ngoài rất giống một loài thực vật, với phần thân có màu sắc và hình dáng của một chiếc lá. Nhờ vào lợi thế này, chúng có thể đánh lừa thị giác của những kẻ săn mồi một cách dễ dàng.
7-JPG-7156-1385632830.jpg
Để tránh sự tấn công của chim, thằn lằn hoặc những loài động vật săn mồi khác, sâu bọ nhảy có thể khiến kẻ thù giật mình bằng cách xoay người, làm lộ hai đốm đỏ, gây nhầm lẫn với đôi mắt của các loài động vật lớn hơn. Khi quay người vào trong, đôi cánh của con bọ sẽ có màu trùng với màu sắc của vỏ cây.
5-JPG-1349-1385632830.jpg
Một loài muỗm khác có bộ chân buông dài giống như những nhánh cây con. Để lẩn trốn, loài này thường bám vào các thân cây mảnh có nhiều nhánh cây nhỏ. Tuy nhiên, cách ngụy trang này đôi khi vẫn bị một số loài động vật như khỉ, chim, thằn lằn, ếch, rắn, phát hiện.
8-JPG-4214-1385632830.jpg
Một loài nhộng bướm được phát hiện ở Costa Rica thường trú trong các chiếc lá cuộn tròn. Khi nhìn ngước lên, đôi mắt giả trên cơ thể con nhộng khiến những con chim nhỏ có ý định tiến lại gần phải sợ hãi và tránh xa. 
9-JPG-3158-1385632830.jpg
Một loài côn trùng được gọi là Hyalymenus nymph có hình dáng và hành động giống như các con kiến ăn nhựa cây. Nhờ đó, các loài có ý định tấn công chúng sẽ tránh xa vì cho rằng đây là những con kiến hung dữ. Tuy nhiên, nếu đàn kiến phát hiện được cách ngụy trang này, chúng sẽ tấn công các con côn trùng.
10-JPG-9635-1385632830.jpg
Màu sắc bí ẩn và hình dáng giống như một chiếc lá sẽ bảo vệ loài bướm nhiệt đới Geometridae khỏi nguy cơ bị tấn công. 
Thùy Linh (Theo National Geographic)
 
 
Thứ tư, 6/11/2013 05:18 GMT+7

Những loài động vật giống hoa

Chuột chũi mũi sao, sâu bướm bụi cỏ, bọ ngựa hoa quỷ là những loài sinh vật có hình dáng và màu sắc như những bông hoa khiến cho các loài sinh vật khác và cả con người nhầm lẫn.

1. Chuột chũi mũi sao
1-1270-1383644644.jpg
Mũi của loài chuột này có hình dáng giống một bông hoa có màu như san hô, khi con chuột thò đầu lên mặt đất trông giống như một cái cây. Theo các nhà nghiên cứu, chiếc mũi có hình ngôi sao của con chuột là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh. Chuột chũi mũi sao là loài động vật có vú ăn nhanh nhất thế giới và nuốt thức ăn qua đường mũi.
2. Sứa mũ hoa
2-9207-1383644644.jpg
Sứa mũ hoa được tìm thấy ở vùng biển phía nam Nhật Bản. Với màu trong mờ và hình dáng nhiều sọc nhỏ, loài sinh vật biển này có bề ngoài giống như những bông hoa. Các xúc tu của con sứa có thể cắn và được dùng để bắt những con cá nhỏ.
3. Anthozoa
3-9587-1383644644.jpg
Anthoza là lớp thuộc thuộc ngành sứa lông châm. Cái tên anthozoa xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoa và động vật. Đây gọi là động vật hình hoa vì trong giai đoạn đầu phát triển chúng có vẻ bề ngoài giống như những bông hoa. 
4. Bọ ngựa hoa quỷ
4-8579-1383644645.jpg
Bọ ngựa hoa quỷ có thể xuất hiện với ba hình dạng khác nhau, bao gồm hình thù của một con côn trùng bình thường, hình dáng của cây phong lan và hình dáng của lá cây. Loài bọ ngựa này cũng có khả năng giả dạng thành những bông hoa trong rừng.
5. Sâu bướm bụi cỏ
6-8299-1383644645.jpg
Khi quấn quanh một cành cây nhỏ, sâu bướm bụi cỏ có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một bông hoa có màu vàng sáng. Màu sắc và hình dáng của sâu bướm còn có thể trở thành công cụ ngụy trang hữu hiệu và giúp chúng cảnh báo với các loài khác. Khi sâu bướm đã trở thành bướm đêm, tất cả các màu sắc gây ảo giác của chúng sẽ biến mất và chỉ còn lại màu nâu và màu be vàng.
6. Cá sư tử
6-flower-lionfish-3562-1383644645.jpg
Cá sưu tử là loài cá có độc, đôi khi có hình dáng giống các bông hoa nhiệt đới đang trôi nổi trong nước. Màu sắc đỏ trên mình cá giúp chúng thu hút sự chú ý, trong khi những màu khác biểu hiện cho sự nguy hiểm của loài cá để những loài sinh vật biển khác tránh xa.
7. Bọ ngựa phong lan
1-flower-orchid-mantis-5470-1383644645.j
Hình dáng và màu sắc giống những bông hoa phong lan chính là cách để loài côn trùng này sử dụng để "nhử mồi". 
8. Phong lan mặt khỉ
7-3633-1383644645.jpg
Không chỉ động vật và côn trùng có bề ngoài dễ đánh lừa thị giác. Nhiều loài hoa trong tự nhiên đôi khi cũng có hình dáng giống như động vật. Nhìn từ xa, loài hoa này có hình dáng giống như một con khỉ có đầu, tay và đuôi.
Thùy Linh (Theo Discovery News)
 
 
Thứ bảy, 16/11/2013 13:22 GMT+7

Những loài động vật dễ bị nhầm lẫn

Cá ngựa có tên gọi khiến người ta liên tưởng đến một loài ngựa thật, guinea pig thực chất là một loài chuột nuôi trong nhà hay cách gọi loài dơi lớn dễ gây nhầm lẫn với tên của một con cáo.

1. Seahorse (Cá ngựa)
1-6078-1384575049.jpg
Tên gọi của cá ngựa dễ khiến gây nhầm lẫn với một loài ngựa. Tuy nhiên, loài cá ngựa chỉ có hình dáng hơi giống với con ngựa thật, không có lông hay nhiều loại đuôi khác nhau. Cá ngựa thực chất là một loài cá biển thuộc chi Syngnathidae, bao gồm cá chìa vôi và rồng biển xanh.
2. Starfish (Sao biển)
2-7091-1384575050.jpg
Sao biển không có vẩy, không có đuôi và không thể bơi, vì vậy chúng không thể được xếp vào họ cá. Đây là loài động vật da gai có lớp da nhám và có nhiều chân. Các loài động vật cùng lớp da gai còn có nhím biển và hải sâm.
3. Red panda (Gấu trúc đỏ)
3-1180-1384575050.jpg
Gấu trúc đỏ thường trèo lên những cành cây cao, ăn lá tre giống như các con gấu trúc lớn (giant panda). Tuy nhiên, đây không phải loài động vật thuộc họ nhà gấu trúc. Gấu trúc đỏ thuộc họ Ailuridae, một loài động vật có vú nhỏ có nguồn gốc từ đông Himalaya và tây nam Trung Quốc, hình dáng và hành động giống một loài gấu ở Bắc Mỹ. Tất cả những loài động vật có họ hàng gần nhất với chúng đều đã tuyệt chủng.
4. Guinea pig
5-8022-1384575050.jpg
Guinea pig (lợn guinea) là một loại chuột nuôi trong nhà. Nó được nuôi chủ yếu ở Mỹ, nhưng cũng đang dần trở thành một món ăn phổ biến ở nhiều nước Nam Mỹ. Chuột guinea pig là loài thuộc bộ gặm nhấm, có nguồn gốc từ dãy Andes ở Nam Mỹ. Điểm chung duy nhất của loài chuột này với họ lợn đó là chúng đều là động vật có vú và có tiếng kêu giống nhau
5. Prairie dog (Sóc chó)
6-6981-1384575050.jpg
Sóc chó là loài động vật có tên gọi gây nhầm lẫn như chuột guinea pig. Trên thực tế, sóc chó hay peairie dog là loài động vật thuộc bộ gặm nhấm và không có đặc điểm chung với các loài chó thông thường. Loài động vật này chỉ có tiếng kêu giống tiếng sủa của những con chó nhỏ.
6. Flying fox (cáo bay)
7-2921-1384575050.jpg
Flying fox tức là cáo bay, nhưng chúng không thuộc họ cáo, mà là loài dơi lớn nhất và ít được biết đến nhất trên thế giới. Loài dơi này đặc biệt giống với loài cáo ở bộ lông màu nâu đỏ.
Thùy Linh (Theo Live Science)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten