maandag 16 december 2013

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Việt Nam

Thứ sáu, 13/12/2013 10:12 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Việt Nam

Từ thời tham chiến tại đồng bằng sông Cửu Long năm 1969 đến đấu tranh phản chiến thập niên 1970, rồi giai đoạn tích cực làm việc trong vấn đề nhân đạo nhằm đẩy nhanh bình thường hóa quan hệ hai nước, Việt Nam luôn hiện diện trong sự nghiệp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Vietnam, on February 28, 1969, after a medal presentation for Silver Star action. From left: Del Sandusky, John Kerry, Gene Thorson, Thomas Belodeau. Kneeling from left, Mike Medeiros, Fred Short.
Ông John Kerry sắp có chuyến thăm lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng. Nhưng đất nước này không hề xa lạ với Kerry, ông từng đến đây nhiều năm trước trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.
John Kerry (thứ hai từ trái sang) sinh năm 1943, tốt nghiệp đại học Yale ngành Khoa học Chính trị năm 1966. Cũng trong năm này, ông đăng ký làm lính dự bị hải quân. Trong giai đoạn 1968-1969, ông tham gia 4 tháng tại chiến trường miền nam Việt Nam, chỉ huy tàu tuần tra trên các kênh rạch đồng bằng sông Mekong. Ảnh: BostonGlobe
PCF-Patrol-Craft-Fast-94-crew-8875-1157-
Kerry (phải) và các sĩ quan trong đội tuần tra hồi tháng 3/1969. Ảnh: BostonGlobe
bostonglobe-2539-1386820078.jpg
Kerry (hàng trên, chính giữa) cùng các sĩ quan hải quân. Ảnh: BostonGlobe
bostonglobe2-5948-1386820078.jpg
Kerry từng nhận ba huân chương Trái tim Tím, trao cho những binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng khi phục vụ quân đội Mỹ kể từ Thế chiến I. Trở về Mỹ sau thời gian ở Việt Nam, ông trở thành phát ngôn viên của tổ chức Cựu chiến binh Mỹ phản chiến. Ảnh: BostonGlobe
kerry-ap-save-4046-1386907694.jpg
Kerry trên cương vị chủ tịch hội cựu binh Mỹ chống chiến tranh, điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 22/4/1971. "Làm sao có thể yêu cầu một người trở thành người cuối cùng chết ở Việt Nam? Làm sao có thể yêu cầu một con người phải chết cho một sai lầm?" trở thành câu nói nổi tiếng của ông sau bài phát biểu. Ảnh: AP
John Kerry watches President Richard Nixon announce the cease-fire in Vietnam on January 24 1973.
Kerry xem Tổng thống Richard Nixon tuyên bố về lệnh ngừng bắn sau Hiệp định Paris tháng 1/1973. Ảnh: BostonGlobe
John Kerry chats with Vietnam veteran Everett Fontaine before a 24-hour City Hall Plaza vigil commemorating POWMIA families on September 21 1990 boston globe
John Kerry trò chuyện với một cựu binh Mỹ trước lễ cầu nguyện dành cho các binh sĩ mất tích và tù nhân chiến tranh (POW/MIA), tháng 9/1990. Ảnh: BostonGlobe
Trọng Giáp
 
 
 
Thứ sáu, 13/12/2013 10:12 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Việt Nam

Kerry, chairman of the Senate Select Committee on POW-MIA Affairs, talks with Senator John McCain during a hearing of the committee on December 1, 1992.
Kerry trên cương vị chủ tịch Ủy ban của Thượng viện về vấn đề tù nhân chiến tranh và lính Mỹ mất tích trong chiến tranh. Ông nói chuyện với Thượng nghị sĩ John McCain trong phiên họp hồi tháng 1/1992. Ảnh: AP
Kerry, fellow senator and Vietnam Veteran, and John McCain, and acting Secretary of State Lawrence S. Engleburger stand by as President Bush makes a POW Announcement. President George Bush makes an announcement in the Rose Garden on October 23, 1992 that the Vietnamese Government has agreed to hand over all material on American prisoners of war. With the presidents are, from left, Senator John McCain, himself a prisoner of war and senator John F. Kerry, and
Thượng nghị sĩ Kerry và McCain (trái) nghe Tổng thống George H. W. Bush phát biểu về vấn đề POW/MIA tại Vườn Hồng ngày 23/11/1992. Ông McCain cũng từng bị giam tại Việt Nam trong chiến tranh sau khi máy bay của ông này bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: AP
John Kerry inspects a US Army-issued pistol during a visit to the army museum in Ho Chi Minh City, Vietnam. While in the country, he also visited two sites where it was reported that missing American soldiers had been spotted but not uncovered.
Kerry xem xét một khẩu súng lục của quân đội Mỹ trong chuyến thăm một bảo tàng quân sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AP
Kerry looks over a map with Nguen Xuan Phong of the Vietnamese Foreign Ministry while flying over the Mekong River Delta on November 20, 1992.
Thượng nghị sĩ Mỹ xem bản đồ cùng ông Nguyễn Xuân Phong, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi đang bay trên Đồng bằng sông Cửu Long hôm 20/11/1992. Ảnh: AFP
Kerry and Vietnamese Deputy Foreign Minister Le Mai, second from right, talk with reporters after the arrival of Kerry, Sen. Hank Brown and Sen. Tom Daschle on November 16, 1992, for talks with the Vietnamese government on the fate of U.S. servicemen still missing after the war.
Kerry và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Mai (thứ hai từ phải sang) phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm hồi tháng 11/1992. Ông đến Việt Nam để thảo luận với chính phủ về vấn đề POW/MIA. Ảnh: AFP
8fdc9-130124103620-11-john-kerry-horizon
Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố về ý định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995. Kerry và McCain là hai người đóng vai trò quan trọng trong nghị quyết của Mỹ nhằm chấm dứt cấm vận thương mại với Việt Nam năm 1994, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ. Ảnh: TheLifePicture
Trọng Giáp


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/ngoai-truong-my-john-kerry-va-viet-nam-2922440-p2.html

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten