maandag 9 december 2013

Nhật Bản không xem vùng phòng không Hàn Quốc là “vấn đề”

Thứ hai 09 Tháng Mười Hai 2013

Nhật Bản không xem vùng phòng không Hàn Quốc là “vấn đề”


Trọng Nghĩa
Một ngày sau khi Seoul loan báo mở rộng vùng phòng không của mình trên biển Hoa Đông, Tokyo vào hôm nay, 09/12/2013 xác định rằng quyết định của Hàn Quốc không phải là một vấn đề ở Nhật Bản. Lý do là vì vùng này không chồng lấn lên khu vực của Nhật, ngược lại với vùng của Trung Quốc.


Theo ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, thì Tokyo không cho rằng vùng nhận dạng phòng không mới của Seoul là “một vấn đề trong thời điểm hiện tại”. Đối với ông Suga, vùng phòng không của Hàn Quốc là “một trường hợp hoàn toàn khác biệt với vùng mà Trung Quốc mới thành lập vì nó không xâm phạm không phận, lãnh hải và lãnh thổ” của Nhật Bản.
Hàn Quốc vào hôm qua đã tuyên bố mở rộng vùng phòng không của mình trên biển Hoa Đông để đối phó với khu vực do Trung Quốc tuyên bố thiết lập ngày 23/11. Vùng phòng không mới của Hàn Quốc ăn vào một phần khu vực của Trung Quốc, để bao trùm bãi đá ngầm Socotra đang được Seoul đòi chủ quyền và kiểm soát dưới tên gọi Ieodo. Bắc Kinh tự nhận mình là chủ nhân vùng này, được họ đặt tên là Tô Nham Tiều.
Ngoại ra, theo hãng tin Nhật Bản Jiji Press, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã chỉ đạo cho Bộ trưởng Quốc phòng là phải thiết lập "một hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả " giữa Tokyo và Seoul, sau vụ Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không.
Theo AFP, trước khi chính thức loan báo việc mở rộng vùng phòng không của mình trên biển Hoa Đông, Hàn Quốc đã thông tri trước cho các nước láng giềng. Hành động của Seoul hoàn toàn khác với quyết định đơn phương của Bắc Kinh trước đó, đột ngột đặt hai khu vực đang tranh chấp với Nhật Bản (quần đảo Senkaku/Điếu Ngư) và Hàn Quốc (bãi Ieodo/Tô Nham) vào trong vùng kiểm soát của mình mà không báo trước.
Tokyo, Seoul và Đài Bắc đã lập tức phản đối, cho biết sẽ không tuân thủ các đòi hởi của Bắc Kinh đối với vùng phòng không, trong đó có việc buộc phi cơ ngoại quốc phải cung cấp trước lịch bay khi đi vào khu vực này. Không những thế, cả ba nước láng giềng của Trung Quốc, cùng với Mỹ, đã cho phi cơ quân sự của mình thâm nhập vùng phòng không mới của Trung Quốc mà không cần báo trước.
tags: Biển Hoa Đông - Châu Á - Chủ quyền - Hàn Quốc - Không phận - Lãnh thổ - Nhật Bản - Tranh chấp - Trung Quốc - Vùng phòng không
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131209-nhat-ban-khong-xem-vung-phong-khong-han-quoc-la-%E2%80%9Cvan-de%E2%80%9D

Thứ hai 09 Tháng Mười Hai 2013

Trung Quốc “lấy làm tiếc” về vùng phòng không Hàn Quốc

Sân bay quân sự Seongnam, Hàn Quốc, ảnh chụp ngày 14/11/2013
Sân bay quân sự Seongnam, Hàn Quốc, ảnh chụp ngày 14/11/2013
REUTERS/Lee Jin-man/Pool

Trọng Nghĩa
Sau khi Hàn Quốc tuyên bố mở rộng vùng phòng không của mình trên biển Hoa Đông, ngoài Nhật Bản, dĩ nhiên là Trung Quốc cũng phải phản ứng. Dù không đồng ý với quyết định của Seoul, nhưng Bắc Kinh chỉ phản đối một cách ngoại giao, tuyên bố “lấy làm tiếc” về hành động của Seoul, đồng thời cho biết sẽ duy trì liên lạc với nước láng giềng trong vụ này.


Phát biểu với báo chí, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố : “Trung Quốc lấy làm tiếc về quyết định mở rộng vùng phòng không của Hàn Quốc. Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc với Hàn Quốc, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng rằng Hàn Quốc cũng sẽ có hành động tương tự”.
Về tranh chấp Trung-Hàn liên quan đến bãi ngầm Ieodo/Tô Nham trên biển Hoa Đông, gần bờ biển miền nam Hàn Quốc, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Seoul, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định : “Tô Nham là một rạn san hô ngầm. Đây không phải là một lãnh thổ. Trung Quốc và Hàn Quốc đều đồng ý với nhau trên điểm này. Vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán về biên giới trên biển”.
Báo chí chính thức Trung Quốc, về phần mình, vào hôm nay, cũng giảm nhẹ tầm mức quan trọng của việc Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không trên biển Hoa Đông.
Một bài xã luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo xác định : “Trung Quốc sẽ không làm lớn chuyện. Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Hàn Quốc”.
Nhật báo China Daily cũng có giọng điệu chừng mực. Trích dẫn một chuyên gia hải quân, tờ báo cho biết : “Bắc Kinh và Seoul đều biết rằng cả thông báo (về vùng phòng không) của Trung Quốc, lẫn quyết định mở rộng (vùng phòng không) của Hàn Quốc, đều là hành động tích cực”.
Quan điểm “nhẹ nhàng” đối với Seoul hoàn toàn trái ngược với phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước các động thái của Tokyo chống lại vùng phòng không mà Trung Quốc đơn phương loan báo ngày 23/11 vừa qua, bao trùm vùng quần đảo Senkaku đang do Nhật Bản quản lý.
Vào cuối tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn đổ lỗi cho Nhật Bản về cơn bão ngoại giao do chính Bắc Kinh tạo ra với quyết định đơn phương áp đặt vùng phòng không trên biển Hoa Đông : “Không phải là Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng và là tình hình trong khu vực thêm căng thẳng. Trái lại, thủ phạm chính là Nhật Bản”.
tags: Biển Hoa Đông - Châu Á - Chủ quyền - Hàn Quốc - Không phận - Nhật Bản - Tranh chấp - Trung Quốc
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131209-bac-kinh-%E2%80%9Clay-lam-tiec%E2%80%9D-ve-vung-phong-khong-han-quoc-tren-bien-hoa-dong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten