dinsdag 22 oktober 2013

Mỹ do thám dân Pháp : Quan hệ Paris-Washington thêm nguội lạnh

Thứ ba 22 Tháng Mười 2013

Mỹ do thám dân Pháp : Quan hệ Paris-Washington thêm nguội lạnh

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và đồng nhiệm Mỹ John Kerry 22/10/2013 - REUTERS /Philippe Wojazer
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và đồng nhiệm Mỹ John Kerry 22/10/2013 - REUTERS /Philippe Wojazer

Thanh Phương
Vụ cơ quan tình báo Mỹ bị tố cáo đã ghi lén hàng chục triệu cú điện thoại tại Pháp đã khiến quan hệ giữa Paris với Washington, vốn đã căng thẳng do hồ sơ Syria, càng thêm nguội lạnh. Theo tiết lộ của báo Le Monde số đề ngày hôm nay, 22/10/2013, chỉ trong thời gian từ ngày 10/12/2012 đến 08/01/2013, Cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ NSA đã ghi tổng cộng 70,3 dữ liệu điện thoại của dân Pháp.


Tiết lộ này đã ngay lập tức gây phản ứng mạnh từ phía chính phủ Pháp. Ngay từ hôm qua, Ngoại trưởng Laurent Fabius đã triệu mời đại sứ Mỹ ở Paris lên để yêu cầu được bảo đảm là những vụ ghi lén điện thoại đó không còn diễn ra nữa. Khi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sáng hôm nay tại Paris, ông Laurent Fabius đã một lần nữa yêu cầu phía Hoa Kỳ giải thích về thông tin nói trên.
Khi nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Barack Obama hôm qua, tổng thống François Hollande, với những từ ngữ đặc biệt gay gắt, đã bày tỏ « sự bất bình sâu sắc » của ông trước những « hành động không thể chấp nhận được » giữa hai nước đồng minh và bạn, bởi vì nó vi phạm đời tư của công dân Pháp.
Theo Nhà trắng, trong cuộc điện đàm nói trên, tổng thống Obama đã trấn an tổng thống Pháp rằng, Hoa Kỳ đã bắt đầu xét lại cách thức mà họ thu thập tin tình báo, để có được sự cân bằng giữa những mối quan ngại chính đáng về an ninh và việc bảo vệ đời tư, mà hiện đang gây lo ngại cho mọi người.
Bản thông cáo của Phủ tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng « Hoa Kỳ và Pháp là hai nước đồng minh và bạn, và vẫn có quan hệ làm việc chặt chẽ trên nhiều vấn đề, đặc biệt là an ninh và tình báo ».
Trước đó, Nhà trắng cũng đã cố làm giảm nhẹ vấn đề, khi khẳng định rằng Hoa Kỳ thu thập những dữ liệu như vậy đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Nhưng những tuyên bố nói trên của phía Mỹ đã không làm dịu nỗi tức giận của Pháp và như vậy là quan hệ Paris-Washington lại trở nên nguội lạnh, vào lúc mà giữa hai nước đã gặp căng thẳng do hồ sơ Syria.
Ngược dòng thời gian đến tháng 8 vừa qua, sau khi Anh quốc quyết định sẽ không tham gia trừng phạt quân sự chế độ Damas về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, nước Pháp bỗng dưng trở thành đồng minh số 1 của Mỹ trong trường hợp tấn công Syria. Cả hai tổng thống Hollande và Obama lúc ấy đều thể hiện quyết tâm dùng vũ lực để ngăn chận chính quyền Bachar al-Assad tiếp tục dùng vũ khí hóa học chống thường dân.
Nhưng chỉ vài tuần sau đó, tổng thống Hollande đã hai lần bị tổng thống Mỹ gài bẫy việt vị. Lần thứ nhất là vào cuối tháng 8, ông Obama đã gây bất ngờ cho mọi người khi quyết định sẽ tham khảo ý kiến Quốc hội Hoa Kỳ trước khi ra lệnh oanh tạc Damas, trong khi bản thân tổng thống Hollande không dự định hỏi ý kiến Quốc hội Pháp trên hồ sơ Syria. Tự nhiên, ông Hollande trở thành lãnh đạo phương Tây đi đầu trong việc chuẩn bị tấn công Syria.
Lần thứ hai, Washington càng khiến đồng minh Paris đau hơn, khi từ bỏ việc trừng phạt ngay lập tức chế độ Damas, thương lượng riêng để ký với Nga một hiệp định về việc phá hũy hệ thống vũ khí hóa học Syria, mà không có sự tham gia của Pháp.
Cách đây 10 năm, quan hệ Paris-Washington đã trở nên căng thẳng chưa từng có, do cuộc khủng hoảng Irak, vì lúc đó nước Pháp đi hàng đầu trong số các quốc gia chống kế hoạch của chính quyền Bush đánh chiếm Irak. Nay quan hệ giữa hai nước đồng minh và bạn lại trải qua một thời kỳ sóng gió mới do vụ ghi lén điện thoại của dân Pháp. Điều đáng nói đó là những tiết lộ của tờ Le Monde chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Trong tương lai biết đâu sẽ còn những tiết lộ động trời khác về việc Hoa Kỳ dọ thám các nước bạn, trong đó có Pháp.
tags: Hoa Kỳ - Phân tích - Pháp - Quốc tế
 
http://www.viet.rfi.fr/phap/20131022-my-do-tham-dan-phap-quan-he-paris-washington-them-nguoi-lanh

Vụ Snowden : tiết lộ vẫn tiếp tục
US-985, đó là tựa của chương trình gián điệp NSA- Mỹ tại Pháp. Trong lần xuất bản ra hôm nay trên mạng, báo Le Monde cho biết, cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã nắm bắt hết hàng loạt các cuộc trao đổi điện thoại của các công dân Pháp. Có tổng cộng 70 triệu lượt thu các thông tin điện thoại đã được tiến hành.
Kỹ thuật làm rất đơn giản, « khi một số các số điện thoại được sử dụng tại Pháp, các số này sẽ gây nên một tín hiệu tự động và hệ thống theo dõi ghi lại một số cuộc đàm thoại »… Theo một số tài liệu hé mở, có vẻ như mục tiêu của NSA là nhắm đến những người bị tình nghi có dính líu đến hoạt động khủng bố, hay một số vụ thâu lén khác liên quan đến giới thương gia, làm ăn hay giới chính trị.
Vụ Léonarda chia rẽ cánh tả Pháp
Việc tổng thống Pháp cho phép cô nữ sinh 15 tuổi Léonarda bị trục xuất khỏi Pháp được quay trở lại học tập nhưng không cùng gia đình gây chia rẽ nội bộ cánh tả, như tựa trên trang nhất trên tờ Libération. Ngoài ra, chủ đề này cũng thu hút sự quan tâm của các nhật báo Pháp ra hôm nay.
Nhật báo cánh tả Libération gọi hành động của tổng thống Hollande khi xuất hiện vào thứ 7 vừa qua là « điên rồ », khi ông tự bào chữa cho một trường hợp cá nhân mà không hề nói đến việc nhập cư trong bài diễn văn của mình, hay đề cập đến tính « cứng rắn của pháp luật » hay « sự an ninh », khi cho phép chỉ một mình cô nữ sinh người Kosovo được phép quay lại Pháp để tiếp tục học mà không có gia đình. Tờ báo nhận định, không một lần Tổng thống Hollande phát biểu đến từ « hội nhập » hay « chính sách xã hội về nhập cư ». Cánh tả vẫn đang trong vòng tranh luận gay gắt về vấn đề hợp pháp hóa nhập cư và trục xuất.
Ngoài ra, tờ báo còn đăng ba bức ảnh của Tổng thống Hollande khi xuất hiện trên truyền hình vào thứ bảy vừa qua. Ta thấy được vẻ bực dọc nơi khuôn mặt Tổng thống, thậm chí trên tấm thứ 3, ta thấy gương mặt ông bị mờ vì ông đang quay lưng rời khỏi khán phòng. Hình ảnh này làm người ta có cảm giác ông đang trốn ống kính caméra ngay vừa sau lời phát biểu của mình. Tờ báo nhận định, đây là lần phát biểu trên truyền hình mà lẽ ra Tổng thống Hollande nên tránh.
Về phần mình, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng tựa ngắn gọn trên trang nhất : « Sự thất bại » nhưng tập trung sự chỉ trích lên Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls. Theo tờ báo, vụ Léonarda sắp tới sẽ chuyển thành cơn chấn động trong chính phủ.
« Thất bại chính trị » chính là tựa bài xã luận trên báo Le Figaro. Bài viết khá sâu sắc nâng quan điểm như sau : Tổng thống Hollande đã phải hạ mình và hạ thấp cả một nước Pháp để lên tiếng can thiệp trên truyền hình trực tiếp về một vụ trục xuất bình thường, xảy ra thường xuyên và bỗng dưng được dựng lên thành một vụ việc cấp nhà nước dưới lăng kính của truyền thông. Một « cô gái » 15 tuổi, sánh ngang hàng với tổng thống nền kinh tế thứ 5 thế giới và đã dạy cho tổng thống một bài học với đầy vẻ ngạo mạng không thể tưởng. Cha mẹ cô gái người Kosovo, được Pháp cho ăn, ở, chu cấp từ 4 năm nay nhưng lại liên tục có thái độ khiêu khích đầy gay gắt như thế thì còn lâu mới có thiện chí hội nhập.
Bên cạnh đó, nhật báo Cộng sản l’Humanité cũng bày tỏ thái độ trước vụ việc này. Tờ báo khả quan trích nhận định của Michel Billout, thượng nghị sĩ đảng Cộng sản tỉnh Seine-et-Marne cho rằng, nhập cư ở Pháp cũng chẳng là bao so với Tây Ban Nha hay Ý và cần thay đổi tư tưởng vì « nhập cư tại một đất nước công nghiệp và phát triển là một yếu tố của sự năng động kinh tế ».
Pháp : kỳ thị khi xin việc làm
Với bài báo đề tựa : « Để tìm được việc làm, nên ăn mặc chỉnh chu, người da trắng và có nơi sống tốt », báo Libération quan tâm đến nạn kỳ thị khi đi xin việc.
Theo viện nghiên cứu Ifop, 4/10 số người thất nghiệp là nạn nhân của sự kỳ thị. Bốn tiêu chuẩn mà hơn 20% người xin việc nêu lên có ảnh hưởng quan trọng khi xin việc làm. Thứ nhất là ngoại hình. Béo phì hay ăn mặc xuề xòa, quần jean, thay vì mặc quần áo công sở, complet, cravatte đều ảnh hưởng đến quyết định của nhà tuyển dụng.
Các tiêu chuẩn tiếp theo là thời gian thất nghiệp, giới tính hay nguồn gốc. Về điểm cuối cùng, màu da, quốc tịch và giọng nói tiếng Pháp ảnh hưởng nhiều đến quyết định tuyển dụng. Đối với những người tìm việc sống nhưng khu vực được gọi là nhạy cảm, nghèo, thường xảy ra bạo động thì nguồn gốc sắc tộc là yếu tố kỳ thị đầu tiên (48%) trong khi chỉ có 23% so với toàn lãnh thổ.
Sự kỳ thị bắt đầu ngay từ khi sơ tuyển qua CV (sơ yếu lý lịch). Các tiêu chí về nơi ở, tuổi tác, phụ nữ có thai, béo phì, ngoại hình hay gia nhập công đoàn cũng ảnh hưởng đến quá trình xin việc làm.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131021-cac-ho-gia-dinh-chau-a-no-chong-chat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten