Nhật muốn hợp tác quốc phòng với ASEAN
Nhật Bản vừa kêu gọi thắt chặt hợp tác an ninh với Đông Nam Á,
trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền chuỗi đảo
Senkaku/Điếu Ngư giữa Tokyo và Bắc Kinh.
> Trung
Quốc sẽ đổ bộ lên đảo tranh chấp với Nhật
> Trung
Quốc không dự tưởng niệm sóng thần Nhật
| Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto (giữa) phát biểu khai mạc trước các quan chức quốc phòng cấp cao từ các nước ASEAN hôm nay. Ảnh: AFP |
"Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều vấn đề liên quan đến
an ninh và quốc phòng... như xung đột về lãnh thổ trên Biển Đông", Thứ trưởng
Quốc phòng Nhật Bản Akinori Eto hôm nay cho biết trong buổi khai mạc hội nghị
cấp thứ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
“Ngoài việc tăng cường hợp tác kinh tế, Nhật Bản và ASEAN cũng
cần phát triển hơn nữa mối quan hệ trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng”, ông
Eto nói.
Các đại diện cấp thứ trưởng quốc phòng từ Nhật Bản, ASEAN hôm
nay bắt đầu cuộc đối thoại cấp cao kéo dài hai ngày tại một khách sạn ở Tokyo,
với sự tham gia của một số nước có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Đây là cuộc
đối thoại quốc phòng cấp cao đầu tiên thuộc dạng này kể từ khi ông Shinzo Abe
trở lại làm thủ tướng Nhật hồi cuối tháng 12 năm ngoái.
Trước cuộc họp, đại diện các nước thành viên ASEAN hôm qua gặp
ông Abe và bày tỏ kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ "xử lý những vấn đề an ninh khác nhau
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương", AFP dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật
tuyên bố.
Các chuyên gia cho rằng liên minh khu vực cũng có ý nghĩa nhất định khi Nhật Bản cùng một vài nước ASEAN khác đang có các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. "Nhật Bản và ASEAN có thể coi hợp tác quân sự là một lựa chọn thực tế bởi Trung Quốc là đối thủ chung của họ", Hideshi Takesada, chuyên gia quốc phòng Nhật Bản, cũng là một cựu giáo sư tại đại học Yonsei, Hàn Quốc cho biết. "Về thực tế, Nhật Bản có thể cung cấp công nghệ hoặc thiết bị quốc phòng cho ASEAN để đạt được niềm tin của họ", ông Takesada nói thêm.
Các chuyên gia cho rằng liên minh khu vực cũng có ý nghĩa nhất định khi Nhật Bản cùng một vài nước ASEAN khác đang có các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. "Nhật Bản và ASEAN có thể coi hợp tác quân sự là một lựa chọn thực tế bởi Trung Quốc là đối thủ chung của họ", Hideshi Takesada, chuyên gia quốc phòng Nhật Bản, cũng là một cựu giáo sư tại đại học Yonsei, Hàn Quốc cho biết. "Về thực tế, Nhật Bản có thể cung cấp công nghệ hoặc thiết bị quốc phòng cho ASEAN để đạt được niềm tin của họ", ông Takesada nói thêm.
Nhật được cho là đã có kế hoạch tặng các tàu tuần tra, mỗi chiếc
trị giá hơn 10 triệu USD cho Philippines, nhằm tăng cường nỗ lực giám sát hoạt
động hàng hải của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Theo thời báo
Nikkei, chính phủ Nhật dự định cung cấp tiền cho thỏa thuận này trong
ngân sách tài khóa 2013 bắt đầu từ tháng 4 và hy vọng chính thức ký kết đầu năm
tới.
Trọng Giáp
Geen opmerkingen:
Een reactie posten