donderdag 22 september 2011

Một vệ tinh NASA nặng 6 tấn sắp rơi trở lại mặt đất

Saturday, September 17, 2011
WASHINGTON (AFP)Một vệ tinh nghiên cứu thượng tầng khí quyển do NASA phóng lên 20 năm trước và đã hết hoạt động, dự đoán sắp rơi xuống mặt đất trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25 tháng 9 sắp tới.
Vệ tinh nghiên cứu thuộc dự án UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) trị giá $750 triệu, với kế hoạch thi hành công tác trong 3 năm. Tuy nhiên nhiều bô phận vẫn còn hoạt động tốt sau đó và đến ngày 14 tháng 12 năm 2005, UARS mới chính thức được giải nhiệm. Vệ tinh có kích thước cỡ một chiếc xe bus, chiều dài 35 feet, đường kính 15 feet, nặng 13,000 pounds (gần 6 tấn).

Vệ tinh Upper Atmosphere Research Satellite (UARS) - (Hình: NASA)

Khởi đầu, UARS ở cao độ 375 dặm lúc được phóng ra từ phi thuyền con thoi Discovery ngày 15 tháng 9 năm 1991. Qua nhiều năm, vận tốc giảm dần và vệ tinh xuống thấp rồi bắt đầu đi vào vùng thượng tầng khí quyển. Ngày 16 tháng 9 năm 2011, quỹ đạo của UARS chỉ còn là 140 tới 155 dặm (225 – 250 km). Nhưng cho đến nay NASA chưa thể tính toán chính xác vệ tinh sẽ rơi lúc nào và ở đâu.
Quỹ đạo của UARS nghiêng 57 độ, nghĩa là vệ tinh bay ngang không phận đại lục hay đại dương nằm giữa hai vĩ tuyến 57 độ bắc - 57 độ nam, và sẽ rớt xuống trong vùng đó, từ Juneau, Alaska đến cực nam châu. Mỹ.
Theo NASA, nguy hiểm cho con người do vệ tinh rớt xuống chỉ rất nhỏ ở mức gần như không có. Phần lớn vệ tinh sẽ cháy tiêu khi đi vào khí quyển, chỉ còn lại khoảng 1,200 pounds rớt xuống tới mặt đất và trải trong một vùng rộng 500 dặm.
Năm 2003 khi phi thuyền Columbia tan vỡ lúc đi vào khí quyển, hàng ngàn mảnh vụn rớt xuống Texas và Louisiana không gây nên tổn thất gì. Kể từ thời đại không gian cuối thập niên 1950 đến nay, chưa có trường hợp tổn thương nhân mạng hay thiệt hại tài sản nào được ghi nhận về những mảnh vỡ của các vật do con người đưa lên không gian rồi sau đó rớt xuống. (HC)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137248&z=269

Geen opmerkingen:

Een reactie posten