Từ quả đất, chúng ta luôn luôn chỉ nhìn thấy một phía của chị Hằng.

Khoảng cách hiện thời giữa Quả đất và Mặt trăng vào khoảng từ 360.000 kilômét đến 405.000 kilômét, tùy theo vị trí của Mặt trăng trên quỹ đạo Quả đất.

Tại một khoảng cách gần nhất, phải mất 135 ngày để đi từ Quả đất đến Mặt trăng bằng xe ôtô với tốc độ 113 kilômét một giờ.

Diện tích bề mặt Mặt trăng là 37.914.000 kilômét vuông, bằng diện tích của châu Phi.

Đường bán kính của Mặt trăng là 1.737,4 kilômét và đường kính của Mặt trăng là 3.474,8 kilômét.

Hố rộng nhất trên Mặt trăng có đường kính 2.500 kilômét.

Đỉnh núi cao nhất của Mặt trăng cao 9 kilômét.

Trọng lượng toàn thể Mặt trăng là 74.000 lũy thừa 7 kilôgram. Nhiệt độ tại vùng xích đạo Mặt trăng vào ban ngày có thể lên đến 134 độ C và ban đêm xuống còn -153 độ C.

Trọng lực trên bề mặt Mặt trăng chỉ bằng 1/6 quả đất.

Mỗi ngày có hai lần nước thủy triều lên cao và hai lần nước thủy triều xuống thấp trên mỗi bãi biển của Quả đất vì sức hút của Mặt trăng.

Hòn đá cổ nhất của Mặt trăng do các phi hành gia thu được có niên đại 4,5 tỉ năm.

Những hòn đá thu nhặt được trong chương trình Apollo của NASA nặng tổng cộng 382 kilôgram.