vrijdag 7 april 2017

Khủng bố bằng xe tải tại Stockholm, Thụy Điển : 4 người chết


Xe đâm vào cửa hàng ở Stockholm: 3 người chết

  • 7 tháng 4 2017

Hiện trường trung tâm StockholmBản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Hiện trường trung tâm Stockholm

Cảnh sát Thụy Điển cho hay một chiếc xe tải vừa đâm vào một cửa hàng ở trung tâm thủ đô Stockholm làm ít nhất ba người chết.
Họ nói cũng có một số người bị thương. Đã có nổ súng trong vụ này.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố đất nước Thụy Điển đã bị tấn công và mọi chỉ dấu cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố. Ông cho hay một nghi phạm đã bị bắt nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Vụ việc xảy ra trên phố Drottninggatan (Phố Hoàng hậu), một trong các phố đi bộ chính của thủ đô, khoảng 3 giờ chiều 7/4 (8 giờ tối giờ Hà Nội).

Cảnh sát Thụy ĐiểnBản quyền hình ảnh AFP/getty
Image caption Cảnh sát Thụy Điển
Cảnh sát Thụy Điển tại hiện trườngBản quyền hình ảnh AFP/getty images
Image caption Cảnh sát Thụy Điển tại hiện trường
Có tin cũng có nổ súng ở một khu vực khác trong thành phố, theo phóng viên chuyên an ninh của BBC Frank Gardner, người vừa nói chuyện với các nguồn tin an ninh.
Hiện chưa rõ hai vụ này có liên quan tới nhau không.
Các nhân chứng nói họ thấy xe đâm vào cửa kính trung tâm mua sắm Ahlens và người ngã xuống ở hiện trường.
Nhân chứng Leif Arnmar, người làm việc trong trung tâm mua sắm đó, nói với kênh truyền thông quốc gia SVT: "Tình trạng thật là hỗn loạn, tôi không biết có bao nhiêu người bị thương, nhiều người bị sốc".
Tập đoàn bia và nước giải khát Spendrups nói xe tải của họ bị cướp khi đang trên đường mang đồ uống tới các nhà hàng.

Hiện trường vụ đâm xeBản quyền hình ảnh AFP
Image caption Hiện trường vụ đâm xe

Chủ đề liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/world-39531795




Vrouw ontsnapt aan horrordood

Benauwde momenten op een spoorwegovergang in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Ondanks allerlei toeters en bellen steekt een vrouw toch over.


Khủng bố bằng xe tải tại Thụy Điển : Nhiều người chết


media
Cảnh sát Thụy Điển phong tỏa hiện trường vụ tấn công tại trung tâm Stockholm, ngày 07/04/2017.REUTERS/Daniel Dikson
Một chiếc xe tải chiều nay 07/04/2017 đã lao vào các khách bộ hành tại trung tâm thủ đô Stockholm làm 4 người chết và 15 người khác bị thương. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven tuyên bố mọi yếu tố đều cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố, ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới. Thủ phạm đang bị cảnh sát truy lùng.
Phát ngôn viên cảnh sát Stockholm, Lars Byström thông báo có bốn người thiệt mạng, còn hãng thông tấn TT của Thụy Điển cho biết nhiều người bị thương đã được xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Một số nhân chứng khẳng định nghe thấy những phát súng, nhưng hiện chưa thể xác nhận.
Theo cảnh sát, sự việc xảy ra vào khoảng gần 13 giờ GMT. Các nhân chứng được Reuters hỏi chuyện cho biết chiếc xe đã lao vào những người đi bộ trên con đường Drottningatan đông đảo nhất Stockholm, rồi tông vào thương xá Ahlens City nằm ở góc ngã tư, gần con đường Klarabergsgatan cũng rất đông xe cộ. Đài truyền hình quốc gia chiếu cảnh một chiếc xe tải dính chặt vào cửa kính.
Một cuộn khói dày đặc bốc lên tại hiện trường đã được cảnh sát làm rào chắn, các máy bay trực thăng lượn quanh khu vực trung tâm. Phóng viên AFP nhận thấy giao thông trong xe điện ngầm bị rối loạn, vì vụ tấn công diễn ra ở gần trạm T-Centralen, nơi tất cả các tuyến métro giao nhau.
Tờ báo bình dân Aftonbladet dẫn lời nhân chứng Jan Granroth kể lại : « Chúng tôi đang ở trong một tiệm giày, bỗng nhiên nghe những người xung quanh la hét. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc xe tải lớn ». Cũng theo tờ báo này, hãng sản xuất bia Spendrups cho biết chiếc xe tải của họ đã bị đánh cắp sáng nay.
Một người đàn ông đã bị bắt giữ tại Märsta, ngoại ô phía bắc thủ đô, nhưng người này không phải là tài xế chiếc xe. Cảnh sát đang truy tìm người lái xe. Trước đó cảnh sát cho báo chí biết đang tìm kiếm một người còn khá trẻ, mặc áo có mũ trùm đầu, được caméra gần hiện trường quay lại, có lẽ là người đang bị câu lưu.
Trong những tháng gần đây, đã xảy ra ít nhất hai vụ khủng bố bằng xe tải ở châu Âu. Tại Nice hôm 14/07/2016, đúng vào dịp Quốc Khánh Pháp, một người tự cho là thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS) đã dùng xe tải nặng lao vào đám đông xem pháo bông, sát hại 86 người. Hôm 19/12/2016, một vụ tấn công tương tự đã làm 12 người chết tại một khu chợ Noel ở Berlin, Đức.
Tại Luân Đôn hôm 22/3 vừa qua, hung thủ Khalid Masood đã dùng xe địa hình lao vào các khách bộ hành trên cầu Westminster và dùng dao đâm chết một cảnh sát. Vụ tấn công này làm 4 người chết và khoảng 40 người bị thương, và Daech cũng lên tiếng nhận trách nhiệm.
Thụy Điển là thành viên liên minh quốc tế chống khủng bố tại Irak do Hoa Kỳ lãnh đạo, từ tháng 8/2015 đã tham gia huấn luyện cho lực lượng thân chính phủ ở miền bắc Irak, trong nỗ lực tái chiếm thành phố Mossoul từ tay Daech. Vụ tấn công gần đây nhất vào Stockholm xảy ra ngày 11/12/2010, khi một người Irak sinh tại Thụy Điển là Abdulwahab Al Abdaly kích hoạt hai quả bom tại trung tâm thủ đô làm chính hung thủ thiệt mạng tại chỗ.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170407-khung-bo-bang-xe-tai-tai-thuy-dien-3-nguoi-chet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten