donderdag 2 maart 2017

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gặp vợ Việt của lính Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến


 Thứ năm, 2/3/2017 | 15:59 GMT+7

|
Thứ năm, 2/3/2017 | 15:59 GMT+7

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sáng nay tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gặp mặt các cựu sinh viên Việt Nam từng du học Nhật Bản.
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko sáng nay thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giao lưu với các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Nhật Bản cùng học sinh trường Chu Văn An.
 
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu, từ ngày 28/2 đến 5/3.
 
Các em thiếu nhi chào đón Nhà vua và Hoàng hậu.
 
Cộng đồng người Nhật tại Việt Nam đứng phía ngoài Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
 
Các cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản cho biết chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu là một sự kiện lịch sử. Họ cảm thấy vui vì quan hệ Việt - Nhật phát triển tốt, mong muốn sau này các cựu sinh viên tiếp tục làm cầu nối cho hai quốc gia.
 
Theo các cựu du học sinh, Nhà vua và Hoàng hậu rất gần gũi. Sự kiện thể hiện sự quan tâm của Nhà vua và Hoàng hậu, chính phủ và nhân dân Nhật Bản với việc giúp Việt Nam đào tạo thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
Tại Hà Nội, Nhà vua và Hoàng hậu còn gặp thành viên gia đình một số lính Nhật từng ở Việt Nam sau Thế Chiến II, sau đó tới Huế rồi rời đi Bangkok, Thái Lan, để viếng Quốc vương Bhumibol Adulyadej, qua đời năm 2016.
 

Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Phủ chủ tịch ngày 1/3.
 

Việt Anh
Ảnh: Giang Huy
 

Nhật Hoàng gặp vợ Việt của lính Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến


Cụ bà Nguyễn Thị Xuân (bên phải) 94 tuổi cúi đầu chào Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko ở khách sạn tại Hà Nội hôm 2/3/2017. (Hình: Getty Images)
HÀ NỘI (NV) – Nhật Hoàng Akihito hôm 2 Tháng Ba 2017, gặp thân nhân người Việt Nam của hai cựu binh sĩ Nhật Bản của thời Đệ Nhị Thế Chiến trong chuyến công du tới Việt Nam nhằm xoa dịu những vết thương chiến tranh trong quá khứ.
Khoảng 16 thân nhân con cháu người Việt Nam là kết quả của các cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Việt và những người lính Nhật đã đến gặp Nhật Hoàng Akihito, 83 tuổi, và Hoàng Hậu Michiko, 82 tuổi. Trong số những người đến gặp Nhật hoàng có bà cụ Nguyễn Thị Xuân, năm nay đã 94 tuổi trong khi những người thân nhân khác đều trong khoảng hơn 60 tuổi.
“Chúng tôi xin chia xẻ những khó khăn của quý vị trong quá khứ.” Nhật hoàng nói với bà cụ Xuân.
Trong khi hầu hết lính Nhật đã rút về nước sau khi quân đội Nhật đầu hàng Đồng Minh năm 1945, có khoảng 600 lính Nhật đã ở lại, tham gia lực lượng chống thực dân Pháp.
Sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1954, họ đã rời Việt Nam về lại Nhật nhưng rất nhiều người không thể đưa vợ con theo.
“Tôi rất cảm động khi gặp hoàng đế và hoàng hậu ngày hôm nay. Tuy nay họ đã lớn tuổi mà vẫn bay qua đây để gặp chúng tôi.” Bà cụ Xuân, người vợ Việt duy nhất còn sống của lính Nhật tham dự cuộc gặp mặt, nói với nhà báo.
Tuy Nhật Hoàng chỉ đóng vai trò biểu tượng và không có quyền hành chính trị, chuyến công du của ông thường mang ý nghĩa ảnh hưởng ngoại giao. Cuộc thăm viếng của Nhật hoàng và hoàng hậu ở Việt Nam kéo dài 6 ngày diễn ra trong lúc hai nước tăng cường mối quan hệ vì cùng có những quan ngại với chủ trương bá quyền bành trướng của Trung Quốc.
Nhật Bản là nước cấp viện nhiều nhất cho Việt Nam hơn bốn thập niên qua. Đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam chỉ đứng nhì sau Hàn Quốc.
“Chúng tôi cảm ơn hoàng đế và hy vọng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng thêm tốt đẹp,” bà cụ Xuân nói với Nhật hoàng và Hoàng hậu trong khi ôm hôn hai người. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nhat-hoang-akihito-gap-vo-viet-cua-linh-nhat-thoi-de-nhi-chien/

Thứ năm, 2/3/2017 | 21:00 GMT+7
|
Thứ năm, 2/3/2017 | 21:00 GMT+7

Nhật hoàng hiểu nỗi lòng của vợ con cựu lính Nhật ở Việt Nam

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản khi gặp vợ và con của các cựu binh lính Nhật tại Việt Nam đã chia sẻ sự cảm thông, bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển.

nhat-hoang-hieu-noi-long-cua-vo-con-cuu-linh-nhat-o-viet-nam
Nhà vua Nhật Bản trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Xuân, vợ cựu lính Nhật tại Việt Nam. Ảnh: Giang Huy
"Tôi hiểu các cựu binh lính Nhật Bản đã có cuộc sống nhiều sóng gió, gia đình họ cũng gặp nhiều khó khăn, tôi thấy hoà bình rất quý báu", Nhà vua Nhật Bản Akihito nói khi gặp một số người thân của các cựu lính Nhật tại Hà Nội đầu giờ chiều nay.
Dành thời gian trò chuyện với từng người, Nhật hoàng và Hoàng hậu nghe gia đình các cựu binh lính giới thiệu bản thân, hoàn cảnh, mối liên hệ với chồng, bố là người Nhật. Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu cùng bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng siết chặt hơn, mong quan hệ hữu nghị giữa hai nước được thúc đẩy. 
Trong số 16 người có mặt tại cuộc gặp này, bà Nguyễn Thị Xuân, 94 tuổi, là đại diện duy nhất trong vai trò vợ cựu lính Nhật Bản tại Việt Nam cách đây hơn 70 năm, số còn lại là con trai, con gái và dâu rể của các binh lính. 
Trong khuôn viên nhỏ tại một khách sạn ở Hà Nội, cuộc trao đổi giữa Nhật hoàng và Hoàng hậu với người thân các cựu lính Nhật chủ yếu xoay quanh câu chuyện cá nhân và mong muốn quan hệ hai nước thân thiết hơn nữa. Khi nghe một số người cho biết mẹ mình vì tuổi cao không đến dự cuộc gặp này, Nhà vua và Hoàng hậu gửi lời chúc sức khoẻ tới họ. 
Đến địa điểm gặp gỡ từ sớm, bà Xuân cho biết bà và 4 người con đã dậy từ 5h sáng vì hồi hộp được gặp Nhà vua và Hoàng hậu. 
"Tôi rất xúc động, trải qua bao năm kháng chiến khó khăn, bây giờ được Nhà vua và Hoàng hậu quan tâm và đến thăm. Chúng tôi không còn gì mừng hơn. Tôi mong hai nước cùng duy trì sự phồn vinh", bà Xuân nói.
Cùng chia sẻ niềm vui khi được gặp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, ông Trần Đức Dũng, 63 tuổi, cho biết ông đã nóng lòng trông đợi ngày hôm nay. Ông Dũng là con trai của ông Tachibana, có tên Việt Nam là Trần Đức Trung, một cựu lính Nhật Bản đến Việt Nam thời Thế chiến II.
Trong số binh sĩ Đế quốc Nhật Bản được điều động đến bán đảo Đông Dương khi đó, khoảng 600 người đã ở lại sau khi Tokyo đầu hàng đồng minh tháng 8/1945. Nhiều người tham gia Việt Minh chống thực dân Pháp giai đoạn 1946 -1954. Hơn một nửa thiệt mạng trên chiến trường hoặc qua đời do bệnh tật.
Nhiều binh sĩ Nhật Bản kết hôn với phụ nữ Việt Nam và có con nhưng họ không được phép đưa gia đình về nước. Ước tính có khoảng vài trăm người là vợ, con cựu lính Nhật Bản đang ở Việt Nam.
Theo ông Dũng, ông Tachibana đã rời Việt Nam vào năm 1954, khi con trai mới được vài tháng tuổi. Ông Dũng được gặp lại bố một lần vào năm 2004, từ đó chưa liên lạc lại, vì thế ông trông đợi có được thông tin về bố mình hiện nay. Mẹ ông Dũng đã mất năm 1986.
"Tôi mong Nhật hoàng và Hoàng hậu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và giúp quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp", ông Dũng nói.

(Video)
Việt Anh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nhat-hoang-hieu-noi-long-cua-vo-con-cuu-linh-nhat-o-viet-nam-3549254.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten