vrijdag 20 november 2020

Bầu cử Mỹ : Biden lập kỷ lục với gần 80 triệu phiếu phổ thông

 

Bầu cử Mỹ : Biden lập kỷ lục với gần 80 triệu phiếu phổ thông

Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 10/11/2020.
Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 10/11/2020. AFP
Thu Hằng
5 phút

Ông Joe Biden đã lập kỷ lục về số phiếu bầu phổ thông cho một ứng viên tổng thống Mỹ với gần 80 triệu, trên tổng số 155 triệu phiếu đã được kiểm. Cuộc bầu cử 2020 cũng lập kỷ lục về tỉ lệ cử tri đi bầu, với 65%, mức cao nhất từ năm 1908, theo thống kê của AP và US Elections Project.

Ông Donald Trump cũng đạt kỷ lục về số phiếu phổ thông thu được cho một tổng thống hiện thất cử, dù chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục khẳng định « chiến thắng ». Khoảng một nửa cử tri đảng Cộng Hòa cho rằng tổng thống Trump « đã thắng theo đúng nghĩa », theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos đăng ngày 18/11, nhưng chiến thắng của ông bị « đánh cắp » vì gian lận trên diện rộng. Đội ngũ cố vấn của ông đã tiến hành nhiều thủ tục pháp lý, trong đó có việc tổ chức kiểm lại phiếu ở một số bang như Georgia, Wisconsin.

Tuy nhiên, theo nhiều quan chức được Reuters trích dẫn, hai bang Georgia và Wisconsin sẽ không thay đổi kết quả bỏ phiếu, tức là Donald Trump vẫn thua. Ngày 18/11, các nhà phụ trách bầu cử ở bang Georgia cho biết việc kiểm lại phiếu sắp hoàn tất và có lẽ sẽ không thay đổi chiến thắng của ông Joe Biden tại bang này. Dù chưa tính số đại cử tri của Georgia, ông Joe Biden hiện có 306 đại cử tri, tổng thống đương nhiệm Donald Trump có 232 đại cử tri.

Liên quan đến kết quả ở bang Pennsylvania, ngày 18/11, ban vận động tranh cử của tổng thống Trump đã yêu cầu thẩm phán Matthew Brann của tòa án liên bang Pennsylvania ra lệnh « kết quả bầu cử tổng thống 2020 là sai lệch và tính đến việc Nghị Viện Pennsylvania chọn các đại cử tri của Pennsylvania ». Đây là một biện pháp trong chiến lược phản đối kết quả ở bang này.

Còn tại bang Arizona, thành trì trong suốt 25 năm của đảng Cộng Hòa vừa ngả sang Dân Chủ, một nữ thư ký của bang, kiêm phụ trách bầu cử, cho biết gia đình bà, cũng như nhiều công chức khác, bị những người ủng hộ tổng thống Trump đe dọa do không chấp nhận kết quả bầu cử.

Bà Nancy Pelosi được bầu lại làm chủ tịch Hạ Viện Mỹ

Song song với bầu cử tổng thống, Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ cũng bầu lại một số đại biểu. Đảng Dân Chủ tiếp tục chiếm đa số ở Hạ Viện và bà Nancy Pelosi được bầu lại làm chủ tịch cho đến năm 2022.

Thông tín viên RFI Eric de Salve tại San Francisco phác họa chân dung chủ tịch Hạ Viện :

« Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống Trump, bà Pelosi đại diện cho phe đối lập Dân Chủ, một trong những người hiếm hoi trực tiếp đối đầu với chủ nhân Nhà Trắng và trên tuyến đầu trong suốt quá trình xem xét phế truất tổng thống. Lịch sử hẳn sẽ còn lưu lại hình ảnh bà Nancy Pelosi xé bản Thông điệp Liên bang ngay sau phát biểu của tổng thống Donald Trump trước sự kinh ngạc của các nghị sĩ lưỡng viện.

Thứ Tư 18/11, thông qua cầu truyền hình vì lý do đại dịch, các dân biểu đảng Dân Chủ đã bầu bà Nancy Pelosi đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ hai năm nữa. Người phụ nữ có thế lực nhất Washington tiếp tục giữ chức chủ tịch Hạ Viện mà bà nắm giữ từ khi đảng Dân Chủ giành được chiến thắng sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018.

Bà không có đối thủ cạnh tranh đáng gờm, cho dù có nhiều tiếng nói thuộc cánh tả trong đảng Dân Chủ để nghị thay đổi như năm 2018. Bà Nancy Pelosi vừa mừng sinh nhật 80 tuổi và bà là người đứng đầu nhóm nghị sĩ Dân Chủ tại Hạ Viện từ năm 2002. Bà là dân biểu đại diện cho hạt 12 của bang California, hạt San Francisco, từ năm 1987.

Trong buổi họp báo, bà ngụ ý đây có lẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, một nhiệm kỳ mà đa số Dân Chủ bị mất đi ít nhất 10 ghế sau cuộc bỏ phiếu bầu lại 435 ghế ở Hạ Viện cùng lúc với kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Kết quả bầu cử đã không mang lại làn sóng xanh như cánh tả Mỹ kỳ vọng ».

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20201119-biden-tong-thong-80-trieu-phieu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten