donderdag 18 juli 2019

Tham vọng Mặt trăng của Ấn Độ + phóng thành công hỏa tiễn lớn nhất + phóng thiết bị thăm dò "giá rẻ" lên Sao Hỏa

Tham vọng Mặt trăng của Ấn Độ

mediaCác nhà khoa học của cơ quan không gian Ấn Độ ISRO chuẩn bị cho chuyến bay Chandrayaan-2 tại Bangalore ngày 12/06/2019.MANJUNATH KIRAN / AFP
Phi thuyền thăm dò của chuyến bay Chandrayaan 2 trên nguyên tắc đã được phóng lên Mặt trăng từ ngày 16/07/2019, nhưng do trục trặc kỹ thuật, nên vào giờ chót cơ quan không gian của Ấn Độ ISRO đã đình hoãn cuộc phóng này.
Theo báo chí Ấn Độ, nguyên nhân là do nhiên liệu của động cơ tên lửa GSLV-MkIII bị thoát ra ngoài. Nhưng các nhà khoa học của cơ quan ISRO hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề nhanh chóng để có thể phóng tên lửa vào cuối tháng 7.
Cuộc phóng lần này là rất quan trọng đối với Ấn Độ, quốc gia đang dự trù đưa 3 phi hành gia lên không gian từ đây cho đến 2022 và đây sẽ là chuyến bay có người lái đầu tiên của ngành không gian Ấn Độ.
Tên lửa GSLV-MkIII đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2017 để phóng một vệ tinh, và được sử dụng lần thứ hai vào năm 2018. Là thành quả hàng chục năm làm việc của các kỹ sư Ấn Độ, tên lửa này có khả năng mang theo đến 4 tấn thiết bị, tức là nhiều hơn các tên lửa khác, với loại động cơ giống như của tên lửa Arianne.
Theo dự kiến ban đầu, đến ngày 06/09, tên lửa GSLV-MkIII sẽ đưa một máy đáp và một robot di động, xuống phần cực nam của Mặt trăng, nằm cách Trái đất khoảng 384.000 km, để Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư (sau Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc) đưa phi thuyền lên vệ tinh của Trái đất. Cách đây 11 năm, trong khuôn khổ chuyến bay Chandrayaan 2, Ấn Độ đã từng phóng một phi thuyền thăm dò lên quỹ đạo của Mặt trăng
Theo cơ quan ISRO, trong khuôn khổ chuyến bay Chandrayaan 2, một xe tự hành nặng 37 kg, mang tên Pragyan, sẽ tìm các dấu vết của nước trên Mặt trăng và các vết hóa thạch của Thái dương hệ lúc sơ khai. Chạy bằng năng lượng Mặt trời, chiếc xe tự hành này có thể di chuyển suốt một ngày Mặt trăng, tức là 14 tiếng đồng hồ Trái đất, và có thể đi một đoạn đường dài tới 500 mét.
Ngoài mục tiêu thực hiện các chuyến bay có người lái, các nhà khoa học Ấn Độ cũng đang nghiên cứu chế tạo một trạm không gian cho riêng nước này trong vòng một thập niên tới.
Thủ tướng đương nhiệm theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa Narendra Modi rất quan tâm đến chương trình không gian, vì ngoài việc nghiên cứu khoa học, ông xem đây là một đòn bẩy để nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế, cũng như một phương tiện để tạo dựng hào quang cho vị lãnh đạo của một đất nước có đến 1,3 tỷ dân, nhất là trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên không gian ngày càng gay gắt, đặc biệt là giữa các nước châu Á.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190717-tham-vong-mat-trang-cua-an-do

Ấn Độ phóng thành công hỏa tiễn lớn nhất

mediaTên lửa đẩy vệ tinh Ấn Độ Mk-III (ảnh wikipedia.org)
Ấn Độ hôm nay 18/12/2014 đã thành công trong việc phóng vào vũ trụ hỏa tiễn lớn nhất trong lịch sử chinh phục không gian của nước này. Đặc biệt hỏa tiễn có một khoang có thể đưa phi hành gia lên trong tương lai, trong khuôn khổ một chương trình không gian đầy tham vọng.
Hỏa tiễn được chế tạo để mang theo các vệ tinh thông tin lớn nhất, đã được phóng đi từ Sriharikota, tại bang Andhra Pradesh ở miền nam. Giám đốc cơ quan vũ trụ Ấn Độ (ISRO), ông K.S. Radhakrishnan tuyên bố trong tiếng vỗ tay vang dội : « Đây là một ngày hết sức quan trọng trong lịch sử hàng không không gian Ấn Độ ». Thủ tướng Narendra Modi hoan nghênh « thắng lợi huy hoàng của việc lao động cật lực một cách xuất sắc của các nhà khoa học Ấn ». 
Các khoa học gia của ISRO đã kết thúc tốt đẹp một năm được đánh dấu bằng các thành công trong việc phóng tàu thăm dò lên Hỏa tinh hồi tháng Chín, với ngân sách eo hẹp, trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên chinh phục được hành tinh này. 
Từng đưa được lên không gian các vệ tinh nhẹ, Ấn Độ gặp khó khăn trong việc phóng lên quỹ đạo các trọng tải nặng hơn. Hỏa tiễn mới nặng 630 tấn và mang theo trọng tải 4 tấn, sẽ giúp Ấn Độ giành được thêm thị phần dịch vụ phóng vệ tinh, ước tính khoảng 300 tỉ đô la. 
Mang tên chính thức là Geostationary Satellite Launch Vehicle Mk-III, hỏa tiễn mang theo một khoang không người, mà theo ISRO sẽ tách rời để rơi xuống vịnh Bengale ngoài khơi duyên hải miền đông Ấn Độ, 20 phút sau khi được phóng lên. Khoang này có thể mang theo ba phi hành gia. 
Chương trình phóng tàu vũ trụ có phi hành gia của Ấn Độ đã gặp các trục trặc bất ngờ trong những năm gần đây, và ISRO cho rằng phải mất bảy năm nữa mới có thể đưa người lên không gian.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20141218-an-do-phong-thanh-cong-hoa-tien-lon-nhat

Ấn Độ phóng thiết bị thăm dò "giá rẻ" lên Sao Hỏa

mediaSao Hỏa nhìn từ mặt trăng - Getty Images /Stocktrek Images
Với hy vọng trở thành quốc gia châu Á đầu tiên tiếp cận được với hành tinh đỏ, sao Hỏa, hôm nay 05/11/2013 Ấn Độ đã phóng tên lửa mang một thiết bị thăm dò lên hướng sao Hỏa. Điều đặc biệt là thiết bị thăm dò được chế tạo bằng công nghệ « giá rẻ ».
Đúng với dự kiến, hồi 9h08 giờ quốc tế, từ căn cứ vũ trụ Sriharikota, nằm trong vịnh Bengal, chiếc tên lửa 350 tấn mang theo một tàu thăm dò nặng 1,3 tấn đã cất cánh bay vào không gian nhằm hướng sao Hỏa, cách trái đất 200 triệu km. Dự kiến phải mất một năm tàu thăm dò mới tới được sao Hỏa.
Đây là dự án nghiên cứu vũ trụ quan trọng nhất của Ấn Độ kể từ năm 1963. Ấn Độ có tham vọng đi vào lịch sử chinh phục liên hành tinh trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa được thiết bị nghiên cứu tới sao Hỏa.
Thủ tướng Manmohan Singh đã thông báo về dự án này cách đây 15 tháng. Điều đáng chú ý là thiết bị thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ đã được thiết kế chế tạo trong một thời gian ngắn kỷ lục cùng với ngân sách hạn hẹp vỏn vẹn hơn 60 triệu đô la Mỹ.
Tàu thăm dò của Ấn Độ được trang bị đầy đủ các thiết bị đo đạc, phân tích dữ liệu phục vụ cho việc tìm hiểu khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh đỏ này. Thành công trong dự án sao Hỏa này sẽ đem lại niềm tự hào lớn cho đất nước châu Á 1,2 tỷ dân này.
Năm 2008 Ấn Độ cũng đã đưa thành công thiết bị nghiên cứu lên mặt Trăng và tìm thấy được dấu vết của nước ở trên đó.
Nhiều nước trên thế giới đã có các chương trình đưa thiết bị nghiên cứu lên sao Hỏa đầy tham vọng, chủ yếu là các cường quốc về công nghệ như Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng Nhật Bản và Trung Quốc đã nhiều lần thất bại. Bản thân Ấn Độ cũng đã không ít lần bị thất bại trong các nghiên cứu chính phục vũ trụ.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20131105-an-do-phong-thiet-bi-tham-do-gia-re-len-sao-hoa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten