dinsdag 24 juli 2018

Mỹ : Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) chấp nhận thuốc trị sốt rét đầu tiên từ 60 năm + Tỷ phú Mỹ Bill Gates tặng $750 triệu giúp chống AIDS, lao, sốt rét


FDA chấp nhận thuốc trị sốt rét đầu tiên từ 60 năm


Các nhân viên y tế chuẩn bị phun thuốc diệt muỗi trừ sốt rét ở Ghana. (Hình: Getty Images)
NEW YORK – Thuốc trị bệnh sốt rét tafenoquine thuộc loại đầu tiên từ 60 năm qua đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) chấp nhận cho sử dụng, theo BBC.
Thuốc này có hiệu lực đối với dạng sốt rét tái phát mà mỗi năm trên thế giới có 8.5 triệu người mắc phải. Loại bệnh sốt rét này đặc biệt khó trị dứt, vì nó có thể tồn tại trong gan nhiều năm trước khi tái phát nhiều lần.
Các nhà khoa học mô tả loại thuốc tafenoquine là “thành tựu phi thường.” Các quốc gia khắp thế giới sẽ xét nghiệm để có thể mua thuốc này về cho dân chúng sử dụng.
Sốt rét tái phát hay sốt rét kinh niên gây ra bởi vi khuẩn plasmodium vivax là dạng bệnh thường thấy nhất ở vùng Châu Phi, phía Nam sa mạc Sahara. Bệnh nguy hiểm nhất đối với trẻ em, chỉ một lần bị muỗi đốt có thể phát nhiều cơn sốt và yếu sức đi sau mỗi lần bệnh.
Người mắc bệnh trở thành nơi chứa mầm bệnh bởi mỗi lần vi khuẩn hoạt động trở lại trong cơ thể họ thì muỗi có thể mang sang người khác và do đó rất khó diệt trừ trên thế giới.
Thuốc tafenoquine do FDA chấp thuận ở Mỹ có khả năng “xua đuổi” vi khuẩn ẩn náu trong gan và ngăn bệnh nhân nhiễm trở lại. Có thể dùng cùng với những thuốc khác để chữa trị tức thời.
Từ lâu đã có primaquine, một loại thuốc khác có thể dùng để chống vi khuẩn sốt rét nằm trong gan. Tuy nhiên khác với tafenoquine chỉ cần dùng một liều, primaquine thường phải uống liên tục mỗi ngày trong hai tuần. Theo các chuyện gia một số người dùng primaquine ít ngày thấy đỡ bệnh ngưng dùng thuốc và vi khuẩn sau này tái hoạt động.
FDA xác định tafenoquine có hiệu lực và cho phép sử dụng ở Mỹ nhưng cảnh báo rằng có những tác động phụ cần lưu ý đề phòng. Tuy nhiên người ta hy vọng rằng loại thuốc mới này sẽ làm giảm số lượng vi khuẩn vivax malaria trên thế giới.
Bác Sĩ Hal Barron, chủ tịch nghiên cứu và phát trển của GSK, công ty sản xuất tafenoquine, nói: “Krintafel (tên thương mại của tafenoquine) là loại thuốc mới để chống Plasmodium vivax malaria từ hơn 60 năm. Đây là dấu mốc quan trọng đối với những người mắc bệnh sốt rét kinh niên. Chúng tôi tin rằng thuốc này góp phần tiêu trừ chứng bệnh này trên thế giới.” (HC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
Bài liên quan

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/fda-chap-nhan-thuoc-tri-sot-ret-dau-tien-tu-60-nam/

Bill Gates tặng $750 triệu giúp chống AIDS, lao, sốt rét





DAVOS, Thụy Sĩ – Tổ chức Bill & Melinda Gates sẽ chi $750 triệu cho cơ quan chống AIDS, lao phổi và sốt rét, có tên Global Fund. Ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập công ty nhu liệu Microsoft, loan báo hôm Thứ Năm tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới.


Ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập công ty nhu liệu Microsoft, loan báo hôm Thứ Năm tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới việc trao tặng cho cơ quan Global Fund $750 triệu, để giúp chống bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét. (Hình: AP)



Sự hiến tặng này đến dưới hình thức một tờ cam kết chứ không bằng tiền mặt, mà theo Gates Foundation, “khiến cho Global Fund có đủ sự linh động và quyền hạn trong việc phân phối tiền quỹ một cách hữu hiệu dựa theo nhu cầu cấp thời.”

Qua một văn bản, ông Gates phát biểu: “Bằng cách yểm trợ cho Global Fund, chúng ta có thể giúp thay đổi vận số của các quốc gia nghèo khó nhất thế giới. Theo tôi không còn việc nào quan trọng hơn.”

Trong cuộc họp báo tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, ông Gates nói, quỹ này có thể đem dùng ngay để “cứu sinh mạng, có thể bằng mùng màn (để ngừa muỗi truyền bệnh sốt rét) hoặc chữa trị bệnh lao phổi.”

Số tiền này góp thêm vào $650 triệu mà Gates Foundation đã đóng góp vào lúc Global Fund mới thành lập cách đây 10 năm. (TP)

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/Bill-Gates-tang-750-trieu-giup-chong-AIDS-lao-sot-ret-1849/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten