donderdag 16 maart 2017

Thủ tướng Hà Lan Rutte mừng 'loại trừ chủ nghĩa dân túy...sai lầm' sau chiến thắng bầu cử Quốc hội

Thủ tướng Hà Lan Rutte mừng 'loại trừ chủ nghĩa dân túy'

  • 16 tháng 3 2017


hà lanBản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói cử tri chọn một con đường an toàn và ổn định

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng Hà Lan loại trừ "kiểu dạng dân túy sai lầm" trong lúc tuyên bố chiến thắng bầu cử Quốc hội.
Gần như tất cả lượng phiếu đã được kiểm, Đảng trung hữu VVD của ông Rutte dễ dàng đánh bại đảng chống nhập cư của Geert Wilders.
Cuộc đua này được xem là phép thử sự ủng hộ cho các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc đang thắng thế tại khắp châu Âu.
Ông Wilders khẳng định phong trào "mùa xuân yêu nước" vẫn sẽ xảy ra.
Bầu cử Hà Lan: phép thử cho phe dân túy
Hà Lan trục xuất bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ
Với hơn 90% lượng phiếu được kiểm, VVD giành được 33/150 ghế, mất tám ghế so với quốc hội trước đó.
Đảng Tự do của Geert Wilders (PVV) xếp vị trí thứ hai với 20 ghế, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và đảng D66 cùng được 19 ghế.
Đảng Xanh-Tả được 14 ghế.
Đảng Lao động (PvdA), thất bại khi chỉ giành được 9 ghế.
Số cử đi bầu lên đến hơn 80%, mức cao nhất trong 30 năm và điều này có thể đem lại lợi thế cho các đảng ủng hộ EU và đảng Tự do, các nhà phân tích cho biết
Một số cuộc thăm dò ý kiến ​​trước bầu cử dự báo PVV giành được số ghế nhiều nhất.
Ông Wilders cam kết đưa Hà Lan ra khỏi EU, đóng cửa tất cả các nhà thờ Hồi giáo và cấm Koran.
Trước đó, trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, hai ông Rutte và Wilders đã bất đồng về cách thức kiểm soát nhập cư.
Ông Rutte bác bỏ kế hoạch đóng cửa biên giới và nhà thờ Hồi giáo của ông Wilders, nói đây là "giải pháp sai".
Ông Wilders thì cáo buộc ông Rutte là cho dân nhập cư hưởng dịch vụ y tế tốt hơn là người bản địa.

Tin chính

'Tại sao tôi phản đối Tom Hayden?'
Thượng nghị sỹ Mỹ gốc Việt Janet Nguyễn giải thích lý do bà chỉ trích ông Tom Hayden và phải rời phòng họp trong sự kiện gây tranh cãi.
Rex Tillerson sẽ làm gì ở châu Á?
16 tháng 3 2017
Tư lệnh Hải quân Việt Nam thăm Trung Quốc

http://www.bbc.com/vietnamese/world-39288568

Bầu cử Quốc Hội Hà Lan : Phong trào dân túy lép vế

media
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, tại La Haye, tối 15/03/2017REUTERS/Yves Herman
 Đảng Nhân Dân Tự Do và Dân Chủ (VVD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội Hà Lan trước đảng Tự Do (PVV) cực hữu. Hôm nay, 16/03/2017, theo kết quả kiểm trên 54,8% số phiếu, đảng VVD của thủ tướng Mark Rutt mãn nhiệm đã giành được 32 trên tổng số 150 ghế ở Hạ Viện và đảng PVV của đối thủ cực hữu Geert Wilders có được 19 ghế.
Cuộc bầu cử ngày 15/03 đã thu hút được 81% cử tri đi bỏ phiếu (trên tổng số 12,9 triệu cử tri) và được đánh giá là kỷ lục chưa từng có từ 30 năm này. Ăn mừng chiến thắng trong một khán phòng lớn tại La Haye, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte phát biểu : « Sau Brexit và sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Hà Lan nói không với chủ nghĩa dân túy nhơ nhuốc ». Ông Mark Rutte vẫn có thể tiếp tục làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3, với điều kiện thỏa thuận được với các đảng khác để lập liên minh.
Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDA) và đảng D66, mỗi đảng giành được 19 ghế, trong khi đảng Lao Động PvdA, liên minh của đảng cầm quyền hiện nay, gặp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử lần này, có thể chỉ được 9 ghế (thay vì 38 như trước đây).
Theo AFP, kết quả bầu cử Quốc Hội Hà Lan cũng khiến cả châu Âu thở phào nhẹ nhõm. Tổng thống Pháp François Hollande đánh giá đó là « một chiến thắng rõ ràng trước chủ nghĩa cực đoan ». Có cùng quan điểm với tổng thống Pháp, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker hoan nghênh « cuộc bầu cử vì châu Âu, chống lại các thành phần cực đoan ». Trong khi đó, thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng được « tiếp tục chính sách hợp tác tốt đẹp với tư cách là bạn bè, hàng xóm và là thành viên Liên Hiệp Châu Âu ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170316-bau-cu-quoc-hoi-ha-lan-phong-trao-dan-tuy-lep-ve

Geen opmerkingen:

Een reactie posten