| Tân Giáo Hoàng là
người Argentina Wednesday, March 13, 2013 11:16:40 AM |
|
|
|
Tân Giáo Hoàng
Jorge Mario Bergoglio. (Hình: Getty Images)
VATICAN CITY, VATICAN
- Tân
Giáo hoàng đã xuất hiện và nói chuyện lần đầu tiên trước hàng trăm ngàn người
chờ đón tại công trường St. Peter vào lúc 8.30 giờ tối, giờ địa phương (12.30
giờ California) ngày Thứ Tư 13 tháng 3, 2013.
Tân Giáo hoàng, danh hiệu
Francis I, nguyên là Hồng y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận
Buenos Aires từ 1998; sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 (76 tuổi) tại Buenos Aires,
một trong 5 người con của một công nhân đường sắt dân gốc Ý.
Như người ta đã chờ đợi, vị
giáo hoàng thứ 266 sẽ là không phải là một người Âu Châu.
Khói trắng bốc ra từ ống khói
nhà nguyện Sistine, báo hiệu đã có tân Giáo Hoàng. (Hình: Peter Macdiarmid/Getty
Images)
Nam Mỹ hiện nay có số giáo
dân lớn nhất thế giới, 300 triệu giáo dân trong tổng số 371 triệu dân hay là
80.66%, và chiếm 27.8% tổng số giáo dân trên toàn thế giới.
Từ ngày Thứ Ba, hàng chục
ngàn dân chúng bất chấp trời lạnh và mưa, đã tập trung ở công trường St. Peter
để chờ kết quả, chỉ bằng cách theo dõi ống khói nhà nguyện Sistine.
Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên
chiều tối Thứ Ba, khói đen bay ra không làm ngạc nhiên, vì mọi người đều hiểu
rất khó có thể có ngay đa số phiếu 2/3 cho một vị nào trong số 115 Hồng y ở mật
nghị. Theo thể thức từ 900 năm qua, không có sự giới thiệu ứng viên nào và tất
cả các Hồng y đều tự ý ghi tên người mình muốn bầu trên lá phiếu kín.
Dân chúng tập trung trước quảng
trường Thánh Peter ở Vatican chờ đợi Tân Giáo Hoàng. (Hình:Joe Raedle/Getty
Images)
Sáng Thứ Tư, kết quả của
vòng bầu thứ nhì vẫn là khói đen bay lên lúc 11.30 giờ sáng (3.30 giờ sáng giờ
California). Mỗi ngày có 4 lần bỏ phiếu và sau đó các lá phiếu được đốt ngay
trong lò sưởi và được cho thêm hóa chất để nếu chưa có kết quả 2/3, khói bay lên
màu đen và nếu có kết quả khói bay lên màu trắng. Xưa kia chưa nhờ tới hóa chất,
người ta đốt rơm ẩm hay rơm khô cùng với những lá phiếu, nhưng đã có khi mọi
người bên ngoài lầm lẫn vì khó nhận rõ màu khói là đen hay trắng
Hai vòng bầu tiếp theo hôm
Thứ Tư vẫn đưa đến kết quả là khói đen. Nhưng vòng bầu cuối cùng trong ngày vào
khoảng 7 giờ tối cũng như vậy và đến vòng cuối cùng trong ngày (mỗi ngày tối đa
4 vòng bỏ phiếu) đã đưa đến kết quả nhanh hơn sự chờ đợi của dư luận.
(HC)
|
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162996&zoneid=1
Tân Giáo Hoàng: Hồng Y Jorge Mario Bergoglio người Argentina
Tân Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio Francis I (giữa) xuất hiện ở cửa sổ ban công Nhà thờ St Peter sau khi được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 tại Vatican.
AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE
Hằng chục ngàn giáo dân đứng chờ trong mưa lạnh ở Vatican đã nhảy múa reo mừng khi khói trắng bốc lên từ nóc nhà nguyện Sistine. Họ đồng thanh hô lớn “Habemus Papam!”, nghĩa là “Chúng ta có Đức Giáo Hoàng”, trong khi chuông thánh đường thánh Phê Rô reo vang hòa nhịp với hằng chục tháp chuông khắp thủ đô Roma cùng reo mừng vị chủ chăn mới, vừa được chọn.
Đức Tân Giáo Hoàng sẽ xuất hiện trong vòng nửa giờ cho đến vài giờ nữa, trên hành lang nhìn xuống quảng trường thánh Phê Rô, để tuyên đọc những lời đầu tiên với tư cách Giám Mục Roma.
Với ít nhất là 77 phiếu chọn, tức hai phần ba tổng số 115 cử tri Hồng Y, vị Tân Giáo Hoàng hôm nay đã được bầu chọn trong vòng đầu phiếu thứ năm, vào ngày thứ nhì của cuộc bầu cử và là chiều thứ tư trong tuần, một thời hạn nhanh nhất trong nhiều năm nay, một bất ngờ lớn, giữa bối cảnh không có một ai là ứng viên sáng giá nhất trong lần mật nghị này.
Chưa biết Đức Tân Giáo Hoàng có phải là một trong những vị được công luận dự đoán, như các ngài Hồng y Angelo Scola của Milan, Marc Ouellet của Canada, Odilo Scherer của Brazil, Hồng y Antonio Tagle của Philippines, cùng một vài Hồng Y của Hoa Kỳ.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/new-pope-bergoglio-03132013142730.html
Tân Giáo hoàng: Niềm hứng khởi cho tình yêu và niềm tin mới
Tân Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio Francis I, xuất hiện ở cửa sổ ban công Nhà thờ St Peter sau khi được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 tại Vatican.
Courtesy vatican.va
Trong niềm vui chung của Giáo dân công giáo hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam nhận tin vui về tân Giáo hoàng Francis I với một niềm tin mới về vị chủ chăn sống đời sống đạm bạc và luôn chia sẻ tình yêu của mình cho những nạn nhân bất hạnh, khổ đau.
Giáo hoàng thứ 266
Vậy là Giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội La Mã đã xuất hiện. Ngài là một tu sĩ Dòng Tên, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936. Trước khi chính thức được Mật nghị bầu chọn làm Giáo Hoàng ngài là Hồng y sống tại thủ đô Buenos Airest từ năm 1988. Đất nước Argentina sửng sốt vui mừng khi nghe tin ngài được bầu chọn mặc dù hội thánh Argentina sẽ mất đi một vị Hồng y suốt đời sống mẫu mực, khiêm nhường đúng như lý tưởng và khấn hứa của một tu sĩ Dòng Tên.Hồng y Jorge Mario Bergoglio đã chọn tông hiệu là Giáo Hoàng Francis I và là vị Giáo Hoàng đầu tiên thuộc Dòng tên trong lịch sử giáo hội. Là một Dòng tận hiến, sống đời sống chung đụng với tha nhân và có lẽ là Dòng bảo thủ nhất trong các nhà Dòng thuộc Giáo hội Thiên Chúa Giáo. Tu sĩ Dòng Tên khấn hứa luôn là đầy tớ phục vụ cho giáo hội và họ khó chấp nhận quyền bính cho dù là quyền bính của Giáo hội đưa ra.
Tôi nghĩ rằng đối với người công giáo Việt Nam thì đây là một tin vui rất là lớn. Trong truyền thống của người công giáo Việt Nam thì người ta rất yêu mến Đức Giáo hoàng.Trước tin vui Giáo hội đã có một tân Giáo hoàng, Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chia sẻ:
GM Nguyễn Chí Linh
“Tôi nghĩ rằng đối với người công giáo Việt Nam thì đây là một tin vui rất là lớn. Trong truyền thống của người công giáo Việt Nam thì người ta rất yêu mến Đức Giáo hoàng. Họ không hề quan tâm Đức Giáo hoàng là người gốc gác như thế nào, tuổi tác bao nhiêu hay xu hướng của ngài ra sao. Đối với người Việt Nam thì người ta chỉ kính trọng và yêu mến. Người công giáo Việt không có cái nhìn mang tính so sánh hay đối chiếu nhiều, vả lại tin vui mới chỉ được loan báo cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi thành ra đa số quần chúng thuộc giới bình dân họ cũng chưa tiếp cận được những chi tiết về cuộc đời của Đức tân Giáo hoàng. Chỉ có giới linh mục tu sĩ hay cư dân mạng là theo dõi. Dù thế nào đi chăng nữa khi đó là Đức Giáo hoàng thì người Việt yêu mến. Họ vẫn thích hình ảnh một vị Giáo hoàng gần gũi với giới nghèo. Ở Việt Nam đa số người dân đều nghèo nên có lẽ đó cũng là một trong những chi tiết làm cho họ yêu mến Đức Giáo hoàng một cách đặc biệt hơn.
Giáo sĩ dòng Tên
Tân Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio Francis I (giữa) xuất hiện ở cửa sổ ban công Nhà thờ St Peter sau khi được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 tại Vatican. Courtesy vatican.va
Tại Việt Nam các giáo sĩ dòng Tên xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1625 tại Hội An. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes, người sáng lập ra mẫu tự Việt Nam được gọi dưới cái tên Việt Nam là Đắc Lộ. Từ năm 1957 đến 1975, các giáo sĩ dòng Tên lãnh trọng trách điều hành Giáo hoàng Học viện Pio X tại Đà Lạt để đào tạo các linh mục Việt Nam.
Trung tâm Đắc Lộ tại Sài Gòn cũng được các tu sĩ Dòng Tên điều hành cho tới năm 1979, hầu hết các giáo sĩ tại đây đều bị bắt, trung tâm bị tịch thu. Mãi tới năm 2006 một phần trung tâm Đắc Lộ mới được trả lại cho Dòng Tên.
Giáo Hoàng Francis I từ khi còn là Hồng y đã có những sinh hoạt đời thường rất khiêm tốn. Ngài tự nấu ăn, đi xe điện, thăm người bệnh hoạn ốm đau, đặc biệt ngài rất thường xuyên chia sẻ với những bệnh nhân nan y sống trong những khu ổ chuột của thủ đô Buenos Airest. Những bài thuyết giảng của ngài luôn mang tính xã hội và rất có ảnh hưởng đến chính quyền Argentina.
Tôi cũng mong sao lãnh đạo thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng tiếp thu được thông điệp từ chức của Đức Benedicto.Hồng y Jorge Mario Bergoglio cũng từng tranh đấu, bảo vệ cho những người bất đồng chính kiến chống lại chính phủ. Ngài được xem là rất bảo thủ đối với những vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng tính, và ủng hộ cho đời sống độc thân của linh mục.
GM Nguyễn Chí Linh
Tuy có dáng dấp rất khỏe mạnh nhưng nhiều người vẫn âu lo cho sức khỏe của ngài vì tân Giáo hoàng từng bị cắt bỏ một lá phổi và đang sống với một lá phổi duy nhất.
Việc Đức Giáo hoàng Benedict 16 thoái vị mặc dù là một tin buồn cho Giáo hội nhưng đó lại là lòng can đảm đáng được chia sẻ trong giáo hội nói chung và trong cuộc sống nói riêng. Giám mục Nguyễn Chí Linh cho biết quan điểm của ngài về tấm gương này:
“Đối với quan điểm chung của Hội Đồng Giám Mục do chưa có diễn đàn chính thức để phát biểu nhưng mà bản thân tôi thì tôi cho đó là một hành động rất là can đảm. Đó cũng là một mẫu gương cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và nhất là ở Việt Nam nhiều người bây giờ cũng đang nói đến văn hóa từ chức. Đang còn tại vị mà từ chức thì đối với tôi là hành vi rất là can đảm. Tôi cũng mong sao lãnh đạo thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng tiếp thu được thông điệp từ chức của Đức Benedicto.”
Thánh Lễ đăng quang của tân Giáo Hoàng Phanxico I sẽ được tổ chức trọng thể tại Tòa Thánh Phê Rô vào lúc 09:30 sáng, giờ Roma ngày 19 tháng 3 sắp tới.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/new-pope-inspiration-new-love-new-faith-ml-03142013105049.html
Giáo dân hải ngoại với vị chủ chăn mới
Đức Giáo Hoàng Francis (giữa) đến cầu nguyện tại nhà thờ ở Santa Rome Maggiore Maria tại Vatican sáng sớm ngày 14/3/2013
AFP photo
Tải xuống - download
Ông Trần Phong Vũ, nhà báo- nhà văn và nguyên chủ bút Tập san Diễn đàn Giáo dân tại California chia sẻ rằng các tín đồ Công giáo tại hải ngoại vui mừng khi giáo hội đã có một vị chủ chăn. Ngoài ra ông cho biết thêm:
Tôi nghĩ đó cũng là điều mà trong khi trao đổi với những giáo dân khác, đặc biệt những người có suy nghĩ, họ đều nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt. Bởi vì những châu lục như Mỹ La Tinh, Á Châu đều là những châu lục mà có nhiều triển vọng để giáo dân phát triển trong tương lai. Thành ra đây cũng là một dấu chỉ, nói theo người Công giáo, là Chúa Thánh Thần làm việc rất tích cực trong dịp bầu giáo hoàng lần này.
Gia Minh: Với phẩm chất của một vị giáo hoàng đến từ một nước ngoài Châu Âu như thế, Ngài có thể giúp giải quyết những vấn đề khó khăn của giáo hội hiện nay thế nào?
Ông Trần Phong Vũ: Đây là vấn đề rất khó để có thể trả lời cho rõ ràng, dứt dạt được; nhưng với niềm tin của người Công giáo, nếu chúng ta đi sâu vào tâm thức chung của bất cứ một người thuộc giáo hội nào, chứ tôi không nói riêng giáo hội Công giáo đâu; nhưng mọi giáo hữu Công giáo đều tín thác nơi quyền năng của Chúa Thánh Thần trong việc chọn lựa giáo hoàng, hay bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến ‘thân mệnh’ của giáo hội thì không phải do con người định đoạt mà tin tưởng có một sức mạnh siêu nhiên hướng dẫn. Cho nên bất cứ vị giáo hoàng nào khi được bầu chọn lên, Ngài làm việc không phải theo ý riêng của Ngài mà với ơn phù trợ của Thiên chúa, đặc biệt là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Và trong điều kiện về mặt con người, một vị giáo hoàng dù có tài ba đến đâu chăng nữa, bên cạnh Ngài còn có rất nhiều phụ tá- những vị hồng y đã lâu năm làm việc bên cạnh vị giáo hoàng tiền nhiệm. Trong trường hợp này còn có một khía cạnh khác nữa là Đức Giáo hoàng Bê nê đíc tô XVI từ nhiệm. Đây là sự kiện xảy ra gần 600 năm qua mới có một lần. Đây là trường hợp đặc biệt. Tuy Ngài rút vào bóng tối, rút vào đời sống chiêm nghiệm để cầu nguyện cho giáo hội, nhưng chắc chắn giáo hoàng Bê nê đíc tô là một điểm tựa nào đó cho vị tân giáo hoàng trong sứ vụ của Ngài để lãnh đạo giáo hội trong những năm tháng sắp tới.
Khuôn mặt mới của Giáo hội
Nghệ sĩ Sudersan Pattnaik với tác phẩm điêu khắc cát với hình tượng Đức Giáo Hoàng Francis ở Puri, thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ vào ngày 14 tháng 3 năm 2013. AFP photo
Gia Minh: Sau cuộc bầu cử giáo hoàng, người ta đưa ra thông tin là trong lần bầu cử giáo hoàng trước, vị mới được chọn cũng có được số phiếu chỉ sau giáo hoàng tiền nhiệm Bê nê đíc tô thứ 16 thôi, ông nhận định thế nào về thông tin đó?
Ông Trần Phong Vũ: Trong thời gian vừa qua, giới truyền thông có những lý do chính đáng để theo dõi bất cứ diễn biến nào liên hệ đến tình hình thế giới kể cả những vấn đề tôn giáo ngày nay. Thành ra theo tôi nghĩ, sự suy diễn đi quá xa. Nhưng không thể trách cứ được vì đó là nhiệm vụ của bất cứ người làm truyền thông nào. Đó là cách để đáp ứng lại chờ đợi của khán, thính giả, những người quan tâm đến những vấn đề lớn trên thế giới. Những sự suy diễn có thể đúng với những sự kiện trong đời sống thường; nhưng theo tôi nghĩ trên lãnh vực siêu nhiên, lãnh vực tôn giáo thì vấn đề đó còn tùy và còn có những sự kiện khác nữa để chúng ta có thể có thêm để suy đoán.
Gia Minh: Ông vừa có nói vị giáo hoàng này không phải là người Châu Âu đầu tiên làm giáo hoàng, thì ông kỳ vọng gì vị tân giáo hoàng có thể làm cho Châu Á, nơi mà số tín hữu Công giáo không đông lắm?
Ông Trần Phong Vũ: Tôi nghĩ cho đến lúc này sự chờ đợi chung của các giáo dân đối với vị tân giáo hoàng là vẫn cứ chờ đợi. Nhưng có những yếu tố khác để những ngày sắp tới đây, chúng ta sẽ có thêm những dữ kiện. Như chúng ta đều biết, triều đại của giáo hoàng Bê nê đíc tô dù ngắn ngủi nhưng đã xảy ra những sự kiện, có thể nói đã tạo nên những khó khăn mà trong thời gian vừa qua, sau khi đức giáo hoàng Bê nê đíc tô thứ 16 từ nhiệm thì người ta suy diễn rất nhiều. Tôi nghĩ vị giáo hoàng lên trong lúc này chắc chắn, ngài còn phải làm việc nhiều và tiếp xúc với rất nhiều người để từ đó Ngài có thể thấy được vấn đề gì là lớn nhất trong giáo hội.
Một điểm chúng tôi phải nhấn mạnh ở đây là nhiệm vụ của giáo hội là sứ vụ rao giảng Tin mừng. Sự kiện một vị giáo hoàng đến từ một châu lục mới mẻ, theo tôi với cái nhìn của một người Công giáo, tôi nghĩ sẽ có nhiều triển vọng cũng như sự chờ đợi để cho giáo hội có thể phát triển mạnh hơn. Châu Á tuy ít giáo dân Công giáo, nhưng theo từ ngữ trong Phúc Âm đó là một ‘cánh đồng’, với ý nghĩa đó là nơi có thể truyền bá Phúc âm, đem Tin mừng của Đấng Cứu Thế đến cho mọi người. Khi mà một vị giáo hoàng đến từ một đất nước xa xôi, một châu lục còn vắng bóng đức tin Công giáo, ví dụ có một vị giáo hoàng người Á châu, thì người Công giáo sẽ đặt để rất nhiều kỳ vọng để giáo hội có thể phát triển. Đó là chưa kể đến điều theo tôi nghĩ là giáo hội luôn luôn đổi mới. Khuôn mặt của giáo hội luôn đổi mới, vì vậy khi trong giáo hội có một khuôn mặt mới trong thời điểm này thì tôi nghĩ là thời điểm Chúa Thánh Thần muốn làm như thế để tạo không khí mới, sinh khí mới cho giáo hội.
Gia Minh: Chân thành cám ơn ông Trần Phong Vũ.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/oversea-viet-catholic-ab-new-pope-03142013102740.html
Thứ năm, 14/3/2013, 01:22 GMT+7
Khói trắng bay lên, Giáo hoàng mới là người Argentina
Khói trắng vừa bốc lên từ ống khói ở Nhà nguyện Sistine, báo hiệu
việc bầu chọn Giáo hoàng hoàn tất. Người được bầu là Hồng y Jorge Mario
Bergoglio, đến từ Argentina.
> Khói đen
bay lên từ Vatican lần thứ hai
| Khói trắng bốc lên báo hiệu có Giáo hoàng mới. Ảnh: AFP |
Khói trắng bốc lên từ ống khói trên Nhà nguyện Sistine ngay sau
7 giờ tối qua theo giờ địa phương (tức một giờ sáng nay theo giờ Việt Nam). Hồng
y Argentina Jorge Mario Bergoglio được chọn làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội
Công giáo có lịch sử hơn 2.000 năm. Ông Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, từng là
Tổng giám mục Buenos Aires, sẽ được gọi là Giáo hoàng Francis I.
Đám đông tại Quảng trường St. Peter đã reo hò, trong lúc những
tiếng chuông từ nhà thờ cùng tên ngân vang sau khi cuộc họp kín của 115 Hồng y
có kết quả cuối cùng. Họ hô vang "Habemus Papam" ("Chúng ta có Giáo hoàng!") khi
cùng nhau chờ đợi, với những lá quốc kỳ của các nước trên khắp thế giới.
Không lâu sau khi được chính thức thông báo, Giáo hoàng Francis
I đã xuất hiện trên ban công Nhà thờ St. Peter, trước sự chứng kiến của hàng
chục nghìn giáo dân tại Quảng trường St. Peter. Ông trở thành Giáo hoàng người
Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử công giáo.
Trong bài phát biểu đầu tiên, Giáo hoàng Francis I kêu gọi sự
đoàn kết trong Giáo hội La Mã và cầu nguyện cho "giáo hoàng danh dự" Benedict
XVI. Ông cũng cho biết các Hồng y đã "đến đầu kia của thế giới" để chọn ra Giáo
hoàng mới.
Theo phát ngôn viên Vatican, Federico Lombardi, Giáo hoàng
Francis I đã gọi cho người tiền nhiệm Benedict XVI và dự kiến gặp ông. Lombardi
cho biết vị tân Giáo hoàng sẽ thực hiện buổi cầu nguyện kinh Angelus tại Quảng
trường St. Peter vào Chủ nhật này.
Vatican cũng hoan nghênh "sự dũng cảm" của các Hồng y khi bầu
chọn Giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên tại mật nghị lịch sử ở Nhà nguyện
Sistine. Các Hồng y "đã dũng cảm vượt qua Đại dương và mở rộng góc nhìn của Giáo
hội", Lombardi nói.
Liên minh châu Âu (EU) cũng gửi lời "chúc mừng chân thành" tới
Giáo hoàng Francis I đến từ Argentina, kêu gọi ông thúc đẩy hòa bình, đoàn kết
và giá trị con người trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine có được từ
việc đốt những lá phiếu tại hai lò đặc biệt được lắp đặt tại một góc của ngôi
nhà. Quyết định chọn ra Giáo hoàng thứ 266 đã có được sau 5 lượt bỏ phiếu, tức
là dài hơn so với lần bầu chọn Giáo hoàng Benedict XVI vào năm 2005. Khi đó,
Giáo hoàng Benedict XVI được chọn thay Giáo hoàng John Paul II sau 4 lượt.
Cuộc bầu chọn lịch sử diễn ra sau khi Giáo hoàng Benedict XVI
đột ngột tuyên bố thoái vị vào tháng trước, gây bất ngờ cho giáo dân toàn thế
giới. Mật nghị hồng y lần này được cả thế giới theo dõi qua truyền hình trực
tiếp, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội và ứng dụng điện thoại thông
minh.
| Hồng y Jorge Mario Bergoglio vừa được bầu làm Giáo hoàng, và sẽ được gọi là Giáo hoàng Francis I. Ông trở thành Giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử công giáo. Ảnh: AFP |
Video: Khói trắng trên Nhà nguyện Sistine
Video: Giáo hoàng Francis I lần đầu xuất hiện trước
công chúng
Nhật Nam - Trọng Giáp (Video:
AP)
Điểm sự nghiệp Giáo hoàng Francis I
Cập nhật: 14:36 GMT - thứ
năm, 14 tháng 3, 2013
Media Player
Tân Giáo hoàng Francis đệ nhất xem là người có quan điểm
bảo thủ nhưng đấu tranh cho công bằng xã hội và có lối sống giản dị.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash
Player mới nhất để nghe/xem.
Tân Giáo Hoàng Francis đệ nhất, tức Jorge Mario Bergoglio, sinh
tại Argentina, là con trai của một công nhân xe lửa người Ý.
Ông là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội La Mã xuất thân từ châu Mỹ
Latinh, mà theo cách nói của ông là người đến từ “nơi tận cùng thế giới”, và
cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên thời hiện đại không phải từ châu Âu.Ông là người theo dòng Tên (Jesuit), một người trí thức, khắc khổ và có lối sống giản dị.
Ông học ngành hóa nhưng sau đó trở thành linh mục năm 33 tuổi. Tại Buenos Aires, ông nổi tiếng là người có quan điểm bảo thủ nhưng là người đấu tranh cho công bằng xã hội. Ông là người lên tiếng chống lại bất bình đẳng. Ông sống một cuộc sống giản dị, đi lại bằng phương tiện công cộng, ở một căn hộ nhỏ và tự nấu nướng lấy.
Ông chia sẻ nhiều quan điểm bảo thủ của người tiền nhiệm, Giáo hoàng Benedict. Ông kiên quyết chống phá thai, tránh thai và đồng tính tuy nhiên ông kêu gọi tôn trọng những người đồng tính.
Tại cả Rome và Buenos Aires có thể thấy không khí phấn khởi thực sự trước tin về tân Giáo hoàng vì Hồng y Jorge Bergoglio đã từng là một linh mục dẫn dắt con chiên qua việc làm gương bằng chính lối sống của mình. Tuy nhiên nhiều người cho rằng họ chờ đợi nhiều hơn thế, một nhà lãnh đạo có thể phục hồi thẩm quyền đạo lí của Giáo hội.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten