maandag 25 maart 2019

Hơn 1 triệu người đổ xuống đường Ngày 23.3.2019...đòi nước Anh ở lại với Châu Âu

Hơn 1 triệu người đổ xuống đường đòi nước Anh ở lại với Châu Âu

Ngày 23.3, hơn 1 triệu người dân nước Anh đã kéo về London để tham gia cuộc tuần hành lớn nhất chưa từng có. Những người tham gia biểu tình mang băng rôn, biểu ngữ nhằm yêu cầu chính quyền của Thủ tướng Theresa May mở cuộc trưng cầu ý dân về việc nước Anh ở lại hay rời khỏi liên minh Châu Âu.
Ngày 23.3, hơn một triệu người tuần hành ôn hòa qua trung tâm London (Anh) để yêu cầu các nghị sĩ cho họ một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc rút khỏi Liên minh châu Âu EU (Brexit) trong bối cảnh quốc hội nước này vẫn chưa thể thông qua dự luật để rút khỏi liên minh.
Ngày 23.3, hơn một triệu người tuần hành ôn hòa qua trung tâm London (Anh) để yêu cầu các nghị sĩ cho họ một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc rút khỏi Liên minh Châu Âu - EU (Brexit) trong bối cảnh quốc hội nước này vẫn chưa thể thông qua dự luật để rút khỏi liên minh.
          
Cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trong bối cảnh 1 ngày sau khi Thủ tướng Theresa May gửi thư cho các nghị sĩ cho biết, bà sẽ không tiến hành bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 3 nếu như bà không nhận được “đủ ủng hộ” từ các nghị sĩ.
Cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trong bối cảnh 1 ngày sau khi Thủ tướng Theresa May gửi thư cho các nghị sĩ cho biết, bà sẽ không tiến hành bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 3 nếu như bà không nhận được “đủ ủng hộ” từ các nghị sĩ.
Sau 3 năm với những cuộc tranh luận gay gắt, đến nay người ta vẫn không biết liệu Brexit sẽ diễn ra khi nào, như thế nào hay liệu nó có diễn ra hay không.
Sau 3 năm với những cuộc tranh luận gay gắt, đến nay, người ta vẫn không biết liệu Brexit sẽ diễn ra khi nào, như thế nào hay liệu nó có diễn ra hay không.
Một người
Hình ảnh châm biếm của người biểu tình.
Những người tham gia tuần hành mang tấm biểu ngữ với nội dung “Đừng bao giờ rời bỏ EU”
Những người tham gia tuần hành mang tấm biểu ngữ với nội dung “Đừng bao giờ rời bỏ EU”.
Một người phụ nữ vẽ lên khuôn mặt của mình dòng chữ “I love EU“.
Một người phụ nữ vẽ lên khuôn mặt của mình dòng chữ “I love EU“.
Những người biểu tình đến từ mọi miền của Vương quốc Anh và nhiều công dân EU sống ở đây.
Những người biểu tình đến từ mọi miền của Vương quốc Anh và nhiều công dân EU sống ở đây.
Những người biểu tình ngồi cạnh một chiếc xe đẩy có tấm biển “Theresa May không đứng về phía chúng ta“.
Hai người biểu tình ngồi cạnh một chiếc xe đẩy có tấm biển “Theresa May không đứng về phía chúng ta“.
Người biểu tình cũng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Theresa May rằng, với dự luật Brexit, bà đang đứng về phía công chúng Anh.
Người biểu tình cũng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Theresa May rằng, với dự luật Brexit, bà đang đứng về phía công chúng Anh.
Chính phủ của Thủ tướng May đang vấp phải nhiều khó khăn sau khi dự luật Brexit liên tục bị phủ quyết tại quốc hội. Điều này làm dấy lên đồn đoán, Anh có thể phải hoãn rời EU trong một thời gian dài hoặc có thể từ bỏ ý định rời EU.
Chính phủ của Thủ tướng May đang vấp phải nhiều khó khăn sau khi dự luật Brexit liên tục bị phủ quyết tại quốc hội. Điều này làm dấy lên đồn đoán, Anh có thể phải hoãn rời EU trong một thời gian dài hoặc có thể từ bỏ ý định rời EU.
Cũng trong ngày 23.3, website của Quốc hội Anh ghi nhận kỷ lục khi có tới hơn 4 triệu chữ ký của người dân Anh yêu cầu hủy bỏ Brexit. Trong khi, theo quy định, nếu Quốc hội nhận được thư kiến nghị từ trên 100.000 chữ ký thì sẽ phải đưa vấn đề này ra Quốc hội thảo luận.
Cũng trong ngày 23.3, website của Quốc hội Anh ghi nhận kỷ lục khi có tới hơn 4 triệu chữ ký của người dân Anh yêu cầu hủy bỏ Brexit. Trong khi, theo quy định, nếu Quốc hội nhận được thư kiến nghị từ trên 100.000 chữ ký thì sẽ phải đưa vấn đề này ra Quốc hội thảo luận.
 
Cuộc biểu tình tuần hành diễn ra trong bối cảnh 1 ngày sau khi Thủ tướng Theresa May gửi thư cho các nghị sĩ cho biết, bà sẽ không tiến hành bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 3 nếu như bà không nhận được “đủ ủng hộ” từ các nghị sĩ.  
Chính phủ Anh trước đây dự kiến có thể đưa ra bỏ phiếu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May lần 3 tại Hạ viện vào ngày 27.3. Tuy nhiên, nếu sự ủng hộ Thủ tướng từ các nghị sĩ Đảng Bảo thủ không đủ thì cuộc bỏ phiếu có thể bị tạm hoãn.
Chính phủ Anh trước đây dự kiến có thể đưa ra bỏ phiếu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May lần 3 tại Hạ viện vào ngày 27.3. Tuy nhiên, nếu sự ủng hộ Thủ tướng từ các nghị sĩ Đảng Bảo thủ không đủ thì cuộc bỏ phiếu có thể bị tạm hoãn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten