zaterdag 23 maart 2019

Hà Lan: Đảng thiên hữu "Diễn đàn Dân chủ" của Thierry Baudet, 36 tuổi... thắng lớn

Hà Lan: Đảng thiên hữu của lãnh tụ sinh năm 1983 thắng lớn

  • 22 tháng 3 2019
Thierry Baudet of Forum for Democracy during election night in Zeist, the Netherlands, on 20 March 2019 Bản quyền hình ảnhEPA
Image caption Thierry Baudet, 36 tuổi, giành nhiều phiếu trong bầu cử ở Hà Lan, sau cuộc vận động phê phán chính sách di dân của chính phủ Mark Rutte
Diễn đàn Dân chủ của Thierry Baudet, 36 tuổi sẽ giành nhiều phiếu trong cuộc bầu cử ở Hà Lan với chủ đề người nhập cư được nhấn mạnh.
Thắng lợi của đảng chống di dân này sẽ gây khó khăn cho thủ tướng Mark Rutte, thuộc phe trung hữu.
Liên minh cầm quyền của ông Rutte nay sẽ chỉ còn 31 ghế, giảm từ 38 ghế trong Hạ viện, theo con số công bố khi 94% phiếu cử tri được đếm 21/03.
Còn tại Thượng viện, Diễn đàn Dân chủ của ông Baudet, người liên tục phê phán dòng người nhập cư, lần đầu giành 12 ghế.
Cuộc bầu cử diễn ra hai ngày sau vụ Gokman Tanis, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bắn súng ở tàu điện tại Utrecht, làm chết ba người.
Thổ Nhĩ Kỳ xung khắc với Úc và New Zealand vì di sản
EU kêu gọi kiểm soát chặt hơn ‘hộ chiếu vàng’
EU không còn cơ hội thứ ba cho Brexit?
Trump nói Merkel 'sai lầm nghiêm trọng'
Ông Baudet từng nói "người dân Hà Lan đang bị phá hoại bởi chính những người đáng ra phải bảo vệ chúng ta".
Được biết ông sẽ liên kết với đảng Tự do, một chính đảng chống Hồi giáo của lãnh tụ cực hữu Geert Wilders.
Đảng cầm quyền của thủ tướng Mark Rutte, người ủng hộ liên kết EU, nay cần đồng minh để tiếp tục nắm quyền.

Trẻ tuổi, bảo thủ và bài ngoại

AfD Bản quyền hình ảnhAnadolu Agency
Image caption Đảng thiên hữu AfD trong Nghị viện Đức: bà Alice Weidel, sinh năm 1979, ngồi cạnh ông Alexander Gauland, lãnh tụ AfD
Thụy Điển Bản quyền hình ảnhJONATHAN NACKSTRAND
Image caption Jimmie Akesson, 40 tuổi (giữa), đã lần đầu đưa đảng cựu hữu Dân chủ Thụy Điển (Sweden Democrats), vào Quốc hội
Giới quan sát ghi nhận một thế hệ chính trị gia thiên hữu trẻ tuổi đang lên ở châu Âu.
Năm ngoái, ông Jimmie Akesson (sinh năm 1979), đã lần đầu đưa đảng cựu hữu Dân chủ Thụy Điển (Sweden Democrats), vào Quốc hội.
Hồi cuối 2017, đảng Alternative for Germany (AfD) theo xu hướng bài ngoại cũng giành nhiều phiếu để lần đầu vào Hạ viện CHLB Đức.
Sellner on a torch-lit march near Vienna in September 2017 Bản quyền hình ảnhGetty Images
Image caption Martin Sellner trong đoàn biểu tình gần Vienna tháng 9/2017
Vlaams Belang in Brugge Bản quyền hình ảnhKURT DESPLENTER
Image caption Các chính trị gia của đảng thiên hữu Vlaams Belang, Bỉ, họp mặt và hát tại Brugge, tháng 1/2019. Ngoài cùng bên trái là lãnh tụ đảng, Dries Van Langenhove, 25 tuổi
Một lãnh đạo đảng này, bà Alice Weidel, sinh năm 1979, trưởng thành sau Chiến tranh Lạnh nhưng ủng hộ xu hướng 'trẻ, thiên hữu' tại Đức.
Ở Bỉ, đảng Vlaams Belang 'hồi sinh' từ Vlaams Blok, tổ chức chính trị bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc, và đã giành được ghế vào cả nghị viện bang Flemish của Bỉ và Nghị viện EU.
Ông Dries Van Langenhove, lãnh đạo Vlaams Belang, năm nay mới 25 tuổi.
Các nhân vật hàng đầu của đảng này đều rất trẻ: Barbara Pas (38 tuổi), Tom Van Grieken (32 tuổi).
Một gương mặt khác tại Áo Martin Sellner, sinh năm 1989, nổi tiếng với phong cách 'áo sơ mi, quần jeans, cắt tóc ngắn', đại diện cho cả phe hữu trẻ châu Âu.
Ông Sellner, lãnh tụ đảng Phong trào Bản sắc Áo (IBÖ - Identitarian Movement of Austria), từng bị Anh quốc cấm nhập cảnh vì các phát biểu ca ngợi quân đội Hitler thời Thế Chiến 2.
Ông luôn khẳng định phong trào chính trị của mình "không phân biệt chủng tộc" và không ủng hộ bạo lực.
Có vẻ như thế hệ chính trị cánh hữu này ở châu Âu đang tìm cách vận động tranh cử qua cuộc giành phiếu vào nghị trường, và nhiều người trong số họ đã thắng lợi.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-47651790

Chủ đề liên quan

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten