maandag 13 maart 2017

Mặt Trăng, mục tiêu của nhiệm kỳ tổng thống Trump

Mặt Trăng, mục tiêu của nhiệm kỳ tổng thống Trump

media
Tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ Trung tâm Không gian Kennedy ngày 19/02/2017. Chính quyền Trump sẽ chọn Mặt Trăng là mục tiêu của ngành không gian.Reuters
Dưới thời tổng thống Barack Obama, Mặt Trăng đã bị ngành không gian Hoa Kỳ lãng quên. Giờ đây, với tổng thống tỷ phú Donald Trump, vệ tinh của Trái Đất đang trở lại thành mục tiêu của các chuyến bay thăm dò không gian tương lai, với việc khuyến khích các sáng kiến của khu vực tư nhân.
Theo hãng tin AFP, nếu như tổng thống Trump ít nói về chủ đề này, thì những người thân cận và các cựu viên chức cơ quan không gian NASA cố vấn cho ông đã bày tỏ sự quan tâm của họ về việc mở lại các chuyến bay lên Mặt Trăng, trong khuôn khổ đối tác với khu vực tư nhân.
Nhà tỷ phú Elon Musk, chủ công ty SpaceX và Jeff Bezos, chủ tập đoàn Amazon, người đã lập ra công ty không gian Blue Origin, đã nhiều lần gặp các cố vấn của Donald Trump sau khi ông đắc cử tổng thống Mỹ.
Một số cố vấn của tân tổng thống đã từng làm việc trong chương trình Constellation của cựu tổng thống George W. Bush. Chương trình này dự trù việc quay trở lại Mặt Trăng như là bước đầu trước khi mở các chuyến bay đến sao Hỏa.
Vì cho là chương trình Constellation quá tốn kém, tổng thống Obama đã hủy bỏ chương trình này. Ông cho rằng Hoa Kỳ đã từng đặt chân lên Mặt Trăng rồi, và bây giờ nên tập trung vào việc thám hiểm sao Hỏa.
Nhưng nay, khu vực tư nhân của Mỹ có vẻ quyết tâm tham gia vào các chương trình thám hiểm Mặt Trăng. Công ty SpaceX vào cuối tháng 02 thông báo đã ký hợp đồng đầu tiên đưa 2 du khách lên quỹ đạo của Mặt Trăng vào cuối năm 2018, nhưng không cho biết giá vé là bao nhiêu.
Về phần Jeff Bezos, chủ tập đoàn Amazon, vào tháng 01 vừa qua, ông đã gởi cho NASA và êkíp của ông Trump một tài liệu về dự án của công ty Blue Origin hợp tác với NASA chế tạo một phi thuyền và một máy đáp lên Mặt Trăng để bảo đảm dịch vụ cung cấp hàng hóa và các module nhà ở, trong viễn cảnh đưa người lên sống trên vệ tinh của Trái Đất. Đối với ông Bezos, đã đến lúc nước Mỹ quay trở lại Mặt Trăng và lần này là để ở lại trên đó.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170311-mat-trang-muc-tieu-cua-nhiem-ky-tong-thong-trump

Geen opmerkingen:

Een reactie posten