zondag 25 september 2011

‘Phải tìm MIA cả 3 phía: Mỹ, Cộng Sản và VNCH’

Friday, September 23, 2011
Ðòi ngưng chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích.
Hiện tại: VNCH ‘nằm ngoài danh sách’

Ðỗ Dzũng/Người Việt

WASHINGTON, D.C. (NV) -Hai thượng nghĩ sĩ đảng Dân Chủ muốn ngân sách $1 triệu để tìm quân nhân mất tích sẽ dùng không chỉ cho binh sĩ Mỹ mà cả binh sĩ hai miền Nam, Bắc Việt Nam.

Thắp nhang cho tử sĩ tại Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, Bình Dương. Hiện chưa xác định được bao nhiêu binh sĩ VNCH bị mất tích trong cuộc chiến. Mới đây, hai thượng nghị sĩ Mỹ muốn Hoa Kỳ dùng ngân khoản $1 triệu để tìm kiếm hài cốt của cả binh sĩ Mỹ và binh sĩ của cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Tim Rieser, nhân viên Tiểu Ban Chuẩn Chi Công Tác Chính Phủ và Ngoại Quốc, do Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy làm chủ tịch, nói: “Mục đích của chương trình này là để cho người Việt Nam thấy chúng tôi quan tâm không chỉ những trường hợp MIA của chúng tôi mà của cả những MIA của hai phía Việt Nam.” MIA là viết tắt của chữ “missing in action” - binh sĩ mất tích trong chiến đấu.
Trong một bức thư gởi ra hôm Thứ Năm, hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ, Patrick Leahy và Jim Webb, đều nói họ muốn “chương trình do ngân sách Mỹ tài trợ nên được dùng để tìm kiếm những binh sĩ bị mất tích (MIA) của cả hai phía trong cuộc chiến”.
Ðây là một quan điểm cho thấy không chỉ chính phủ Mỹ quan tâm đến MIA của mình mà của cả hai phía (Bắc và Nam) ở Việt Nam.
Ông Rieser cũng cho biết, trong tương lai, chương trình có thể có thêm ngân sách.
“Khoản ngân sách $1 triệu là số tiền có được trong lúc này. Khoản tiền này do Thượng Nghị Sĩ Leahy đề nghị trong ngân sách năm ngoái,” ông Rieser nói tiếp. “Nếu chương trình này thành công, có thể có thêm ngân sách sau này.”
Ông Rieser cũng cho biết “từ khi có ngân khoản này, hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã bắt đầu thảo luận phương cách sử dụng”.
Tuy nhiên, chương trình này hiện nay không bao gồm việc tìm kiếm quân nhân VNCH mất tích trong cuộc chiến Việt Nam.
Theo thông báo của hai thượng nghị sĩ, “với thông tin có được, thảo luận giữa USAID (phía Mỹ) và chính phủ Việt Nam cho thấy quân nhân VNCH mất tích lại không có trong danh sách. Có nghĩa là những binh sĩ miền Nam không nằm trong chương trình này. Vì thế, có thể hiểu, ngân sách của Mỹ chỉ được dùng để tìm hài cốt binh lính miền Bắc mà thôi”.
Và Thượng Nghị Sĩ Jim Webb đã yêu cầu USAID tạm ngừng chương trình tìm kiếm MIA cho tới khi chắc chắn số tiền được sử dụng đúng với mục đích của nó.
Trong bản thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, chủ tịch Tiểu Ban Ðông Á Thái Bình Dương Sự Vụ, thuộc Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, cho biết “đã báo cho USAID tạm ngưng chương trình tìm kiếm MIA cho tới khi bảo đảm được rằng số tiền này được dùng để tìm kiếm MIA của cả hai phía Cộng Sản và chống Cộng Sản trong cuộc chiến Việt Nam”.
Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại đến văn phòng USAID, để lại lời nhắn, nhưng không nhận được hồi âm.
Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, từng là Thủy Quân Lục Chiến tại Việt Nam, có vợ là người gốc Việt và thường xuyên đến thăm Việt Nam kể từ năm 1991, nói thêm: “Chương trình này là một sự hợp tác giữa hai chính phủ, đồng thời là bước tiến tới hòa giải. Tuy nhiên, nó chỉ nên được thực hiện đối với tất cả những người đã chiến đấu, chứ không đơn giản cho bên này hay bên kia.”
Chính quyền Việt Nam cho biết muốn xác định khoảng 350,000 hài cốt lính Bắc Việt và Việt Cộng đang chôn tại các nghĩa trang cùng với khoảng 300,000 người khác bị mất tích, theo văn phòng Thượng Nghị Sĩ Leahy.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số quân nhân VNCH mất tích không thể xác định được con số.
Thượng Nghị Sĩ Jim Webb cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký “bản ghi nhớ” hợp tác, không cần phải sửa đổi gì cả, nhưng cần phải làm rõ mục đích của chương trình.
Khi được hỏi, sau thông báo của hai thượng nghị sĩ muốn làm rõ là ngân sách phải được sử dụng để tìm kiếm MIA của VNCH, nếu chính phủ Việt Nam không hợp tác với Mỹ nữa thì sao, ông Tim Rieser nói: “Chúng tôi hy vọng hai chính phủ sẽ đồng ý, và đây là cơ hội làm việc chung để tôn trọng những người đã hy sinh của cả hai phía Nam và Bắc Việt Nam, đồng thời đi đến sự hòa giải.”
–––––-
Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137534&z=3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten