maandag 28 juli 2014

Những thương vụ xa xỉ nhất thế giới

Chủ nhật, 9/10/2011 | 10:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

Những thương vụ xa xỉ nhất thế giới trong tháng 9

Tháng 9 vừa qua có nhiều thương vụ đắt đỏ, từ xe hơi cho đến siêu du thuyền, và thậm chí còn có những vụ mua bán nữ trang bạc triệu được thực hiện qua điện thoại iPhone.
Dưới đây là những thương vụ xa xỉ nhất:
1. Kỷ vật quý giá của ban nhạc The Beatles
1-1349428946_480x0.jpg
Đây là bản hợp đồng đặc biệt của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Theo đó nhóm nhạc được yêu cầu không biểu diễn trước mặt những khán giả phân biệt chủng tộc. The Beatles vốn nổi tiếng với các hoạt động vì quyền con người và bản hợp đồng này được đưa ra năm 1965 này đã đem về cho khoảng 40.000 USD.
Một người giấu tên đã mua bản hợp đồng này với giá là 23.000 USD.
2. Chai rượu cognac hiệu Cuvée Léonie
2-1349428946_480x0.jpg
Một chai rượu hiệu Cuvée Léonie 153 năm đã được bán với mức giá kỷ lục 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 156.740 USD tại một cuộc đấu giá ở Paris.
Chai rượu này là hồi môn của nhà sáng lập công ty rượu Leon Croizet dành cho người cháu gái trong đám cưới của cô năm 1892.
3. Máy giải mã Enigma cổ
3-1349428946_480x0.jpg
Chiếc máy giải mã Enigma với động cơ 3 cánh đã được bán với giá 133.250 bảng tại nhà đấu giá Christie. Đây là chiếc máy giải mã đắt nhất từ trước đến nay, và cũng là chiếc máy được dùng trong bộ phim Enigma năm 2001. Loại máy Enigma dùng để tạo mật mã và giải mã các thông tin cơ mật.
4. Lô rượu Château Lafite-Rothschild 
4-1349428946_480x0.jpg
Tháng 9 vừa rồi, ngoài chai rượu Cuvée Léonie trên, lô rượu Château Lafite-Rothschild cũng được bán với mức giá siêu đắt 539.280 USD tại nhà đấu giá Christie Hong Kong.
Được biết, lô rượu này gồm 300 chai có tuổi từ năm 1981 đến năm 2005.
5. Bức "Stranger #44" của danh họa Ligon
5-1349428946_480x0.jpg
Bức tranh tên Stranger 44 của danh họa Glenn Ligon được nữ diễn viên Jennifer Aniston và bạn trai Justin Theroux mua với giá 450.000 USD tại buổi đấu giá từ thiện "Artists For Haiti". Đây là bức họa đắt nhất của Ligon từ trước đến nay.
6. Khẩu súng Colt
6-1349428947_480x0.jpg
Được bán với giá 977.500 USD, đây là khẩu súng đắt nhất từng được bán từ trước tới nay trong một phiên đấu giá được thiết lập ở Paterson, California. Người mua được cho là một ông trùm của thung lũng Silicon.
7. Chai rượi whisky
7-1349428947_480x0.jpg
Một doanh nhân Trung Quốc đã mua chai rượu Dalmore 62 năm tuổi tại một cửa hàng miễn thuế ở sân bay Singapore hồi đầu tháng. Ông này đã phải chi ra 194.000 USD cho chai rượu mang tên The Master of Spirits. Với mức giá này, đây được coi là chai whisky đắt nhất từ trước tới nay.
8. Ngôi nhà di động tại Malibu
8-1349428947_480x0.jpg
Ngôi nhà di động tuyệt đẹp rộng hơn 700 m2 với 2 phòng ngủ tọa lạc trên bãi biển Paradise Cove ở Malibu. Ngôi nhà này được bán với giá 2 triệu USD tiền mặt, không tính khu đất chứa ngôi nhà. Đây là ngôi nhà di động đắt nhất tại Mỹ kể từ đầu năm 2011, theo thống kê của tờ AOL Real Estate.
9. Nhẫn kim cương được mua qua điện thoại iPhone
9-1349428947_480x0.jpg
Hãng Blue Nile Inc, chuyên kinh doanh trang sức kim cương trực tuyến, mới đây cho biết đã có một khách hàng mua một chiếc nhẫn kim cương với giá 300.000 USD qua điện thoại iPhone. Đây là thương vụ có giá trị rất lớn được mua qua điện thoại iPhone.
10. Siêu du thuyền
10-1349428947_480x0.jpg
Kirsty Bertarelli, nhạc sĩ, cựu hoa hậu Anh và cũng là gười phụ nữ giàu nhất nước Anh chi 100 triệu USD để mua siêu du thuyền lớn thứ 33 trên thế giới.
Du thuyền được trang bị một sân đỗ dành cho trực thăng, nhiều cabin hết sức sang trọng và 4 con thuyền dùng để chở khách vào bờ. Du thuyền xa xỉ đã cần đến sức lực của 200 công nhân trong 2 năm để hoàn thành.
Tuyến Nguyễn (theo Business Insider)
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nhung-thuong-vu-xa-xi-nhat-the-gioi-trong-thang-9-2715568.html
Thứ hai, 5/9/2011 | 09:33 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|Print

10 thương vụ xa xỉ nổi bật trong tháng 8

Nhiều tài sản kếch xù vẫn được chuyển nhượng trong giới nhà giàu quốc tế, bất chấp những khó khăn về kinh tế của tháng 8 vừa qua.
Thị trường hàng xa xỉ sôi động
1. Xe Ferrari Testa Rossa - 16,4 triệu USD.
Ferrari
Chiếc Ferrari 250 Testa Rossa màu đỏ đời 1957 này được bán tại nhà đấu giá Gooding & Co. Với mức giá 16,4 triệu USD, nó phá kỷ lục 3,9 triệu USD trước đó để trở thành chiếc xe hơi đắt nhất từng được đấu giá. Tuy vậy, con số này không quá bất ngờ vì trước đó, nó từng được định giá 15-20 triệu USD.
2. Tay nắm cửa Hubley Art Deco - 10.350 USD
Tay cầm
So với những giao dịch khác thì số tiền hơn 10.000 USD quả là nhỏ nhoi. Tuy nhiên, người ta hẳn sẽ bất ngờ nếu biết số tiền đó được trả cho một chiếc tay nắm cửa bằng gang. Hubley Art Deco, hãng sản xuất ra sản phẩm này ban đầu chỉ hy vọng bán được với giá 3.000 - 4.000 USD tại buổi đấu giá tại Vineland, New Jersey (Mỹ). “Những chiếc nắm cửa loại này rất nổi tiếng trong giới sưu tập và mẫu này vẫn còn rất tốt”, Jeanne Bertoia Giám đốc Hubley giải thích.
3. Đĩa đơn "Please Please Me" có chữ ký của Beatles - 13.000 USD.
Beatles
Một phụ nữ sống ở Liverpool đã may mắn xin được chữ ký của cả 4 thành viên The Beatles sau khi nghe đĩa đơn này năm 1963. Nó vừa được bán lại với giá 9.000 bảng, tương đương gần 13.000 USD. Đây là một trong 332 kỷ vật của Beatles được bán đấu giá mỗi năm.
4. Tỷ phú Nga mua dinh thự Pack (Anh) - 228 triệu USD
pack
Danh tính của người mua đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, bên bán khẳng định đó là một tỷ phú Nga. Được xem là ngôi nhà đắt nhất nước Anh, dinh thự này năm trên một khu đất rộng 200 mẫu, có 27 phòng ngủ và 2 sân golf.
5. Chiếc áo khoác của huyền thoại golf Bobby Jones - 310.700 USD
golf
Chiếc áo của người sáng lập giải Master Tournament có từ năm 1930. Đây là trường hợp hiếm hoi mà những chiếc áo như thế này được đem ra đấu giá bởi chúng bị cấm mang khỏi sân đấu. Duy nhất người chiến thắng có thể giữ chúng trong một năm.
6. Bức họa phong cảnh của Birger Sandzen - 632.500 USD
Pic
Đây là bức tranh đắt nhất của họa sĩ Birger Sandzen được bán từ trước tới nay. Bức họa có tên "Summertime in the Mountains" này có khổ 60cm x 80cm được vẽ trên chất liệu sơn dầu từ năm 1923.
7. Bộ tem hình khỉ của Trung Quốc - 184.400 USD
tem
Đây là mức giá cao nhất được trả cho một bộ tem quý. Bộ tem màu đỏ với hình khỉ ở giữa được bán tại một cuộc đấu giá tại Zurich Asia với giá 1,4 triệu đôla Hong Kong (184.400 USD).
Giá trị của bộ tem này không phải ở độ quý hiếm (có trên 5 triệu con tem loại này được đưa vào lưu thông năm 1980) mà ở thiết kế vô cùng độc đáo của nó.
8. Xe Porsche của Steve McQueen - 1,375 triệu USD
Porsche
Đây là mức giá cao nhất được trả cho một chiếc Porsche 911. Mẫu sản xuất năm 1970 này đã được Steve McQueen lái khi đóng cảnh mở màn bộ phim Le Mans. Chính chi tiết này đã giúp nâng giá chiếc xe lên 25 lần so với mức trung bình trên thị trường hiện nay.
9. Dinh thự tại Malibu (Mỹ) - 22 triệu USD
malibu
Một trong những căn nhà đắt nhất tại Malibu, California, rộng 9.500 feet vuông, có 2 phòng bếp, một rạp chiếu phim, 6 phòng ngủ và 9 phòng tắm. Trong khuôn viên ngôi nhà thậm chí còn có khu nuôi cá nhiệt đới tuyệt đẹp.
10. Du thuyền - 300 triệu USD
du thuyền
Du thuyền lớn thứ 9 trên thế giới này đã được một một nhà tài phiệt mua với giá 300 triệu USD. Du thuyền có 2 sân đỗ trực thăng (trong đó một cái có kho chứa máy bay), kho chứa tàu ngầm cỡ lớn và một hồ bơi nước biển khổng lồ.
Tuyến Nguyễn (theo Business Insider)
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/10-thuong-vu-xa-xi-noi-bat-trong-thang-8-2714730.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten