woensdag 23 juli 2014

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về vụ bắn rơi máy bay Malaysia

Thứ Tư, 23/07/2014

Tin tức / Hoa Kỳ

LHQ thông qua nghị quyết về vụ bắn rơi máy bay Malaysia

Thành viên Hội đồng Bảo an dành một phút mặc niệm các nạn nhân chuyến bay 17 của Malaysia trong phiên họp tại trụ sở Liên hiệp quốc
Thành viên Hội đồng Bảo an dành một phút mặc niệm các nạn nhân chuyến bay 17 của Malaysia trong phiên họp tại trụ sở Liên hiệp quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hôm thứ hai, nhất trí thông qua nghị quyết lên án vụ bắn rơi chiếc máy bay phản lực chở khách của Malaysia giết chết toàn bộ 298 người trên máy bay, đồng thời yêu cầu phe ly khai thân Nga đang kiểm soát địa điểm máy bay bị rơi để cho các nhà điều tra vụ tai nạn tự do đi lại nơi này.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop hoan nghênh kết quả cuộc biểu quyết, gọi đó là một đáp ứng rõ ràng đối với một hành động hoàn toàn không thể chấp nhận.

Ba mươi bảy người Úc bị thiệt mạng khi chiếc máy bay bị bắn rơi. Các giới chức ở Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu nói phi cơ đã bị trúng một phi đạn địa đối không trong khi bay qua miền đông Ukraine hôm 17 tháng 7.
Trước đó hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Moscow sử dụng ảnh hưởng của mình đối với nhóm ly khai thân Nga để cho các nhà điều tra quốc tế đến địa điểm xác chiếc phi cơ bị rơi.
http://www.voatiengviet.com/content/lhq-thong-qua-nghi-quyet-ve-vu-ban-roi-may-bay-malaysia/1962410.html
Thứ Tư, 23/07/2014

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Hội nghị AIDS tưởng nhớ 6 đồng nghiệp tử nạn trên chuyến bay MH17

Giám đốc điều hành Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS Michel Sidibe (giữa) phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS, Francoise Barre-Sinoussi (trái) và người đồng chức Chủ tịch Brent Allan, Melbourne, ngày 20/7/2014.
Giám đốc điều hành Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS Michel Sidibe (giữa) phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS, Francoise Barre-Sinoussi (trái) và người đồng chức Chủ tịch Brent Allan, Melbourne, ngày 20/7/2014.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về bệnh AIDS lần thứ 20 ở Melbourne, Úc, hôm thứ Hai đã có các bài phát biểu, dự các cuộc hội thảo và họp bàn đánh giá về việc nghiên cứu hiện trạng của căn bệnh AIDS.
Khoảng 12,000 đại biểu, trong đó có các nhà khoa học, các nhà hoạt động và những người sống chung với căn bệnh thế kỷ, sẽ tham dự hội nghị kéo dài tới thứ Sáu để bàn thảo về phản ứng của cộng đồng đối với HIV/AIDS cũng như cách thức để đẩy nhanh việc ngăn chặn và chữa trị virus gây chết người.
Khi khai mạc hội nghị ngày hôm qua, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS Francoise Barre-Sinoussi quyết định cử hành một phút mặc niệm để tưởng nhớ sáu đại biểu đi trên chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ trên vùng trời Ukraine tuần trước, làm tất cả 298 người trên khoang thiệt mạng.
Một nhà nghiên cứu nổi bật của Hà Lan và cựu chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về bệnh AIDS Joep Lange và phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Glenn Thomas nằm trong số những người thiệt mạng.
http://www.voatiengviet.com/content/hoi-nghi-ve-benh-aids-tuong-nho-sau-dong-nghiep-thiet-mang/1961933.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten