dinsdag 30 april 2013

Hà Lan có tân vương Willem-Alexander

Hà Lan có tân vương Willem-Alexander


Cập nhật: 03:09 GMT - thứ ba, 30 tháng 4, 2013

Hoàng gia Hà Lan
Nữ hoàng Beatrix tuyên bố thoái vị vào thứ Ba 30/4 để con trai bà lên nối ngôi cùng ngày
Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan vừa có bài diễn văn tạ từ trước khi bà thoái vị và nhường ngôi cho con, Hoàng tử Willem-Alexander.
Nữ hoàng cảm ơn người dân Hà Lan về tình cảm dành cho Hoàng gia, đồng thời nhắc tới người chồng đã quá cố, Hoàng quân Claus.
Bà cũng dự một bữa tiệc linh đình tổ chức tại Rijksmuseum ở Amsterdam.
Nữ hoàng Beatrix giữ trọng trách nguyên thủ quốc gia từ năm 1980, khi mẫu hậu thoái vị.
Tiệc tối thứ Hai 29/4 có sự tham gia của hoàng gia Hà Lan cùng nhiều vị khách quý nước ngoài, trong đó có Hoàng tử Charles của Anh quốc và Hoàng tử Felipe của Tây Ban Nha cũng như Thái tử Frederik của Đan Mạch.
Trong thông điệp phát trên truyền hình, Nữ hoàng Beatrix nói sự trung thành của người dân đã mang lại cho bà sức mạnh để trị vì đất nước trong suốt 33 năm qua.
Bà nói đối với các vương triều thời hiện đại, ngôi báu không chỉ là thừa kế mà còn cần phải đạt được nhờ ý nguyện phụng sự đất nước.
Theo Nữ hoàng, Hoàng tử Willem-Alexander đã được chuẩn bị kỹ càng để đương đầu với các thách thức trước mặt và sẽ đứng trên các đảng phái cũng như nhóm lợi ích.
Nay đã 75 tuổi, Nữ hoàng - được dân chúng gọi bằng tên Queen Bea, nói đã đến lúc chuyển giao thế hệ.

Quốc vương Hà Lan


Hà Lan nay có vị vua và hoàng hậu trẻ tuổi
Vào thứ Ba 30/4, Nữ hoàng tuyên bố thoái vị và con trai của bà lên làm vua, vị Quốc vương đầu tiên kể từ khi Vua Willem III qua đời năm 1890.
Nữ hoàng Beatrix là nhân vật thứ sáu của vương triều Orange-Nassau, vốn trị vì Hà Lan từ đầu thế kỷ 1.
Bà được cho là gần dân và được kính trọng, nhưng việc bà thoái vị đã được trông đợi và chắc sẽ không gây ra khủng hoảng hiến pháp gì.
Theo luật của Hà Lan, hoàng gia không có thực quyền và chỉ mang tính chất lễ nghi.
Vua chúa Hà Lan đã nhiều lần nhường ngôi trong những thập niên gần đây.
Nữ hoàng Juliana nhường ngôi cho con gái, Beatrix năm 1980 khi bà 71 tuổi.
Trước đó, Nữ hoàng Wilhelmina thoái vị năm 1948 ở tuổi 68.
Với vua Willem-Alexander lên ngôi, đây là lần đầu tiên Hà Lan có một vị quân vương, không phải nữ vương cầm quyền.
Phu nhân của ông, công nương Maxima Zorreguieta là người Argentina, sẽ lên làm hoàng hậu.
Xuất xứ châu Mỹ Latinh của bà là một yếu tố được cho là tạo thêm sức hấp dẫn cho Hoàng gia Hà Lan trong con mắt công chúng.

Người Hà Lan có ngày hội mừng vị vua và hoàng hậu mới



Thêm về tin này


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/04/130430_queen_beatrix.shtml

Lễ truyền ngôi của Nữ hoàng Hà Lan


Cập nhật: 16:34 GMT - thứ ba, 30 tháng 4, 2013

Media Player

Nữ hoàng Beatrix vừa truyền ngôi cho con trai, nối tiếp truyền thống 'dành đường cho thế hệ trẻ' của hoàng gia Hà Lan.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan vừa chính thức nhường ngôi cho con trai là hoàng tử Willem-Alexander.
Nữ hoàng Beatrix năm nay 75 tuổi, thoái vị sau 33 năm trên ngai vàng, tiếp tục truyền thống nhường ngôi cho thế hệ trẻ của gia đình hoàng gia.
Tân vương Willem-Alexander, năm nay 46 tuổi, trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan sau hơn 120 năm.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/04/130430_nu_hoang_beatrix_halan_thoai_vi.shtml

 

Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi cho con trai

Cập nhật: 12:22 GMT - thứ ba, 30 tháng 4, 2013





























































http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2013/04/130430_dutch_queen_abdicates.shtml


 



Geen opmerkingen:

Een reactie posten