maandag 29 april 2013

Hà Lan chìm trong cơn 'sốt vàng'. Nữ hoàng Hà Lan Beatrix sắp thoái vị + lễ đăng quang của tân quốc vương.

Thứ hai, 29/04/2013




Tin tức / Thế giới / Châu Âu

Hà Lan chìm trong cơn 'sốt vàng'

Ðường phố được trang trí với vương miện vàng và biểu ngữ màu đỏ, trắng và xanh tại trung tâm thành phố Amsterdam.
Ðường phố được trang trí với vương miện vàng và biểu ngữ màu đỏ, trắng và xanh tại trung tâm thành phố Amsterdam.
CỠ CHỮ- +
Nhà cửa và đường phố ở Hà Lan được trang trí với ba màu đỏ xanh trắng của quốc kỳ và màu vàng của Hoàng cung trong lúc dân chúng chuẩn bị cho lễ đăng quang của tân quốc vương.

Theo dự liệu, khoảng 1 triệu người sẽ đổ dồn về Amsterdam ngày mai, khi Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm ngồi trên ngôi báu và nhường ngôi lại cho người con trai cả là Hoàng tử Willem-Alexander.

Tân quốc vương này sẽ là vị vua đầu tiên của Hà Lan từ khi Quốc vương Willem Đệ Tam qua đời năm 1890.

Ngày Nữ Hoàng, một ngày lễ truyền thống được cử hành ngày 30 tháng tư mỗi năm, sẽ được dời sang ngày 27 tháng 4 và đổi tên là Ngày Quốc Vương để mừng ngày sinh của vua Willem-Alexander.
 
 
Thứ hai, 29/04/2013


Tin tức / Thế giới / Châu Âu

Nữ hoàng Hà Lan Beatrix sắp thoái vị

Nữ hoàng Hà Lan Beatrix
Nữ hoàng Hà Lan Beatrix
CỠ CHỮ- +
Nữ hoàng Hà Lan Beatrix cho biết sẽ thoái vị để nhường ngôi lại cho con trai, Hoàng tử Willem-Alexander sau 33 năm trị vì.

Trong  một chương trình truyền hình toàn quốc vào thứ Hai, nữ hoàng 74 tuổi nói bà sẽ từ bỏ ngôi vị vào ngày 30 tháng Tư.

Nữ hoàng Beatrix đảm trách chức vụ nguyên thủ quốc gia kể từ năm 1980 khi mẹ của bà, nữ hoàng Juliana, nhường ngôi cho bà.

Việc thoái vị của nữ hoàng Beatrix chấm dứt hơn 100 năm phụ nữ độc chiếm ngai vàng Hà Lan.

Hoàng tử William Alexander 45 tuổi, với tước vị Hoàng tử Cam, sẽ là vị vua đầu tiên của Hà Lan kể từ khi vua Willem III băng hà vào năm 1890.

Hoàng tử William Alexander có 3 cô con gái. Công chúa Catharina-Amalia, 9 tuổi, trưởng nữ sẽ nối ngôi sau này.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten