zondag 10 januari 2016

Đài Loan và Trung Quốc chạy đua tên lửa : Hùng Phong III chống CX-1


Đài Loan và Trung Quốc chạy đua tên lửa : Hùng Phong III chống CX-1


mediaHệ thống chống tên lửa Sky Bow 2 của Đài LoanDR
Ít lâu sau khi Bắc Kinh giới thiệu tên lửa siêu thanh CX-1, Chính quyền Đài Bắc vào hôm qua, 03/12/2014, lần đầu tiên công khai trình làng loại tên lửa chống hạm siêu thanh đời mới nhất Hùng Phong III do chính Đài Loan tự chế tạo.
 Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sơn, thực chất là cơ sơ chế tạo vũ khí chính của Đài Loan, đã lần đầu tiên cho công bố video và hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa chống hạm Hùng phong (Hsiung Feng) III và tên lửa phòng không Thiên Cung (Tien Kung) III. Việc công bố hình ảnh này phản ánh thực tế theo đó Đài Bắc cũng đang cạnh tranh với Bắc Kinh trong việc tự chế tạo tên lửa chống hạm siêu âm.
Giới quan sát đã gắn liền việc Đài Loan tiết lộ tin tức về các tên lửa hiện đại của họ với sự kiện Trung Quốc vừa giới thiệu loại tên lửa hành trình siêu thanh mới của họ, mang tên CX-1, tại cuộc triển lãm hàng không gần đây mở ra tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.
Rõ ràng là cả hai bên bờ eo biển Đài Loan đều có chung một trọng tâm là tên lửa chống hạm siêu âm. Chiếc Hùng Phong III của Đài Loan có tốc độ tối đa Mach 2,5-3,0, với tầm hoạt động 150km. Đây sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho các loại tàu hiện đại của Trung Quốc, kể cả tàu sân bay. Còn loại CX-1 của Trung Quốc, thì có tính năng giống như loại tên lửa P-800 Oniks do Nga chế tạo, có tầm bắn từ 40 đến 280km, với tốc độ tối đa Mach 2,8-3,0 khi ở trên cao, và Mach 2,2-2,4 ở dưới thấp.
Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng Đài Loan, tên lửa siêu âm, với đặc điểm là có thể thay đổi đường bay, và bay ở độ cao rất thấp, rất khó đánh chặn, cho phép loại vũ khí này xuyên thủng màng lưới phòng thủ của bất kỳ hạm đội nào. Do vậy, tên lửa loại này ngày càng được nhiều nước ưa chuộng.
Việt Nam hiện đang muốn mua loại tên lửa tương tự mang tên Brahmos, do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo

http://vi.rfi.fr/chau-a/20141204-dai-loan-va-trung-quoc-chay-dua-ten-lua-hung-phong-iii-chong-cx-1


Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh


mediaMột loại tên lửa siêu thanh (ảnh minh họa)
Sau Hoa Kỳ, đến lượt Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công tên lửa bay với vận tốc cao hơn gầp nhiều lần vận tốc âm thanh, một công nghệ nhằm giúp cho các vũ khí trong tương lai có thể nhanh chóng bắn đến các mục tiêu ở rất xa.
Theo thông tin từ trang mạng Washington Free Beacon, cuộc thử nghiệm vũ khí được đặt tên là WU-14 đã diễn ra ngày 09/01 vừa qua. Tên lửa này đã bay với vận tốc March 10, tức là gấp 10 lần vận tốc âm thanh.
Tuy nhiên, thông tin nói trên chưa được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận. Về phần phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, được Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc trích dẫn, cũng không xác nhận cũng như phủ nhận thông tin về vụ thử nghiệm. Phát ngôn viên này chỉ nói rằng các nghiên cứu khoa học và các thử nghiệm ở Trung Quốc là « bình thường và không nhắm vào bất cứ nước nào cũng như mục tiêu nào ».
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự, với việc trang bị nhiều thiết bị, vũ khí mới, như hàng không mẫu hạm, tên lửa đối hạm, đồng thời gia tăng nghiên cứu công nghệ quân sự.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140116-trung-quoc-thu-nghiem-ten-lua-sieu-thanh


Geen opmerkingen:

Een reactie posten