zondag 20 november 2011

Việt Nam chế tạo được 'áo giáp' chống đạn cho xe tăng

November 19, 2011
HÀ NỘI (VTC News) - Tin của VTC News hôm 19 tháng 11, 2011 cho hay: “Quân đội Việt Nam đã chế tạo thành công 'áo giáp' cho xe tăng, chống được nhiều loại đạn.”

Xe tăng của quân đội Việt Nam. (Hình: VTC News)

Báo này trích lại một bản tin của “Truyền hình Quân Ðội NDVN” cho biết: “Viện T. của quân đội Việt Nam đã nghiên cứu phát triển, chế tạo 'áo giáp' ngăn các loại đạn lõm chống tăng thông thường.”
Vẫn theo bản tin, “Trước đó năm 2007, viện này đã hoàn thành thiết kế giáp thế hệ một và đang phát triển hoàn thiện giáp thế hệ hai có khả năng chống tên lửa có điều khiển AT-3.”
“Việc thiết kế chế tạo giáp phản ứng nổ đều dùng nguyên liệu sẵn có trong nước, tiết kiệm đáng kể kinh phí. Trong khi, tính năng kỹ thuật giáp do Việt Nam chế tạo được đánh giá tương đương các loại giáp trên thế giới trong chiến đấu.” Bản tin viết.
Vẫn theo VTC News, “Viện trưởng hiện nay của Viện T. là Ðại Tá-PGS-TS Ngô Văn Giao, nguyên là giảng viên của Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - nơi đào tạo các kỹ sư vũ khí hàng đầu Việt Nam.” (KN)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140380&z=1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten