dinsdag 22 november 2011

Nga cho Việt Nam vay 9 tỷ USD để xây nhà máy điện hạt nhân

RFA 11.22.2011
Nga quyết định cho Việt Nam vay 9 tỷ đô la để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, trong lúc hai nước đang thắt chặt quan hệ về kinh tế và ngoại thương.
Theo ông Phan Minh Tuấn, giám đốc cơ quan phát triển năng lượng hạt nhân thuộc ngành điện lực Việt Nam thì ngân khoản do Nga cho vay là từ 8 tỷ đến 9 tỷ đô la, tùy thuộc vào thời giá, khi khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thời hạn cho vay là 28 năm, nhưng không rõ lãi suất là bao nhiêu.
Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng 13 cơ sở điện hạt nhân trong vòng 20 năm tới với công suất tổng cộng là 16 ngàn megawatts. Nhà máy hạt nhân đầu tiên được đặt tại Ninh Thuận, dự trù khởi công vào năm 2014, với sự trợ giúp kỹ thuật của Nhật Bản.
Trong các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong tương lai, Việt Nam đã ký kết các thỏa ước hợp tác với Nga, Trung Quốc, Nhật, Pháp và Hàn Quốc.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten