dinsdag 22 november 2011

Hơn 1 phần 5 trẻ em Mỹ sống trong nghèo khổ

November 21, 2011
WASHINGTON (Reuters) - Con số trẻ em ở Hoa Kỳ được xếp vào loại nghèo khổ đã tăng khoảng 1 triệu trong năm 2010, theo báo cáo của Phòng Kiểm Kê Dân Số hôm Thứ Năm, với hơn một phần năm trẻ em Mỹ hiện sống trong nghèo khổ.
“Trẻ em sống trong nghèo khổ, nhất là những em còn nhỏ, có triển vọng sẽ gặp những khó khăn về nhận thức và thái độ nhiều hơn những em đồng lứa với chúng, học hành ít năm hơn, và sẽ trải qua nhiều năm thất nghiệp hơn khi chúng lớn lên,” Phòng Kiểm Kê nói.
Trong năm 2010, khi Phòng Kiểm Kê thực hiện cuộc khảo sát, 21.6% trẻ em trên toàn quốc được coi như nghèo khổ, so với 20% vào năm 2009.
Tình trạng đó phần lớn là do sự gia tăng trong con số trẻ em sống dưới ngưỡng nghèo khổ của liên bang, được định nghĩa như một lợi tức hàng năm $22,314 cho một gia đình bốn người, từ 14.7 triệu vào năm 2009 lên tới 15.7 triệu vào năm 2010.
Các con số phản ánh tình trạng kinh tế nói chung. Tỉ lệ nghèo khổ trên toàn quốc hiện ở mức 15.3% và tỉ lệ thất nghiệp là 9%, hai năm sau khi cuộc suy thoái bắt đầu vào năm 2007 chính thức được coi như chấm dứt.
Con số những người sống trong nghèo khổ đã đạt tới một mức cao chưa từng thấy tại Hoa Kỳ, mặc dù Hoa Kỳ được coi như giàu có nhất trên thế giới. Tổng sản lượng tính theo đầu người của Hoa Kỳ là $47,184, so với $1,477 của Ấn Ðộ trong năm 2010, tức cao hơn 3,095%.
Tại 24 tiểu bang và thủ đô Washington, hơn 20% trẻ em dưới 17 tuổi sống dưới ngưỡng nghèo khổ.
Phòng Kiểm Kê thấy rằng tỉ lệ trẻ em da trắng nghèo khổ gia tăng tại 25 tiểu bang trong năm 2010 so với năm trước.
Nói chung, trẻ em da trắng và Á Châu có tỉ lệ nghèo khổ thấp hơn mức trung bình toàn quốc, trong khi trẻ em da đen có tỉ lệ nghèo khổ cao nhất, ở mức 38.2%.
Trẻ em tại vài tiểu bang tệ hơn tại những tiểu bang khác.
“Khoảng một phần ba trẻ em nghèo sống tại một trong bốn tiểu bang đông dân nhất, các tiểu bang này đều chứng kiến tỉ lệ trẻ em nghèo gia tăng giữa những năm 2009 và 2010,” phòng kiểm kê nói.
Có 2 triệu trẻ em nghèo khổ ở California, tiếp theo là Texas, nơi 1.8 triệu trẻ em được coi như nghèo khổ. Gần một triệu trẻ em sống trong nghèo khổ tại Florida và New York.
Phòng kiểm kê nhận thấy rằng con số và tỉ lệ trẻ em nghèo khổ gia tăng tại 27 tiểu bang trong năm 2010. New Mexico có tỉ lệ gia tăng lớn nhất, khoảng 4.7%.
Trong số các tiểu bang, Mississippi có tỉ lệ trẻ em nghèo khổ cao nhất, 32.5%. Tại Washinton D.C., và tại New Mexico, tỉ lệ trẻ em nghèo khổ cũng chiếm gần một phần ba.
New Hampshire có tỉ lệ trẻ em nghèo khổ thấp nhất, ở mức 10%. (n.n.)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140469&z=4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten