vrijdag 25 november 2011

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi vụ tàn sát người Kurd

November 23, 2011
ANKARA, Turkey (AP) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng xin lỗi người dân thiểu số Kurd về sự kiện khoảng 14,000 người Kurd bị tàn sát khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp bằng cách thả bom và bắn phá để dẹp tan một cuộc nổi dậy hồi thập niên 1930.

Trẻ em người Kurd vẫy chào một đoàn xe quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Iraq. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vừa xin lỗi vụ tàn sát người Kurd hồi thập niên 1930. (Hình: Mustafa Ozer/AFP/Getty Images)

Thủ Tướng Recep Tayyip Erdogan hôm Thứ Tư nói rằng: “Nếu có nhu cầu phải đại diện quốc gia xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi và tôi đang xin lỗi.”
Ðây là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về việc giết hại khoảng 13,806 người ở thành phố Dersim, được gọi là Tunceli, nằm về phía Ðông Nam quốc gia này, từ năm 1936 đến 1939.
Ông Erdogan có hành động này do đòi hỏi của Kemal Kilicdaroglu, lãnh tụ đảng đối lập lớn nhất, đảng Nhân Dân Cộng Hòa. Gia đình ông Kilicdaroglu có quê quán tại Tunceli.
Thủ Tướng Erdogan nói rằng ông Kilicdaroglu cũng phải xin lỗi vì đảng của ông nắm quyền thời gian đó. (V.Giang)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=140597&z=5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten