PHÉP LẠ THÁNH THỂ MỚI NHẤT ĐƯỢC TÒA THÁNH CÔNG NHẬN
Một sự kiện Thánh Thể đặc biệt xảy ra tại Ấn Độ đã được Tòa Thánh nhìn nhận sau hơn 11 năm điều tra và phân định.
Sáng ngày 15/11/2013, trong Thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Vilakkannur, bang Kerala, cha Thomas Pathickal nhận thấy một vết lạ xuất hiện trên Bánh Thánh lớn ngay sau lời truyền phép. Vết ấy dần trở nên rõ và sáng hơn, cuối cùng hiện lên hình ảnh mà những người chứng kiến nhận ra như khuôn mặt Chúa Giêsu.
Sau Thánh lễ, Bánh Thánh được đặt trong mặt nhật để các tín hữu thờ lạy. Tin tức nhanh chóng lan rộng, hàng ngàn người tìm đến Vilakkannur, khiến lượng người và phương tiện đông đến mức cảnh sát địa phương phải tham gia điều tiết giao thông.
Trước hiện tượng đặc biệt này, Tổng Giáo phận Tellicherry đã lưu giữ Mình Thánh và tiến hành các cuộc xem xét về khoa học lẫn thần học. Hồ sơ sau đó được chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh.
Sau một quá trình kéo dài nhiều năm, ngày 9/5/2025, thông báo của Tòa Thánh về việc nhìn nhận phép lạ được chuyển tới Đức Tổng giám mục Joseph Pamplany. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, được giao chủ sự Thánh lễ ngày 31/5/2025 để long trọng công bố sự nhìn nhận này.
Theo Đức Tổng giám mục Pamplany, sự kiện tại Vilakkannur là một dấu chỉ giúp củng cố niềm tin của các tín hữu vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Tuy nhiên, ngài cũng nhắc lại một điều quan trọng: đức tin Công giáo vào sự hiện diện thực của Chúa Giêsu không phụ thuộc vào những phép lạ hữu hình. Dù có những hiện tượng đặc biệt hay không, Giáo hội vẫn tuyên xưng rằng sau lời truyền phép, bánh và rượu thực sự trở nên Mình và Máu Chúa Kitô.
Bởi vậy, có lẽ điều đáng chú ý nhất của phép lạ không chỉ là hình ảnh một khuôn mặt xuất hiện trên Bánh Thánh, mà là lời nhắc dành cho mỗi người Công giáo:
Đấng mà chúng ta quỳ thờ trước Nhà Tạm và đón nhận trong mỗi Thánh lễ chính là Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta
Geen opmerkingen:
Een reactie posten