zaterdag 22 augustus 2026

GENE VÀ 7 NỐT NHẠC: HAI DẤU ẤN LỚN GẮN VỚI CÁC TU SĨ CÔNG GIÁO : Gregor Johann Mendel (1822–1884), linh mục – tu sĩ Dòng Augustinô & Guido d’Arezzo, tu sĩ Biển Đức người Ý sống vào khoảng thế kỷ XI.

 


GENE VÀ 7 NỐT NHẠC: HAI DẤU ẤN LỚN GẮN VỚI CÁC TU SĨ CÔNG GIÁO
Có những đóng góp rất lớn cho khoa học và âm nhạc mà ít người biết phía sau lại có dấu ấn của những người sống đời thánh hiến trong Giáo hội Công giáo.
Một trong số đó là Gregor Johann Mendel (1822–1884), linh mục – tu sĩ Dòng Augustinô, được thế giới biết đến với danh xưng “cha đẻ của ngành di truyền học hiện đại”.
Ngay trong khu vườn tu viện, cha Mendel đã thực hiện hàng ngàn thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan. Qua đó, ngài khám phá những quy luật cơ bản về sự di truyền, đặt nền móng cho ngành di truyền học và cho sự hiểu biết về gene sau này.
Trước đó nhiều thế kỷ, Giáo hội cũng có một tu sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc: Guido d’Arezzo, tu sĩ Biển Đức người Ý sống vào khoảng thế kỷ XI.
Để giúp các tu sĩ dễ học và hát thánh nhạc, Guido đã phát triển phương pháp xướng âm với các âm Ut – Re – Mi – Fa – Sol – La, lấy từ một thánh thi kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Về sau, Ut được đổi thành Đô, còn Si được bổ sung, hình thành cách gọi quen thuộc:
Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si.
Guido cũng có đóng góp quan trọng trong việc phát triển hệ thống ký âm, giúp âm nhạc có thể được ghi chép và truyền dạy rõ ràng hơn qua nhiều thế hệ.
Một người âm thầm nghiên cứu trong khu vườn tu viện, một người tìm cách giúp anh em mình hát thánh ca tốt hơn. Nhưng từ những công việc tưởng chừng rất bình dị ấy, họ đã để lại những đóng góp lớn cho cả nhân loại.
Đức tin không ngăn cản con người khám phá thế giới; trái lại, trong lịch sử Giáo hội, đã có nhiều người vừa phụng sự Thiên Chúa, vừa dùng trí tuệ Chúa ban để phục vụ con người.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten