Đại tá Lục quân Hoa Kỳ
Tôn Thất Tuấn sinh năm 1961 tại Khánh Hòa, Việt Nam. Năm 1977, khi 16 tuổi, ông rời Việt Nam và đến Hoa Kỳ với tư cách một người tị nạn, sau đó theo học và tốt nghiệp Đại học Southeastern Oklahoma State University. Sau khi hoàn tất việc học, ông theo đuổi ước mơ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, nhập ngũ năm 1986 với tư cách binh sĩ bộ binh và phục vụ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 30, Sư đoàn 3 Bộ binh.
Năm 1989, ông được đào tạo và trở thành sĩ quan bộ binh, mở đầu một sự nghiệp quân sự kéo dài qua nhiều đơn vị quan trọng, trong đó có Sư đoàn 101 Nhảy dù, Sư đoàn 1 Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và các cơ quan phụ trách vấn đề tù binh và quân nhân mất tích.
Trong quá trình thăng tiến, Đại tá Tuấn đảm nhiệm cả các vị trí chỉ huy, tham mưu và đối ngoại, đồng thời từng phục vụ tại Kuwait, Iraq và khu vực biên giới Afghanistan–Pakistan. Ông được trao nhiều phần thưởng quân sự và dân sự của Hoa Kỳ, trong đó có Bronze Star Medal, Defense Meritorious Service Medal, Meritorious Service Medal và Department of State Meritorious Honor Award, cùng các chứng nhận Ranger, Parachutist, Air Assault và Combat Infantryman.
Những kinh nghiệm chiến đấu, chỉ huy và công tác khu vực đã giúp ông từng bước tiến lên cấp bậc Đại tá, được thăng cấp vào năm 2012. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bổ nhiệm ông làm Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Đại sứ quán ở Hà Nội, kế nhiệm Đại tá Lục quân Earnest Lee sau khi ông Lee kết thúc nhiệm kỳ. Với vị trí này, ông có nhiệm vụ theo dõi và phân tích các vấn đề quốc phòng, an ninh tại Việt Nam và khu vực, đồng thời hỗ trợ phối hợp các hoạt động giữa quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam.
Việc một sĩ quan Mỹ gốc Việt như Tôn Thất Tuấn đảm nhiệm vị trí quốc phòng cấp cao tại Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ, ông không chỉ làm công việc đại diện quốc phòng mà còn tham gia thúc đẩy tiếp xúc và đối thoại giữa quân đội hai nước. Vai trò của ông vì thế có thể được xem là một cầu nối quan trọng: đối với Hoa Kỳ, ông mang kinh nghiệm quân sự và hiểu biết sâu về Việt Nam; đối với Việt Nam, sự hiện diện của một sĩ quan gốc Việt ở vị trí này có thể tạo thêm sự tin cậy, hiểu biết và kênh đối thoại. Những cuộc tiếp xúc như vậy góp phần mở rộng hợp tác quốc phòng, tìm kiếm quân nhân mất tích, giao lưu quân sự, hỗ trợ nhân đạo và cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten