dinsdag 25 december 2018

Giáng Sinh 2018 : Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi từ bỏ cơn sốt tiêu thụ và chia sẻ với người nghèo + cuộc "thánh chiến" chống nạn ấu dâm

Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi từ bỏ cơn sốt tiêu thụ

mediaGiáo hoàng Phanxicô hôn tượng Chúa Hài Đồng trong đêm Thánh Lễ 24/12/2018.Reuters
Trong bài giảng thánh lễ đêm Noel 24/12/2018 trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Roma, giáo hoàng Phanxicô đã kêu giáo dân toàn thế giới hãy từ bỏ cơn sốt tiêu thụ để suy nghĩ về ý nghĩa tâm linh của cuộc sống và chia sẻ với người nghèo.
Trong thông điệp Giáng Sinh hôm nay, 25/12/2018, giáo hoàng Phanxicô, tỏ ý hy vọng là hòa bình sẽ giúp cho người tị nạn Syria trở về nước họ.
Trước khi ban phép lành Urbi et Orbi ( cho dân thành Roma và cho thế giới ) từ ban công của Đại Giáo đường Thánh Phêrô, giáo hoàng đã đọc thông điệp Giáng Sinh, trong đó, như thường lệ, ngài đã điểm qua những vùng xung đột trên thế giới, đặc biệt kêu gọi quốc tế quyết tâm tìm ra một giải pháp chính trị giúp cho người tị nạn Syria được trở về sống trong hòa bình tại nước họ.
Trong thông điệp, giáo hoàng tỏ ý hy vọng là lệnh hưu chiến tại Yemen, nhờ trung gian hòa giải của quốc tế, sẽ xoa dịu nổi đau của nhiều trẻ em và các cộng đồng dân cư, đã kiệt sức vì chiến tranh và nạn đói. Ngài cũng không quên Thánh địa Jerusalem và lập lại lời kêu gọi « đối thoại » giữa Israel và Palestine.
Trước đó, trong bài giảng thánh lễ đêm Noel 24/12/2018 tại Đại Giáo Đường Thánh Phêrô, giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi giáo dân toàn thế giới hãy bỏ qua một bên cơn sốt tiêu thụ để suy nghĩ về ý nghĩa tâm linh của cuộc sống và chia sẻ với người nghèo.
Từ Roma, thông tín viên Blandine Hugonnet gởi về bài tường trình :
« Giáo hoàng Phanxicô đã trình bày suy nghĩ của ngài về Bethlehem, nơi Chúa sinh ra đời. Giáo hoàng nhắc lại Bethlehem có nghĩa là nhà bánh và ngài đặt câu hỏi với những người dự thánh lễ trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô : Trong mùa Giáng Sinh này, tôi có chia sẻ chiếc bánh với người không có gì để ăn ?.
Khi đặt câu hỏi này, giáo hoàng Phanxicô chỉ trích cơn sốt tiêu thụ thức ăn và mua sắm cho lễ Noel. Ngài nói : Nhân loại đã trở nên tham lam và mê ăn mê uống. Đối với nhiều người, ý nghĩa cuộc sống dường như là chiếm hữu vật chất. Dấu ấn của lòng tham vô độ được ghi đậm trong toàn bộ lịch sử loài người, cho đến những nghịch lý của ngày nay : một thiểu số ăn uống xa hoa, thừa mứa, trong khi quá nhiều người chẳng có bánh ăn để sống.
Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người hãy chọn một cách sống mới, không vơ vét, không chiếm đoạt, mà là chia sẻ và cho đi. Ngài nói : Chúng ta phải vượt qua đỉnh điểm ích kỷ, đừng để bị rơi vào hố sâu của những phù phiếm và chủ nghĩa tiêu thụ.
Lời mời gọi sống đơn giản và chia sẻ, đó là thông điệp Noel của giáo hoàng và cũng là lời kêu gọi đón tiếp những người đang đi tìm một mái nhà. Đây cũng là thông điệp trong một bài giảng của ngài vào năm ngoái. Lúc đó, giáo hoàng đã nhắc lại rằng, cũng giống như những di dân ngày nay, cách đây 2000 năm, Đức mẹ Maria và Thánh Giuse đã phải rời bỏ làng quê để đến Bethléem lánh nạn. »
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181225-giao-hoang-phanxico-keu-goi-tu-bo-con-sot-tieu-thu

Giáo hoàng Phanxicô và cuộc thánh chiến chống nạn ấu dâm

mediaGiáo hoàng Phanxicô đọc diễn văn trước Giáo Triều La Mã, ngày 21/12/2018.REUTERS/Tony Gentile
Giáo hội Công giáo mừng lễ Giáng Sinh năm 2018 trong bối cảnh căn nhà mà Chúa Giêsu tạo dựng cách đây hơn 2000 năm đang bị chấn động vì những vụ tai tiếng linh mục lạm dụng tình dục trẻ em đang bị phanh phui ngày càng nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Không chỉ có những linh mục bị tố giác, mà nhiều vị giám mục, hồng y cũng bị lên án là đã bao che cho các thủ phạm.
Nhận thức được đây là một nguy cơ đối với sự tồn vong của Giáo hội, trong thời gian gần đây, giáo hoàng Phanxicô ngày càng tỏ ra cương quyết bài trừ tệ nạn ấu dâm trong hàng ngũ giáo sĩ. Trong bài diễn văn đọc trước Giáo triều La Mã đến chúc mừng ngài nhân lễ Giáng Sinh hôm 21/12/2018, ngài đã kêu gọi các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em hãy tự ra nộp mình. Giáo hoàng tuyên bố :
« Với những ai lạm dụng các vị thành niên, tôi xin ngỏ lời này : hãy hoán cải và tự nộp mình cho công lý con người, và chuẩn bị chịu sự phán xét của công lý Thiên Chúa ». Ngài nói thẳng : « Xin hiểu rõ rằng, trước những điều ghê tởm này, Giáo hội sẽ không chừa một nỗ lực nào để làm tất cả những gì cần thiết hòng đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm những tội ác như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc coi nhẹ bất cứ trường hợp nào ».
Để thể hiện thái độ cương quyết của ngài đối với tệ nạn này, ngày 12/12/2018, giáo hoàng Phanxicô đã không ngần ngại cách chức hai cố vấn thân tín là hồng y người Úc George Pell, đang bị truy tố vì tội tấn công tình dục trẻ em và hồng y Fransisco Errazuriz, bị nghi đã bao che cho cho một linh mục phạm tội ấu dâm ở Chilê.
Song hành với quyết tâm của giáo hoàng tiêu diệt tận gốc tệ nạn ấu dâm trong Giáo hội, một cuộc họp bàn riêng về việc bảo vệ các vị thành niên trong Giáo hội sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 24/02/2019. Trong lá thư gởi đến các đại biểu tham dự, Ủy ban tổ chức cuộc họp thúc giục họ hãy đến gặp các nạn nhân bị lạm dụng để thấu hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc và có đầy đủ thông tin trước khi đến họp.
Thật ra chỉ cần qua báo chí người ta cũng đã thấy được tầm mức của tệ nạn này. Ví dụ như tại Hoa Kỳ, ngành tư pháp ngày 19/12/2018 tiết lộ là có đến gần 700 giáo sĩ ở bang Illinois đã bị cáo buộc tội xâm hại tình dục trẻ em trong suốt nhiều thập niên qua. Ngay sau tiết lộ này, hồng y Blase Cupich, tổng giám mục Chicago, đã ra thông cáo bày tỏ sự hối tiếc của Giáo hội đã thất bại trong việc xử lý các vụ tai tiếng linh mục lạm dụng tình dục.
Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ đã bị rung chuyển dữ dội sau một loại bài báo trên tờ Boston Globe năm 2002 tố cáo các vụ ấu dâm tại thành phố này. Từ đó, nhiều linh mục đã bị khai trừ và bị truy tố. Giáo hội cũng đã trả nhiều món tiền lớn để đền bù thiệt hại cho các nạn nhân. Hồng y Donald Wuerl, tổng giám mục Washington, cũng đã buộc phải từ chức do bị tố cáo đã tìm cách che đậy vụ tai tiếng.
Tự giác còn hơn để bị phát giác, dòng Tên, một dòng tu hiện quản lý rất nhiều trường học ở Mỹ, vào đầu tháng 12 vừa qua đã tự động công bố tên tuổi của hơn 200 linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em từ thập niên 1950. Dòng tu này còn mạnh dạn kêu gọi các nhân chứng hãy lên tiếng và họ đã chỉ định các chuyên gia độc lập để tiếp tục công việc công khai hóa ác vụ ấu dâm trong Giáo Hội.
Chính vì bị phạt hàng triệu đôla tiền bù cho cho các nạn nhân bị linh mục lạm dụng tình dục mà tòa giám mục Santa Fe, bang New Mexico, vào cuối tháng 11 đã thông báo sẽ tự tuyên bố … phá sản !
Cùng với Hoa Kỳ, có hai quốc gia khác mà Giáo hội cũng đang trong cơn sóng gió vì các vụ tai tiếng ấu dâm, đó là Úc và Chilê. Nhưng ngay cả tại những nước khác như Pháp, một số linh mục hoặc cựu linh mục cũng đã ra trước vành móng ngựa. Mới đây nhất, một cựu linh mục, dù đã 85 tuổi, đã bị một tòa án ở Saint Etienne tuyên án 18 tháng tù, vị tội lạm dụng tình dục một vị thành niên vào thập niên 1990.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181225-giao-hoang-phanxico-va-cuoc-thanh-chien-chong-nan-au-dam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten