woensdag 5 juli 2017

Đài Loan tuyên bố sẽ tự chế tạo tám tàu ngầm mới

Đài Loan tuyên bố sẽ tự chế tạo tám tàu ngầm mới

  • 6 tháng 4 2017
Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đi thăm hạm đội tàu ngầm của hòn đảo này hồi tháng BaBản quyền hình ảnh EPA
Image caption Tổng thống Thái Anh Văn đi thăm hạm đội tàu ngầm của Đài Loan hồi tháng Ba
Đài Loan tuyên bố các kế hoạch sản xuất tám tàu ngầm mới, một viên chức hải quân cao cấp của Đài Loan xác nhận hôm thứ Tư.
Những tàu ngầm mới này sẽ là sản phẩm của Đài Loan, khác với hạm đội gồm bốn chiếc hiện tại, vốn được mua của nước ngoài từ hàng chục năm trước.
Tuyên bố được đưa ra ngay trước ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Florida, Hoa Kỳ.
Đài Loan chưa bao giờ sản xuất tàu ngầm.
Trump không loại trừ khả năng gặp TT Đài Loan
TQ phản đối Trump điện đàm với Thái Anh Văn
Chính sách "Một Trung Quốc" là gì?
Các tàu ngầm mới này, vận hành bằng động cơ diesel, là nhằm nâng cấp hạm đội tàu ngầm nhập của nước ngoài đã cũ kỹ của Đài Bắc.
"Trong dự án tàu ngầm tự sản xuất của mình chúng tôi hy vọng có thể cho ra tám chiếc," Lee Tsung-hsiao, Tham mưu trưởng hải quân nói sau khi bản phúc trình về dự án được trình bày tại một buổi điều trần tại Quốc hội.
Hồi tháng trước, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói tới sự cần thiết phải nâng cấp hệ thống phòng thủ khi bà tới tham quan một phần của hạm đội.
"Tăng cường khả năng chiến đấu ngầm dưới nước là tối cần thiết cho hệ thống phòng thủ của Đài Loan," bà nói.
Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ đe dọa sẽ lấy lại vùng lãnh thổ này bằng vũ lực.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đặt tới hơn 1.000 hỏa tiễn chĩa vào hòn đảo này.

Phân tích của phóng viên BBC, Michael Bristow
Tàu ngầm của Đài Loan đã được thiết kế và sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng một thập niên tới.
Chúng sẽ thay thế hạm đội gồm bốn chiếc tàu ngầm đã có tuổi - hai chiếc nhập của Hà Lan và hai chiếc nhập của Mỹ. Tàu của Mỹ là từ thời Đại chiến Thế giới Thứ Hai.
Đài Loan thường dựa vào Hoa Kỳ trong việc mua bán vũ khí nhưng việc mua bán này đã giảm xuống trong những năm gần đây vì sự phản đối của Trung Quốc, nước vẫn đe dọa sẽ thống nhất hòn đảo với Trung Quốc bằng vũ lực.
Chính phủ Đài Bắc kết luận rằng nếu muốn có những vũ khí mới nhất thì họ sẽ phải tự sản xuất.

Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cáo buộc lẫn nhau là "quân sự hóa" Biển Đông, nơi có tranh chấp giữa các nước gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Brunei.
Hoa Kỳ có nghĩa vụ theo luật của chính nước này (Luật Quan hệ Đài Loan) phải giúp Đài Loan tự vệ.
Tổng thống Trump đã tiên lượng các cuộc hội đàm với ông Tập vào thứ Năm sẽ "rất khó khăn".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten