zondag 14 februari 2016

Tổng thống Miến Điện hủy tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Sunnylands (California) + Chiếc ghế tổng thống Miện Điện tương lai vẫn để trống


Tổng thống Miến Điện hủy tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN


mediaTổng thống Miến Điện Thein Sein (phải) tới dự phiên họp cuối cùng của Quốc hội cũ tại Naypyidaw ngày 28/01/2016.REUTERS/Soe Zeya Tun
Tổng thống Miến Điện sắp mãn nhiệm Thein Sein đã quyết định hủy bỏ chuyến công du Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào đầu tuần tới. Theo phủ tổng thống Miến Điện vào hôm nay, 13/02/2016, ông Thein Sein phải có mặt trong nước để giám sát tiến trình chuyển giao quyền hành cho chính phủ mới của bà Aung San Suu Kyi.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Zaw Htay, chủ nhiệm văn phòng tổng thống Miến Điện xác nhận : « Tổng thống Thein Sein đã quyết định không tham dự cuộc họp, vì trong nước đang có tiến trình chuyển tiếp (chính trị). Tiến trình này cần phải được ổn định và suôn sẻ, vì vậy tổng thống nghĩ rằng cần phải quan tâm ». Phó Tổng thống Nyan Tun sẽ đại diện Miến Điện tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 15-16/02 tại Sunnylands, California.
Theo AFP, bà Aung San Suu Kyi và hàng trăm nghị sĩ mới được bầu thuộc đảng Liên Đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà đã nhậm chức tại Quốc Hội Miến Điện cách đây hai tuần sau khi đại thắng vào tháng 11 năm ngoái, trong một cuộc bầu cử công bằng nhất tại nước này từ hàng chục năm nay.
Tuy nhiên, điều mà giới quan sát ghi nhận là một tiến trình chuyển tiếp chính trị suôn sẻ bất ngờ trong giai đoạn đầu, đã bị khuấy động bằng những tin đồn và suy đoán, đặc biệt là về việc ai sẽ lên thay tổng thống Thein Sein. Hiến Pháp hiện hành tại Miến Điện cấmbà Aung San Suu Kyi lên làm tổng thống. Quân đội Miến Điện lại nắm trong tay một phần tư số ghế quốc hội, cho phép định chế này phủ quyết mọi sửa đổi Hiến Pháp.
Với việc nắm Quốc Hội trong tay, đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ sẽ họp cho đến cuối tháng Ba để đề cử tổng thống. Nhiều tin đồn đã được tung ra, theo đó đảng này đang đàm phán trong hậu trường để tìm cách sửa đổi Hiến Pháp, mở đường cho bà Aung San Suu Kyi lên làm tổng thống.
Cảnh sát tăng cường bảo vệ an ninh cho bà Aung San Suu Kyi
Tình hình phức tạp hiện nay còn được thấy qua việc cảnh sát Miến Điện vừa phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho bà Aung San Suu Kyi, sau khi một lời đe dọa ám sát được tung ra trên mạng Facebook.
Theo nguồn tin cảnh sát Miến Điện vào hôm qua, lời đe dọa không nhắm cụ thể vào bà Aung San Suu Kyi, nhưng lại dọa giết « bất cứ ai muốn thay đổi điều khoản trong Hiến Pháp ngăn chặn không cho bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống ».
Cho dù tác giả lời đe dọa đã lên tiếng xin lỗi vào tuần trước, nhưng cảnh sát Miến Điện vẫn kín đáo tăng cường việc bảo vệ bà Aung San Suu Kyi, trong bối cảnh căng thẳng đã bùng lên chung quanh vấn đề sửa đổi Hiến pháp.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160213-tong-thong-mien-dien-huy-tham-du-thuong-dinh-my-asean

Chiếc ghế tổng thống Miện Điện tương lai vẫn để trống

mediaBà Aung San Suu Kyi tham dự phiên khai mạc Quốc hội mới của Miến Điện tại Naypyitaw ngày 01/02/2016.REUTERS/Stringer
Bốn ngày sau khi chính thức kiểm soát ngành lập pháp Miến Điện với đa số tuyệt đối, Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân chủ vẫn chưa đề cử người sẽ lãnh đạo hành pháp. Tên tuổi tổng thống tương lai vẫn còn là một ẩn số.Trong cuộc họp báo hôm nay 04/02/2016, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi công luận kiên nhẫn, biểu hiện có khó khăn.
Ngày 01/02 vừa qua, Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ đã tiếp thu quốc hội với đa số áp đảo. Chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2015 tạo ra một niềm hoan hỉ trong công luận muốn đất nước sớm lật qua trang sử gần nửa thế kỷ độc tài. Tiến trình chuyển giao quyền lực tại Miến Điện, thông suốt tại quốc hội, dường như gặp khó khăn trong bước tiếp thu hành pháp .
Trong cuộc họp báo đầu tiên, chỉ được thông báo vào giờ phút chót vào hôm nay 04/02, bà Aung San Suu Kyi đã phải tìm cách trấn an dân chúng : "Trong vấn đề chọn tổng thống, chúng ta phải thực hiện một cách thận trọng. Người ta cho chúng ta đến tháng ba. Đừng lo ngại. Quý vị sẽ được thông báo đúng lúc".
Về thành phần bộ trưởng, bà Aung San Suu Kyi cũng nói là « chưa đến lúc thành lập chính phủ ».
Là ngọn đuốc dẫn đường của phong trào dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bị Hiến pháp do chính quyền quân phiệt soạn thảo cấm làm nguyên thủ quốc gia, vì có chồng là người ngoại quốc và con mang quốc tịch nước ngoài (Anh Quốc). Để lách chướng ngại này, năm ngoái bà Aung San Suu Kyi cho biết có « cách bí mật », không làm tổng thống nhưng « trên » tổng thống.
Từ khi tiết lộ « bí kíp » trong cuộc họp báo quốc tế hồi tháng 11/2015, truyền thông và công luận tìm cách đoán xem mưu kế của khôi nguyên Nobel Hoà bình 1991 như thế nào ? Ai có thể chấp nhận làm tổng thống hình thức nhận lệnh của vị lãnh đạo « cao hơn ».
Hiện nay có ba nhân vật được báo chí dự đoán là các ông Tin Oo, chủ tịch Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ, bạn học của khôi nguyên Nobel Hoà bình 1991, hay là Tin Myo Win, bác sĩ riêng của bà. Nhận vật thứ ba là cựu tướng Swhe Mann, chủ tịch quốc hội mãn nhiệm, tuy thuộc phe quân phiệt nhưng trong một, hai năm gần đây đã có nhiều tín hiệu cởi mở với phe dân chủ, đến mức bị cách chức chủ tịch đảng cầm quyền trước ngày tổng tuyển cử.
Vấn đề là chuyện kéo dài bí mật tên tuổi tổng thống tương lai đã làm dân chúng hoang mang.
Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ còn phải đối phó với thế lực của phe quân đội, tự động kiểm soát 25% số ghế đại biểu, và đủ túc số để phủ quyết mọi tu chính Hiến pháp.
Theo lịch trình, các dân biểu ở hai viện quốc hội và đại biểu quân đội sẽ đề cử ba ứng cử viên thay thế tổng thống Thein Sein, mãn nhiệm kỳ vào cuối tháng 3/2016.
Một khi tiếp thu được chính quyền, con đường trước mặt của bà Aung San Suu Kyi cũng chưa hết gian nan.
Lèo lái một đất nước suy tàn vì chế độ quân phiệt, muốn không làm dân chúng thất vọng, nhiệm vụ của chế độ mới không phải dễ dàng : giải quyết cuộc nội chiến sắc tộc dài hơn 60 năm, cải cách xã hội, xóa bỏ bất công , bài trừ tham nhũng, chấn hưng và lành mạnh hóa nền kinh tế mà nhiều lãnh vực do các doanh nhân có quan hệ với chế độ quân sự tham ô kiểm soát. Cuối cùng là phải thành công « thuần hóa » phe quân đội.

 http://vi.rfi.fr/chau-a/20160204-chiec-ghe-tong-thong-mien-dien-tuong-lai-van-de-trong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten