vrijdag 26 februari 2016

Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ Lê Đình Cường

  1. Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ

    Nghệ An thật đúng lắm đại gia, cứ đi buôn gỗ với khoáng sản từ Lào về thì không giàu mới là lạ. Giáp biên giới có nhiều cái lợi thế thật.
    Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ


    Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ
    Năm 2009, cả thành phố Vinh xôn xao về một dinh thự gỗ hoành tráng mọc lên tại xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) nằm trong khuôn viên rộng gần 4.000 m2, được ví như biệt phủ thuộc hàng vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam.

    Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ
    Biệt phủ độc nhất vô nhị ở Nghệ An này thuộc sở hữu của đại gia Lê Đình Cường (một doanh nhân kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam), khởi công từ năm 2004. Điều đặc biệt ở biệt phủ này là được làm từ hàng nghìn mét khối gỗ. Công trình ngốn cả chục tỷ đồng của gia chủ.

    Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ
    Nhiều người không khỏi choáng ngợp khi tận mục nội thất cầu kỳ mà đại gia Cường sử dụng trong các căn phòng.

    >>> Xem thêm ảnh nhà gỗ
    Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ
    Dinh thự hoành tráng này mất đến 5-6 năm để hoàn thành, với nhiều nét kiến trúc độc đáo. Hình ảnh mái ngói khu nhà chính trang trí tỉ mỉ theo phong cách của Tử Cấm Thành.

    Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ
    Hành lang nối giữa các khu nhà trong biệt phủ hàng hàng nghìn m2.

    http://vtc.vn/noi-that-doc-trong-biet-phu-dai-gia-xu-nghe.1-552216.htm#IMG1
    Được ví như biệt phủ độc nhất vô nhị, đồ nội thất cực độc, ngôi nhà gỗ hiếm có tọa lạc trên diện tích gần 4.000 m2 tại xóm 3, xã Nghi Phú (thành phố Vinh, Nghệ An) khiến nhiều người phải "ngả mũ".

    Ngôi nhà nằm trên khuôn viên gần 4.000m2, bao quanh là dãy tường rào kiên cố cao gần 3m, xây dựng rất công phu, ốp tới 5 loại đá. Ngoài kỷ lục về diện tích, ngôi nhà còn có kỷ lục lớn nhất là phần gỗ. Chủ nhân đã bỏ ra 2.000m3 gỗ đinh hương, giáng hương và cẩm lai để dựng nhà.

    Chủ nhân của khuôn viên gồm nhiều ngôi nhà gỗ được mệnh danh “như phủ Hòa đại nhân” là đại gia Lê Đình Cường, biệt hiệu là Cường "Thọ" (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) . Hai vợ chồng anh chỉ có một con gái duy nhất, nhưng vẫn bỏ ra hơn 50 tỷ đồng cất lên ngôi nhà đặt biệt này để làm hồi môn cho con gái.

    http://www.doisongphapluat.com/kinh...iet-phu-50-ty-hoi-mon-cho-con-gai-a92975.html
    http://vitalk.vn/threads/noi-that-doc-dao-toan-go-quy-trong-biet-phu-4000-m2-cua-dai-gia-xu-nghe.1933139/#post-2047436

    1. Nội thất độc đáo toàn gỗ quý trong biệt phủ 4000 m2 của đại gia xứ Nghệ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten