zaterdag 27 februari 2016

Hàng ngàn công nhân Pouchen Việt Nam, tỉnh Đồng Nai, đình công

Hàng ngàn công nhân Pouchen VN đình công

  • 27 tháng 2 2016

Image copyright Facebook
Image caption Hàng ngàn công nhân công ty Pouchen-Đồng Nai đình công đòi thay đổi ‘quy chế mà họ cho là bất công. Ảnh do công nhân gửi trang Facebook Tin mừng cho người nghèo

Cuộc đình công của hàng ngàn công nhân công ty Pouchen Việt Nam, tỉnh Đồng Nai bước sang ngày thứ ba trong lúc một nhà hoạt động phong trào nghiệp đoàn cáo buộc người của họ bị công an câu lưu.
Công ty Pouchen Việt Nam, đóng tại xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công giày.
Báo trong nước tường thuật sáng 27/2, quốc lộ 1K tại Đồng Nai bị kẹt cứng do hàng ngàn công nhân công ty Pouchen Việt Nam đình công tràn ra đường.
“Công nhân đình công nhằm phản đối chính sách đánh giá hiệu quả công việc, từ đó xếp loại lao động A-B-C để tính ra mức lương, thưởng mà theo công nhân là quá khắt khe.
Cách thức trừ của công ty theo những người đình công là chưa hợp lý. Công nhân cho hay họ nghỉ không phép hay có phép đều bị trừ, phép bệnh cũng không thoát khỏi bị tính.

Theo chính sách mới này, công nhân chỉ cần nghỉ một ngày không phép là bị xếp loại C, cuối tháng hay cuối năm đều bị cắt hết các khoản trợ cấp và tiền thưởng. Vì thế, từ trưa 25/2, khoảng 16.000 công nhân đã ngừng làm việc tập thể”, báo Thanh Niên hôm 27/2 tường thuật.
Cùng ngày, trao đổi với BBC qua điện thoại từ TP. Hồ Chí Minh, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh cho hay, một thành viên của Phong trào Lao Động Việt đã bị công an mặc thường phục câu lưu tại Đồng Nai.
“Từ cuối năm 2015 đến nay, bản thân tôi thì bị canh giữ tại nhà ở TP. Hồ Chí Minh, trong lúc đồng sự của tôi bị ngăn cản khi tiếp xúc với công nhân tại Đồng Nai. Phía công an còn hăm dọa người của phong trào là “gặp đâu đánh đó”, bà nói.
Nhà hoạt động dự báo: “Cuộc đình công của công nhân công ty Pouchen có khả năng kéo dài, do họ bức xúc về tiền trả cho họ bị chèn ép. Cuộc đình công này cho thấy công nhân chưa có quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của họ, ngoài những nghiệp đoàn giả hiệu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố”.

Tin liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160227_pouchen_strike_vietnam

Hàng nghìn công nhân đình công, quốc lộ tắc nghẽn

Nguồn news.zing.vn
​Công nhân đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước cổng công ty phản đối quy định mới. Họ đứng kín quốc lộ khiến giao thông qua khu vực tê liệt.
Sáng 27/2, hơn chục nghìn công nhân Công ty Pouchen Việt Nam (đóng tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đình công phản đối công ty áp dụng quy chế xếp loại và chế độ lương thưởng. Đây là ngày đình công thứ 3 và chưa có được sự đồng thuận giữa đơn vị sử dụng lao động và người làm việc.
Hàng nghìn công nhân đình công, quốc lộ tắc nghẽnCông nhân đình công đứng chắn quốc lộ 1K và cầu vượt đường bộ trước cổng công ty. Ảnh: N.A.
Công ty Pouchen Việt Nam 100% vốn đầu tư Đài Loan chuyên sản xuất giày. Theo công nhân, họ không đồng ý với quy chế mới về xếp hạng năng lực làm việc theo các bậc A – B – C.
Họ cho rằng, công ty làm như vậy sẽ làm quyền lợi của công nhân bị hạn hẹp. “Trường hợp không làm đủ thời gian sẽ bị giảm chế độ phụ cấp, ảnh hưởng đến lợi ích về thâm niên và các khoản thưởng khác”, một lao động nói.
Công nhân đồng loạt nghỉ việc và tập trung trước cổng công ty. Sáng cùng ngày, họ không gây phản ứng thái quá, kích động nhưng lượng người tập trung đông khiến quốc lộ 1K đoạn qua khu vực bị tắc nghẽn. Lượng chức năng buộc phải lập các chốt điều hướng giao thông tại hai đầu quốc lộ gần công ty Pouchen Việt Nam để các phương tiện tránh vào tuyến khác.
Từ ngày 25/2, 17.000 công nhân công ty này ngưng việc tập thể phản đối công ty. Đến nay, lãnh đạo công ty phối hợp cùng Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động tìm hướng giải quyết nhưng chưa có kết quả.
Một ngày trước, nhóm đình công xảy ra xô xát khiến 3 người bị thương nhẹ. Những bên xô xát nhau và nguyên nhân dẫn đến sự vụ chưa được làm rõ.
Ngọc An
Cận cảnh ‘thành phố của người chết’ ở Huế lên báo Tây vì quá xa hoa

Cận cảnh ‘thành phố của người chết’ ở Huế lên báo Tây vì quá xa hoa

Một khu nghĩa địa thuộc một làng chài Thừa Thiên - Huế bất ngờ được tờ Daily Mail (Anh) nêu tên với dòng bình luận "một nghĩa trang kỳ lạ, đầy màu sắc và xa hoa". Nghĩa trang ở làng chài nhỏ tên Hà Úc (xã An Bằng, huyện...
Vỉa hè đem cho thuê sao đòi phạt người đi bộ vào lòng đường?

Vỉa hè đem cho thuê sao đòi phạt người đi bộ vào lòng đường?

Chuyện bất cập này đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đặt ra tại Hội nghị phối hợp công tác giữa TP.HCM và Bộ GTVT chiều 27-2. “Vỉa hè thì đem cho thuê nhưng người...
Du học 4 năm không dùng được tiếng Anh, vào tù nửa năm đã nói lưu loát

Du học 4 năm không dùng được tiếng Anh, vào tù nửa năm đã nói lưu loát

Dưới đây là một vụ án hình sự của du học sinh đã thu hút dư luận giữa 2 quốc gia Mỹ – Trung, nhưng lại có thể rút ra một bài học lớn về học tiếng Anh cho các bạn sinh viên. Vụ án hình sự Cuối tháng 3 năm ngoái, một...

http://tinvn.biz/hang-nghin-cong-nhan-dinh-cong-quoc-lo-tac-nghen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten