zaterdag 27 februari 2016

Xuất khẩu từ Nhật tiếp tục sụt giảm

Xuất khẩu từ Nhật tiếp tục sụt giảm

  • 18 tháng 2 2016
Image copyright AFP
Image caption Xuất khẩu từ Nhật sụt giảm một phần do nhu cầu đi xuống
Thống kê chính thức cho thấy xuất khẩu từ Nhật Bản tiếp tục sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp.
Ngân sách xuất khẩu giảm 12,9% trong tháng Một so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tình trạng kinh tế trì trệ ở Trung Quốc thực sự có ảnh hưởng tới xuất khẩu của Nhật.
Trung Quốc là bạn hàng thương mại hàng đầu của Nhật Bản.
Cùng lúc nhập khẩu giảm tới 18%.
Hiện nay Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đang bị thâm hụt 645,94 tỷ yen ($5,65 tỷ).
Trước đó có dự báo xuất khẩu sẽ giảm 11% và nhập khẩu giảm 16%.
Tuy nhiên dường như các nhà đầu tư không mấy nao núng, chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 2,5% trong phiên giao dịch sáng.

Kinh tế khó khăn

Nền kinh tế Nhật Bản gần đây đã gặp nhiều khó khăn và giới phân tích nói chính phủ cần khuyến khích xuất khẩu để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Trong mỗi 1% tăng trưởng GDP thì 0,5 tới 0,7% là nhờ xuất khẩu.
Hôm thứ Hai vừa rồi, Nhật Bản công bố tăng trưởng âm cho ba tháng cuối năm 2015, kết quả không lấy gì làm khả quan cho chính sách cải cách kinh tế của chính phủ.
Trong quý ba 2015, kinh tế Nhật giảm 0,4% so với quý trước đó.
Tháng trước Ngân hàng Trung ương Nhật bất ngờ giảm lãi suất xuống dưới 0% nhằm khuyến khích xuất khẩu. Lãi suất âm bắt đầu được áp dụng trong tuần này.

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten