maandag 7 september 2015

Philippines: Trung Quốc phải từ bỏ "luận điệu dối trá" về Biển Đông

Philippines: Trung Quốc phải từ bỏ "luận điệu dối trá" về Biển Đông

mediaPeter Paul Galvez phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines - DR
Chỉ vài hôm sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định rằng Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi hòa bình và không hề có ý hướng « bá quyền », nhân một buổi lễ duyệt binh được cho là nhằm phô trương sức mạnh quân sự, Bộ Quốc phòng Philippines vào hôm nay, 06/09/2015, đã công khai lên tiếng cho rằng Bắc Kinh phải chứng minh bằng hành động cụ thể là họ mong muốn hòa bình ở Biển Đông, thay vì chỉ có những « luận điệu dối trá » về hòa bình.
Trong một bản tuyên bố được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông Peter Paul Galvez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines nói nguyên văn như sau : « Lãnh đạo Trung Quốc cần phải đi xa hơn là những luận điệu dối trá cho rằng họ mưu cầu hòa bình, trước khi mà các hành vi hung hăng của họ gây ra những tổn hại lớn hơn và không thể khắc phục được đối với khu vực » và cả bên ngoài khu vực.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines đã nêu bật các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông khi xác định rằng : « Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc chứng tỏ sự thành thật của mình, bằng cách ít ra là đình chỉ các hoạt động xây dựng và quân sự hóa, và tránh việc hạn chế quyền tự do hàng không và hàng hải » tại vùng biển đang tranh chấp.
Theo ông Peter Paul Galvez, Bộ Quốc phòng Philippines hoan nghênh tuyên bố mới đây của lãnh đạo Trung Quốc, cam kết theo đuổi con đường hòa bình, nhưng cũng tự hỏi là nếu như vậy thì tại sao Trung Quốc lại phô trương các loại vũ khí tấn công nhân buổi lễ duyệt binh ngày 03/09/2015 vừa qua.
Trung Quốc tự nhận mình là sở hữu chủ của hầu như toàn bộ Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền của Philippines cũng như của Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan.
Trong số các nước tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc, Philippines là quốc gia thường xuyên có những lời đả kích mạnh mẽ nhất nhắm vào các hành động hung hăng của Bắc Kinh, mà gần đây nhất là việc bồi đắp các đảo đá mà Trung Quốc từng đánh chiếm và lấn chiếm của Philippines và Việt Nam, biến các nơi này thành tiền đồn có thể dùng vào mục tiêu quân sự.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150906-philippines-trung-quoc-phai-tu-bo-luan-dieu-doi-tra-ve-bien-dong

Philippines từ chối lời mời dự duyệt binh của Bắc Kinh

mediaThao dượt không quân Trung Quốc chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh 03/09/1945.REUTERS/Stringer
Trong số 51 người đứng đầu Nhà nước mà Trung Quốc mời dự cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, chỉ có hai người từ chối : Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines. Báo mạng Đài Loan Want China Times đã cho biết như trên ngày 27/08/2015, dựa theo một nguồn tin từ báo Đa Duy Tân Văn (Duowei News) một hãng tin của người Hoa hải ngoại, trụ sở tại New York.
Quyết định từ khước lời mời của Tổng thống Benigno Aquino không đáng ngạc nhiên trong bối cảnh Philippines là nước bị Trung Quốc chèn ép dữ dội nhất trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, và đã đả kích mạnh mẽ nhất những hành vi của Trung Quốc dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền. Đơn Manila kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông hiện đang chờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Haye.
Quyết định tẩy chay đó cũng phù hợp với quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh từng được ông Aquino thể hiện từ khi lên nhậm chức năm 2009 đến nay, trái ngược hẳn với người tiền nhiệm là bà Gloria Arroyo bị tố cáo là quá thân thiết với Bắc Kinh, vốn từ năm 2001 đến năm 2009, đã đi thăm Trung Quốc 15 lần, và trong giai đoạn từ 2001 đến 2007, đã ký với Bắc Kinh 65 thỏa thuận hợp tác.
Bà Arroyo đã bị tố cáo là bán rẻ chủ quyền Philippines tại Biển Đông cho Trung Quốc, trong lúc ông Aquino thì luôn tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Manila trên Biển Đông và tìm kiếm hỗ trợ quân sự từ Mỹ và Nhật để đối lại với Trung Quốc. Theo tờ Want China Times, ngay từ trước khi Mỹ tung ra chiến lược xoay trục qua Châu Á, tâm lý chống Trung Quốc đã xuất hiện ở Philippines, cụ thể là ngay từ nửa cuối năm 2007, sau khi Tổng thống Gloria Arroyo ký kết với Trung Quốc một loạt hiệp định hợp tác và bị Quốc hội Philippines cực lực phản đối.
Trong bản danh sách được Tân Hoa Xã công bố hôm 25/08 vừa qua, chỉ có 30 « thượng khách » đã xác nhận sẽ đến Bắc Kinh nhân lễ kỷ niệm 70 năm Đệ nhị Thế chiến kết thúc vào ngày 03/09. Trong danh sách đó hoàn toàn không có một lãnh đạo quan trọng nào của phương Tây. Theo giới phân tích, Hoa Kỳ, Châu Âu hay Nhật Bản không thể nào tham dự một buổi lễ trong đó Trung Quốc phô trương uy lực quân sự vào lúc Bắc Kinh đang tgây quan ngại với các hành vi dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Sự có mặt của Tổng thống Nga Putin tại buổi lễ có thể là một lý do khác.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150827-philippines-tq-kn

Philippines và Úc chuẩn bị tập trận chung

mediaĐại tá Benjamin Hao, phát ngôn viên Quân đội Philippines - DR
Theo phát ngôn viên Quân đội Philippines, Đại tá Benjamin Hao, Philippines và Úc chuẩn bị tập trận chung nội trong tháng 9 và 10/2015 qua hai đợt thao diễn mang tên « Dusk » và « Dawn » Caracha.
Bản tin của nhật báo Philippines Star trên mạng, số ra ngày 06/09/2015 cho biết quân đội hai nước huy động Lực lượng đặc nhiệm tham gia đợt thao diễn mang tên chiến dịch « Dusk – Hoàng Hôn» Caracha được dự trù mở ra từ ngày 15 đến 26/09/2015 tại Perth, miền Tây nước Úc.
Philippines điều động 25 binh sĩ đến Perth tham gia đợt tập trận lần này. Mục tiêu đề ra nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố.
Sau đó đến cuối tháng tới chiến dịch mang tên « Dawn - Bình Minh » Caracha sẽ được mở ra tại căn cứ quân sự Fort Magsaysay – thuộc tỉnh Nueva Ecija, trong khu vực đảo Luzon của Philippines từ ngày 19 đến 30/10/2015. Lần này, trong cương vị nước chủ nhà, quân đội Philippines sẽ huy động khoảng hơn 100 lính cùng tập trận với đối tác Úc.
Vẫn theo báo Philippines Star trên mạng, trong khu vực, quân đội Brunei cũng đang muốn tập trận chung với Quân đội Philippines nhằm nâng cao khả năng phòng thủ và ứng phó.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150906-philippines-uc-ap-tran-chung

Geen opmerkingen:

Een reactie posten