zondag 21 april 2019

Sri Lanka, Colombo : Hơn 290 người chết và 500 người bị thương trong 8 vụ nổ tại nhà thờ và khách sạn... trong ngay lễ Phục Sinh 21-4-2019, do nhóm khủng bố Hồi giáo National Thowheed Jamath (NTJ)


Sri Lanka : Hơn 200 người chết trong các vụ nổ tại nhà thờ và khách sạn


mediaCác quân nhân Sri Lanka trước nhà thờ Saint-Anthony, một trong những địa điểm bị tấn công tại thủ đô Colombo, ngày 21/04/2019.REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Theo tổng kết mới nhất của cảnh sát, tại Sri Lanka hôm nay, 21/04/2019, ít nhất 207 người đã thiệt mạng trong 8 vụ nổ, đó có 7 vụ nhắm vào 4 khách sạn hạng sang và 3 nhà thờ, vào lúc giáo dân đang dự lễ Phục Sinh. Trong số các nạn nhân có hàng chục người nước ngoài.
Số người chết rất có thể tăng thêm nhiều, do có đến hơn 450 người bị thương trong các vụ tấn công với mức độ dữ dội chưa từng thấy. Bộ Quốc Phòng Srilanka vừa ra lệnh giới nghiêm 12 tiếng đồng hồ từ 6 giờ chiều nay. Chính phủ cũng tạm cấm các mạng xã hội. Tòa Tổng giám mục Colombo thông báo hủy toàn bộ các thánh lễ Phục Sinh hôm nay ở Srilanka.
Theo cảnh sát và các nhân chứng được hãng tin AFP trích dẫn, có ít nhất 2 kẻ khủng bố tự sát tham gia vào các vụ tấn công hôm nay. Trước mắt theo báo chí Srilanka, đã có 7 nghi can bị bắt, nhưng cảnh sát chưa xác nhận tin này. Hiện giờ chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng giám đốc cảnh sát quốc gia Sri Lanka Pujuth Jayasundara cách đây 10 ngày đã báo động là một phong trào Hồi Giáo cực đoan mang tên NTJ ( National Thowheeth Jama'ath ) đã dự trù tiến hành các vụ tấn công tự sát nhắm vào các nhà thờ. Vào năm ngoái, phong trào này đã gây ra các vụ phá hoại tượng Phật, trong khi Phật Giáo là tôn giáo chiếm đa số ở Sri Lanka.
Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã ngay lập tức lên án « những vụ tấn công hèn hạ ». Về phần mình, bộ trưởng Tài Chính Mangala Samaraweera tuyên bố trên mạng Twitter là các vụ tấn công đã giết hại « nhiều người vô tội ».
Sau khi nghe tin về các vụ tấn công ở Sri Lanka hôm nay, giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ sự đau buồn của ngài. Nhiều lãnh đạo thế giới như thủ tướng Anh Theresa May, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đồng loạt lên án vụ tấn công này.
Đa số dân Sri Lanka theo Phật Giáo, chiếm 70% trên tổng số 21 triệu dân, nhưng tại nước này cũng có đến 1,2 triệu dân là người Công Giáo. Cộng đồng Công Giáo vẫn được xem là một thành phần mang tính đoàn kết dân tộc vì bên phía sắc dân thiểu số Tamil và sắc dân đa số Sinhala đều có các giáo dân.
Trả lời ban Việt ngữ RFI, ông Karunanatna Karou, một hướng dẫn viên du lịch tại Srilanka ,cho biết ông rất ngạc nhiên về các vụ tấn công này :
« Vâng, là bởi vì từ mấy năm gần đây Sri Lanka không có vấn đề gì. Ngay cả trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 30 năm cũng không xảy ra vụ tấn công nào nhắm vào người Công Giáo. Đây cũng là lần đầu tiên họ tấn công trực tiếp vào người nước ngoài, vào du khách. Theo nhà chức trách thì đây là những cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng .
Srilanka là một quốc gia có đa số dân là người Phật Giáo và đó là các Phật tử rất khoan dung theo đúng lời dạy của Đức Phật. Vì đa số Phật tử rất khoan dung cho nên các thiểu số tôn giáo như Công Giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo có thể chung sống dễ dàng.
Chúng tôi không có vấn đề gì với người Công Giáo, sự chung sống giữa các tôn giáo diễn ra rất tốt. Ví dụ như vào dịp ramadan, người Công Giáo đến giúp trang hoàng các nhà thờ Hồi Giáo, còn vào dịp lễ Noel cũng có các Phật tử đến giúp trang hoàng các nhà thờ. Tức là giữa người Phật Giáo và người Công Giáo không có vấn đề gì. »
Ceylan, tên xưa của Sri Lanka
Sri Lanka, là một đảo quốc, nằm ở phía tây nam vịnh Bengal, Ấn Độ Dương. Với diện tích 65.000 km², Sri Lanka có 21,4 triệu dân. Trước kia được gọi là Ceylan, đất nước Sri Lanka nhiều lần là thuộc địa của các cường quốc phương Tây : Đầu tiên hết là Bồ Đào Nha (1505-1656), rồi Hà Lan (1656-1796) và cuối cùng là Anh Quốc (1815 -1948).
Năm 1972, quân nổi dậy Tamoul mở chiến dịch đòi độc lập, nhưng sau đó đã bị quân đội tàn sát dưới thời chính phủ người Sinhala chiếm đa số vào tháng 5/2009 sau một cuộc chiến làm gần 100.000 người chết.
Tháng Giêng năm 2018, tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thăng cấp nhân vật số hai trong bộ binh, một vị tướng bị Liên Hiệp Quốc cáo buộc là đã phạm tội ác chiến tranh chống quân đòi ly khai Tamil. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng bất bình của các tổ chức bảo nhân quyền.
Từ khi cuộc xung đột chấm dứt, ngành du lịch đã phát triển mạnh mẽ với hơn hai triệu lượt du khách mỗi năm kể từ năm 2016, tăng hơn gấp bốn lần so với con số 448 ngàn người năm 2009. Tuy nhiên, theo AFP, trong những năm gần đây, Sri Lanka chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những phần tử Phật giáo cực đoan.
Tháng Ba năm 2018, tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên được ban hành kể từ năm 2011 trong vòng 15 ngày sau những vụ bạo động xảy ra nhắm vào cộng đồng thiểu số Hồi giáo tại miền trung đất nước làm 3 người chết.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190421-sri-lanka-hon-130-nguoi-chet-trong-no-nha-tho-khach-san

Sri Lanka đã xác định được tổ chức gây ra vụ đánh bom làm 290 người chết
Click image for larger version

Name: 1.jpg
Views: 0
Size: 55.6 KB
ID: 1370250  
Chỉ sau ít ngày điều tra an ninh Sri Lanka đã tuyên bố đã tìm được kẻ gây ra vụ tấn công man rợ này. Chính National Thowheed Jamath (NTJ) là tổ chức hồi giáo cực đoạn thực hiện vụ đánh bom vừa rồi. Dưới đây là 1 số thông tin cụ thể hơn. Giới chức Sri Lanka cho rằng, các vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào nhà thờ và khách sạn của nước này ngày 21/4 do nhóm Hồi giáo cực đoan có tên gọi National Thowheed Jamath (NTJ) gây ra với sự hỗ trợ của một mạng lưới khủng bố quốc tế. Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Sri Lanka Rajitha Senaratne hôm nay cho biết, giới chức nước này tin rằng, nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowheed Jamath (NTJ) đã thực hiện các vụ tấn công đẫm máu vào các nhà thờ, khách sạn trong và quanh thủ đô Colombo vào hôm qua 21/4 với sự hỗ trợ của mạng lưới khủng bố quốc tế.

"Chúng tôi không tin những vụ tấn công này do một nhóm người trong nước thực hiện. Nếu không có sự hỗ trợ của một mạng lưới khủng bố quốc tế, những vụ tấn công này chắc chắn sẽ không thành".

Trước đó, một tài liệu mà hãng tin AFP tiếp cận được cho thấy, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Sri Lanka đã đưa ra cảnh báo hôm 11/4 rằng, một cơ quan tình báo nước ngoài đã phát hiện NTJ đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ ở Sri Lanka.

NTJ là một tổ chưc Hồi giáo cực đoan được thành lập ở thị trấn Kattankudy, miền đông Sri Lanka vào năm 2004. Tổ chức này bị cáo buộc liên quan đến các vụ phá hoại tượng Phật Năm 2018 ở Sri Lanka. Nhóm này từng công khai ủng hộ IS, song chưa từng thực hiện vụ tấn công đẫm máu nào như hôm qua.

Các nhà điều tra cho biết, có tổng cộng 7 kẻ đánh bom liều chết tham gia vào các vụ tấn công nhằm vào 3 nhà thờ và 4 khách sạn ở Sri Lanka hôm qua khiến 290 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Trong đó, 2 tên đã kích hoạt thiết bị nổ tại khách sạn hạng sang Shangri-La, những tên còn lại thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở 3 nhà thờ và 2 khách sạn còn lại. Những kẻ tấn công cũng nhằm vào một khách sạn nhỏ và một căn hộ ở ngoại ô Colombo, song hiện chưa rõ các vụ tấn công diễn ra như thế nào.

Ngay sau vụ tấn công, Sri Lanka đã thắt chặt an ninh tại các địa điểm quan trọng như bệnh viện, sân bay, nhà thờ, khách sạn, đồng thời áp lệnh giới nghiêm.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena dự kiến ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia bắt đầu từ đêm nay 22/4. “Chính phủ đã quyết định công bố các điều khoản liên quan đến đề phòng khủng bố và sẽ công bố vào đêm nay", văn phòng tổng thống Sri Lanka cho biết.

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1238997

3 con tỷ phú giàu nhất Đan Mạch mất mạng trong vụ đánh bom ở Sri Lanka
Click image for larger version

Name: 2.jpg
Views: 0
Size: 110.5 KB
ID: 1370223   Click image for larger version

Name: 3.jpg
Views: 0
Size: 115.8 KB
ID: 1370224   Click image for larger version

Name: 4.jpg
Views: 0
Size: 64.2 KB
ID: 1370225   Click image for larger version

Name: 5.jpg
Views: 0
Size: 64.0 KB
ID: 1370226   Click image for larger version

Name: 6.jpg
Views: 0
Size: 54.7 KB
ID: 1370227
3 đứa con của tỷ phú giàu nhất Đan Mạch đã bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố ở Sri Lanka, một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka khiến hơn 290 người thiệt mạng, danh tính của các nạn nhân đã được xác định.

Một phát ngôn viên của ông Anders Holch Povlsen – một người cha có 4 con – đã xác nhận rằng, 3 người con của doanh nhân nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng khi họ đến thăm Sri Lanka trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh.

Vụ đánh bom Sri Lanka nổ ra vào lễ Phục sinh hôm Chủ nhật (21/4), nhắm vào các nhà thờ và khách sạn sang trọng trên đảo thuộc Ấn Độ Dương, đã giết chết ít nhất 290 người – bao gồm ít nhất 8 người Anh, và làm bị thương khoảng 500 người.Các vụ tấn công được thực hiện bởi 7 kẻ đánh bom tự sát.

Một trong số những bất động sản của tỷ phú Anders Holch Povlsen, lâu đài Aldourie Castle, có từ thế kỷ 17, là lâu đài cuối cùng còn tồn tại trên hồ Loch Ness

Ông Povlsen, người được cho là có tài sản ròng trị giá 4,5 tỷ bảng, là chủ sở hữu cá nhân lớn thứ hai ở Anh, và là chủ sở hữu thứ hai lớn nhất Scotland.Ông là tỷ phú giàu nhất Đan Mạch, chủ sở hữu chuỗi quần áo Bestseller và là cổ đông lớn nhất của Asos.com.

Bất động sản Ben Loyal được đặt theo tên của ngọn nút cao 750 mét cùng tên, và chỗ ở trên vùng đất này được thuê bởi những người nổi tiếng như David Mitchell.

Mới đây, ông đã nói về kế hoạch dự định khôi phục lại Cao nguyên Scotland và để lại tất cả đất đai của mình cho những đứa con khi ông qua đời.

Ông Anders Holch Povlsen và vợ là bà Anne trong một bức ảnh năm 2011.

Tỷ phú được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ của ông, ông đã yêu cao nguyên từ những năm 1980 từ khi ông còn là một cậu bé, và ông đã bắt đầu thu thập đất đai khi ông trưởng thành.

Đánh bom nhà thờ ở Sri Lanka xảy ra hôm Chủ nhật 21/4. (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết hôm thứ Hai, có 3 người Đan Mạch đã thiệt hại trong vụ đánh bom, với người phát ngôn của “đế chế” Povlsen xác nhận rằng các nạn nhân là con của tỷ phú.

Theo Independent, Anders Holch Povlsen được xếp hạng ở vị trí 252 trong danh sách tỷ phú năm 2019 của Forbes, và sở hữu hơn 1% tổng diện tích đất ở Scotland.

Ông Povlsen có sở thích lái xe hơi tốc độ và máy bay phản lực tư nhân. Chiếc máy bay trong ảnh của ông ước tính có trị giá 3,76 tỷ bảng Anh, theo dailymail. (Ảnh: Adam Luck)

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1238982

Geen opmerkingen:

Een reactie posten