vrijdag 10 april 2015

Những nữ đại gia Việt sở hữu tài sản nghìn tỉ VND

Những nữ đại gia Việt sở hữu tài sản nghìn tỉ
Click image for larger version Name: DSC7301-fc5f2.jpg Views: 0 Size: 84.7 KB ID: 676649  
Các nữ tỉ phú của Việt Nam nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng khiến nhiều người thán phục.

Phu nhân của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

Bà Phạm Thu Hương được nhiều người biết đến trong vài trò là vợ của tỉ phú đôla đầu tiền của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng. Bà Hương sinh năm 1969 tại Hà Nội, có bằng Luật tại Ukraina, là cổ đông của Technocom từ năm cựu sinh viên học tại Nga, một trong những cổ đông sáng lập tập đoàn Technocom.

Bà Hương nắm giữ hàng chục triệu cổ phiếu VIC, với giá trị thị trường gần 3.400 tỷ đồng và chưa một lần thoái vốn khỏi công ty. Giống như chồng mình, bà Phạm Thu Hương là người phụ nữ rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, ít khi xuất hiện trước công chúng.
Bà chủ của Nam Cường
Nam Cường là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản. Tập đoàn này là chủ đầu tư của các khu đô thị như Cổ Nhuế, Phùng Khoang, Dương Nội...

Bà Lê Thị Thúy Ngà là Chủ tịch tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Bà Ngà đã tiếp quản vị trí lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường sau khi chồng bà là doanh nhân Trần Văn Cường qua đời đầu năm 2010.



Bà Lê Thị Thúy Ngà
Theo giấy chứng nhận kinh doanh của Nam Cường, hiện vốn điều lệ của Tập đoàn này đạt 4.500 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Ngà sở hữu lượng cổ phần trị giá xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, chiếm 88,86% cổ phần.

Sếp bà nghìn tỉ

Tuy đã “bị lọt” hình ảnh ra dư luận nhưng những thông tin về bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) phần lớn vẫn trong vòng "bí ẩn”. Theo những thông tin hiếm hoi, bà Yến quê quán Hà Nam, sinh năm 1963 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Cử nhân Nga Văn. Bà Yến từng là giáo viên trường Cao đẳng kiểm sát trong 3 năm (1987 - 1990) và từ năm 2000 đến nay bắt đầu giữ chức vụ tại Masan.

Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Ma San, CTCP Hàng tiêu dùng Ma San, CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo, CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF). Bà được bầu vào thành viên HĐQT VCF nhiệm kỳ 2010 - 2014 thay thế chồng là ông Nguyễn Đăng Quang.

Với gần 22 triệu cổ phiếu MSN sở hữu - chưa tính tới lượng cổ phiếu ESOP (cổ phiếu thưởng cho cán bộ cốt cán) vừa được phát hành của Masan - tổng tài sản của bà Yến ước chừng gần hơn 2000 tỉ đồng.
Lê Tú (Tổng hợp)

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=822610

"Nữ tướng" kín tiếng sở hữu tài sản nghìn tỉ giàu hơn bầu Đức

Bà Lê Thị Thúy Ngà – là vợ của người sáng lập Tập đoàn Nam Cường, ông Trần Văn Cường. Sau khi chồng mất năm 2010 vị bạo bệnh, bà Ngà đã thay chồng điều hành tập đoàn nghìn tỉ Nam Cường với vai trò Chủ tịch HĐQT.
Tập đoàn Nam Cường tiền thân là Tổ hợp dịch vụ vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân Thủy được thành lập từ năm 1984 tại Nam Định bởi ông Trần Văn Cường. Trải qua hơn gần 30 năm, từ chỗ kinh doanh vận tải vật tư nông nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn miền Bắc, đến nay Tập đoàn Nam Cường đã phát triển thành một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề với vốn điều lệ lên tới hơn gần 20.000 tỉ đồng.

Bà Lê Thị Thúy Ngà
Không xuất hiện nhiều trên báo giới, bà Ngà được biết đến là vị “nữ tướng BĐS kín tiếng” của Việt Nam.
Trước đây, bà Ngà thường đứng sau cái bóng của chồng - ông Trần Văn Cường. Sau khi chồng qua đời bà Ngà và các con đã tiếp tục điều hành tập đoàn triển khai các dự án lớn liên quan đến 2 mảng chính là xây dựng hạ tầng giao thông, khu đô thị mới và du lịch – khách sạn. Các sự án này tập trung chủ yếu ở Hà Nội.
Trong hệ thống khách sạn của Tập đoàn Nam Cường, hiện tại có 2 khách sạn đang hoạt động kinh doanh gồm: Khách sạn Nam Cường Hải Phòng (4 sao) mở cửa đón khách từ năm 1998; Khách sạn Nam Cường Hải Dương (4 sao) mở cửa đón khách từ năm 2006. Ngoài ra, Tập đoàn hiện đang triển khai hàng loạt các dự án khách sạn quốc tế tầm cỡ từ 4 - 5 sao tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Hòa Vượng (Nam Định), Dương Nội (Hà Đông), Phùng Khoang (Hà Nội)... Đặc biệt việc đưa một phần dự án khách sạn Quốc tế Đồ Sơn vào hoạt động trong năm 2013 để phục vụ cho năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của khu vực Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Bà Ngà kiểm tra tiến độ công trình
Tập đoàn Nam Cường là nhà đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển phía Bắc Hà Đông, đã hoàn thành và bàn giao cho TP. Hà Nội dụng nhân dịp chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã hợp tác với Tổng công ty phát triển Hạ tầng Hà Nội đầu tư tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, là chủ đầu tư Khu ĐTM Dương Nội có quy mô 197,3ha, Khu ĐTM Cổ Nhuế 17,6 ha…
Ngoài ra, bà Ngà cũng được biết đến với nhiều hoạt động từ thiện. Hiện nay, quỹ "Trái tim nhân hậu" do bà Lê Thị Thuý Ngà thành lập vào tháng 8/2009 đã và đang đi vào hoạt động với cam kết đóng góp 1,5% lợi nhuận tập đoàn vào hoạt động của Quỹ.
Ngày 25/4/2012, Bà Lê Thị Thúy Ngà cùng ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường tổ chức thực hiện di nguyện của chồng - cố Chủ tịch Trần Văn Cường, đầu tư xây dựng công trình Đại bảo tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất Đông Nam Á tại Trúc Lâm Thiên Trường, Nam Định trị giá 80 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thúy Ngà cùng chồng - ông Trần Văn Cường
Theo số liệu thống kê mới đây, vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2011 của Tập đoàn Nam Cường lên đến 9.800 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Nếu tính theo giá trị sổ sách, bà Ngà hiện đang nắm khoảng 8.700 tỷ đồng. Nếu Nam Cường được niêm yết trên sàn chứng khoán và giao dịch tại mức giá bằng với giá trị sổ sách thì với 8.700 tỷ đồng, bà Ngà sẽ vượt bầu Đức, thành người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán, chỉ sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, đó chỉ là giả định, thực tế, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản đang nằm dưới mệnh giá và thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách.
Được biết, theo giấy chứng nhận kinh doanh của Nam Cường, hiện vốn điều lệ của tập đoàn này đạt 4.500 tỷ đồng. Riêng cá nhân bà Lê Thị Thúy Ngà sở hữu cổ phần xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, chiếm 88,86% cổ phần.
tm

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=698863

VietBF - Vietnamese Best Forum
Custom Search

Member Panel

Welcome, Pulsar9.
You last visited: 1 Hour Ago at 23:02
 
 
Advertisement
VietBF - Vietnamese Best Forum > Library Box|Thư Viện > School | Kiến thức » Nữ tỷ phú tuổi 22: Phụ nữ chỉ hoàn thiện khi tự chủ được bản thân
Số người bình luận bài (Reply's) : 0   -   Số người đã xem bài (Views) : 488
Reply
 
Thread Tools Search this Thread Rate Thread
  #1  
Old  Default Nữ tỷ phú tuổi 22: Phụ nữ chỉ hoàn thiện khi tự chủ được bản thân
Click image for larger version Name: 30.jpg Views: 0 Size: 45.7 KB ID: 676587  
BizLIVE - "Việc lập gia đình giúp người phụ nữ trưởng thành và trách nhiệm hơn. Người phụ nữ chỉ hoàn thiện khi sống cuộc sống mà họ mong muốn, làm công việc yêu thích và tự chủ mọi khía cạnh của bản thân".


Nữ doanh nhân sinh năm 1993, Phan Thanh Bảo Ngọc (Tuệ Nghi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Nghi Phong.

Đây là chia sẻ của nữ doanh nhân 9x Phan Thanh Bảo Ngọc (Tuệ Nghi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Nghi Phong, với BizLIVE nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Món ăn ưa thích nhất: Rau muống luộc chấm cá kho tộ.

Thức uống ưa thích nhất: Nước dừa.

Cuốn sách ưa thích nhất: The Da Vinci Code, Currency War, Anh Em Nhà Karamazov…

Bộ phim yêu thích nhất: The Godfather, Bản danh sách của Schindler…

Nơi ấn tượng nhất từng đến: Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp.

Một ngày thông thường: Một ngày mới của tôi thường bắt đầu từ lúc 6giờ15. Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, tôi làm đồ ăn sáng và thưởng thức một ly cà phê nóng.

Sau đó khoảng 7giờ tôi rời khỏi nhà đến văn phòng. Từ 8giờ - 12 giờ là thời gian bận rộn với các cuộc họp, kiểm tra email, giải quyết các công việc, thi thoảng có thời gian rảnh tôi thường tranh thủ đăng bài viết lên trang cá nhân.

Buổi trưa và chiều là thời gian dành cho ăn trưa, trả lời phỏng vấn, gặp gỡ và trao đổi với các nhân viên mới, các thành viên nhận hỗ trợ khởi nghiệp, họp hành, đến lớp học nếu có tiết hoặc thi cử...

Buổi tối, nếu không có hẹn ăn tối với đối tác, tôi thường về nhà ăn tối cùng gia đình, thư giãn và chăm sóc da nhẹ nhàng, tiếp tục làm việc trên máy tính hoặc xem tivi, đọc sách và viết lách.

23 giờ là thời gian tôi chuẩn bị đi ngủ, nếu có công việc hoặc các hoạt động họp hành trái múi giờ thì thời gian này có thể tôi vẫn đang làm việc, thậm chí vẫn ngồi bên máy tính đến rạng sáng là chuyện bình thường.

Và những ngày nghỉ: Thỉnh thoảng gặp bạn bè, đi du lịch cùng gia đình nếu nghỉ dài ngày hoặc ở nhà nghỉ ngơi, cắm hoa, đọc sách và nấu nướng.

Thời gian cần sửa soạn trước khi ra khỏi nhà: Thông thường mất khoảng 20 phút.

Quan điểm về gia đình: Lập gia đình không phải là một yếu tố bắt buộc, nó chỉ là một trong muôn vàn sự lựa chọn giữa xã hội ngày một phát triển này. Tuy nhiên, cũng không phủ nhận rằng việc lập gia đình giúp người phụ nữ trưởng thành và trách nhiệm hơn. Người phụ nữ chỉ hoàn thiện khi sống cuộc sống mà họ mong muốn, làm công việc yêu thích và tự chủ mọi khía cạnh của bản thân.

Thứ tự ưu tiên đối với tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc gia đình: Ba điều nay song hành và có sự liên quan mật thiết đến nhau nên không thể sắp xếp ưu tiên cái nào hơn cái nào được. Thực tế là tiền bạc không thể mua hai thứ còn lại và hai thứ còn lại cũng khó trọn vẹn nếu không có tiền bạc.

Mức độ phụ thuộc vào chiếc điện thoại di động: Đối với tôi điện thoại là phương tiện liên lạc và làm việc. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng nó để lưu lại những khoảnh khắc của mình, gia đình và bạn bè làm kỷ niệm.

Đã bao giờ ước giá như mình là nam giới?: Chưa bao giờ. Đối với tôi, là phụ nữ rất tuyệt vời.

Cảm nhận chung về đàn ông Việt Nam hiện nay: Đàn ông Việt Nam bây giờ “tiên tiến” hơn rồi. Họ được đi đây đi đó, được tiếp cận với nhiều thông tin, tương tác và hấp thụ nhiều nét văn hóa khác nhau nên ít nhiều cũng đã cởi bỏ đi tư tưởng gia trưởng, độc đoán mà phụ nữ Việt Nam bao đời ca thán. Tất nhiên, đàn ông thì cũng có người này người khác, có tốt, có xấu, không riêng gì đàn ông Việt Nam mà các nước khác cũng thế.

Việt Nam nên có ngày tôn vinh đàn ông?: Tôi nghĩ đàn ông không cần ngày đó. Tạo hóa sinh ra phái yếu để được yêu chiều, nâng niu và che chở. Vì vậy mà các ngày lễ đa phần có thiên hướng nghiêng về ưu tiên cho phụ nữ, là cơ hội để phái mạnh thể hiện tình cảm của mình đối với những người phụ nữ họ yêu thương.

Phụ nữ nhạy cảm lắm, chỉ cần lâu lâu không được nâng niu, tặng hoa, chúc tụng là họ ủ rũ rồi đâm tự ti về bản thân ngay. Còn đối với đàn ông, họ dễ tính hơn, chỉ cần chị em không cấm họ thức đêm thức hôm xem đá bóng, thi thoảng la cà bạn bè có về khuya cũng không bị càu nhàu thì đó với họ là một ngày lễ lớn rồi (cười).

Ưa thích làm việc với nam giới hay nữ giới?:

Tôi không có tư tưởng phân biệt nam nữ khi làm việc. Trong quá trình làm việc tôi đã gặp khá nhiều phụ nữ, cũng có những người quyết đoán và cứng rắn như đàn ông, ngược lại đàn ông cũng có rất nhiều người tỉ mỉ, cẩn thận như phụ nữ. Đức tính nào cũng tốt và đáng quý nếu biết dung hòa, chừng mực.


http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=822564 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten