woensdag 29 april 2015

Angelina Jolie: 'Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh hơn'

Tiểu sử
Xem thêm
Sinh ra tại Los Angeles, California, Jolie là con gái của các diễn viên Jonathan Vincent "Jon" Voight và Marcheline Bertrand. Jolie có anh trai James Haven là diễn viên, chú Chip Taylor là ca sĩ-nhạc sĩ, và cha mẹ đỡ đầu của cô, Jacqueline Bisset và Maximilian Schell, cũng là diễn viên. Về phía cha, Jolie có gốc Đức và Slovakia. Về phía mẹ, cô là người Canada gốc Pháp, người Hà Lan và Đức. Jolie mang dòng máu Iroquois từ mẹ. Khi bố mẹ li dị vào năm 1976, Jolie và anh trai sống với mẹ, người ...
http://giaitri.vnexpress.net/sao/angelina-jolie-80111/tieu-su.html
http://giaitri.vnexpress.net/sao/angelina-jolie-80111.html

Thứ tư, 1/4/2015 | 09:38 GMT+7

Angelina Jolie: 'Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh hơn'

Nữ diễn viên dẫn lại câu nói của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche và cho rằng đó là quan điểm sống của cô.
Nữ diễn viên thắng giải Oscar gần đây dũng cảm cắt bỏ cả hai bên buồng trứng và ống dẫn trứng để ngăn ngừa ung thư. Trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên Elle hôm 31/3, Angelina trò chuyện về quan điểm của cô khi đối mặt những khó khăn trong cuộc sống. Angelina cho rằng, trước mỗi khó khăn, cô không chỉ vượt qua mà còn học được rất nhiều từ chúng.
"Tôi tin vào câu nói 'Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn'. Những trải nghiệm, dù tốt dù xấu, đều khiến chúng ta biết mình là ai. Vượt qua những khó khăn, chúng ta sẽ mạnh mẽ và trưởng thành", minh tinh nói.
angie3-7045-1427854143.jpg
Angelina Jolie trên tạp chí Elle.
Trong cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie cũng được hỏi, nếu được trao quyền lực để thay đổi mối quan tâm của truyền thông Mỹ, cô sẽ hướng tới vấn đề gì. Nữ diễn viên nói: "Quan trọng không phải là bản thân tin tức, mà là chúng ta làm gì với những thông tin có được. Chúng ta đã biết hơn rất nhiều so với trước đây, về xung đột và những bất công xảy ra trên khắp thế giới, nhưng việc biến những hiểu biết đó thành áp lực và hành động ở cấp độ toàn cầu dường như còn thiếu".
"Chúng ta cần tập trung vào giải pháp nhiều hơn là thông tin", nữ diễn viên nhấn mạnh.
angie2-3869-1427854144.jpg
Angelina Jolie tại Kids' Choice. Ảnh: Wire.
Nữ diễn viên 39 tuổi lần đầu xuất hiện sau phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng tại lễ trao giải Kids' Choice hôm 28/3 với thần thái rạng ngời. Cô nhận giải thưởng "Vai diễn phản diện được yêu thích nhất". Khi phát biểu nhận giải, liên hệ với nhân vật Maleficent của mình, nữ diễn viên nói: "Khác biệt là điều rất tốt. Đừng lo lắng. Đừng cố để sống không là mình. Và khi ai đó nói với bạn rằng bạn thật khác biệt, hãy cười và ngẩng cao đầu tự hào về điều đó".
Di Ca

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/angelina-jolie-nhung-gi-khong-giet-duoc-ta-se-khien-ta-manh-hon-3175958.html

Thứ ba, 24/3/2015 | 15:09 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 24/3/2015 | 15:09 GMT+7

Angelina Jolie tâm sự về quyết định cắt bỏ buồng trứng

Cuộc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng diễn ra tuần trước. Đây là cuộc phẫu thuật thứ hai của minh tinh nhằm ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư.
Nữ diễn viên công bố thông tin trong bài viết đăng tải trên The New York Times hôm 24/3. Bài viết có tên "Nhật ký phẫu thuật của Angelina Jolie". Mở đầu, minh tinh chia sẻ: "Cách đây hai năm tôi đã viết về lựa chọn của mình trong việc cắt bỏ tuyến vú ngừa ung thư. Một cuộc thử máu đơn giản đã cho thấy tôi mang trong mình bản sao lỗi của gene BRCA1, chứa 87% nguy cơ ung thư ngực và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Tôi đã mất mẹ, bà ngoại và dì vì ung thư. Tôi muốn những người phụ nữ khác, có nguy cơ ung thư, biết về các lựa chọn của mình. Tôi hứa cập nhật bất cứ thông tin nào, có thể là hữu ích, bao gồm cả cuộc phẫu thuật tiếp theo của tôi, cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng".
Nữ diễn viên cho biết, cô đã lên kế hoạch cho việc này được một thời gian. "Nó là cuộc phẫu thuật ít phức tạp hơn cắt bỏ hai tuyến vú, nhưng ảnh hưởng của nó nghiêm trọng hơn. Nó buộc người phụ nữ rơi vào thời kỳ mãn kinh. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần, thảo luận các tình huống với các bác sĩ, nghiên cứu các loại thuốc thay thế, và lập bản đồ hormone của tôi cho liệu pháp thay thế estrongen và progesterone".
angie-9040-1427183196.jpg
Minh tinh Angelina Jolie.
Nữ diễn viên chia sẻ, cách đây hai tuần, cô gọi cho bác sĩ của mình để lấy kết quả xét nghiệm máu. "'Nồng độ CA-125 của cô bình thường', ông ấy nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xét nghiệm đo lượng protein CA-125 trong máu được dùng trong việc theo dõi ung thư buồng trứng. Tôi thực hiện việc này hàng năm vì gia đình có tiền sử ung thư". Angelina kể, nhưng mọi việc không dừng ở đó. Bác sĩ cho biết, có một số dấu hiệu cao của việc bị viêm, và chúng xuất hiện cùng lúc, có thể là dấu hiệu của ung thư giai đoạn đầu. Thông tin khiến nữ diễn viên chết lặng. "Bác sĩ muốn tôi gặp chuyên gia phẫu thuật để lập tức kiểm tra buồng trứng. Tôi trải qua cảm giác mà tôi hình dung là hàng nghìn phụ nữ khác đã trải qua. Tôi tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, mạnh mẽ và tôi không có lý do nào để nghĩ rằng tôi sẽ không sống để chứng kiến các con tôi trưởng thành và gặp các cháu của tôi", minh tinh viết.
Angelina Jolie cho biết, ngay lập tức, cô gọi điện cho Brad Pitt - chồng của cô đang ở Pháp. "Điều tuyệt vời nhất trong những khoảnh khắc như thế của cuộc sống, đó là bạn cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng. Bạn biết bạn sống vì cái gì và điều gì là quan trọng nhất".
Nữ diễn viên cho biết, cùng ngày, cô tới gặp bác sĩ phẫu thuật, người cũng từng điều trị cho mẹ cô, để thực hiện siêu âm, xét nghiệm. "Tôi được trấn an rằng nếu ung thư, nó cũng mới ở giai đoạn đầu. Nếu có bất cứ điều gì khác lạ trên cơ thể, tôi sẽ được biết trong 5 ngày. Tôi trải qua 5 ngày u tối, tham dự trận đấu bóng của các con, và làm việc để giữ bình tĩnh và tập trung". Angie cho biết, 5 ngày sau, khi có kết quả siêu âm, bản scan X-quang cho thấy cô không có khối u. "Tôi ngập tràn hạnh phúc, mặc dù do có chất đánh dấu phóng xạ (radioactive tracer), tôi không thể ôm các con mình".
angie3-4521-1427186605.jpg
Trong những ngày chờ kết quả siêu âm, Angelina Jolie cùng chồng - Brad Pitt - tới xem trận bóng đá của hai cô con gái Shiloh và Zahara. Cô và Brad Pitt dành cho nhau nụ hôn tình tứ ngay bên lề sân bóng - điều mà họ hiếm khi làm nơi công cộng, ngoại trừ thảm đỏ.
Nữ diễn viên cho biết, mắc dù không có khối u, cô vẫn có nguy cơ mắc ung thư giai đoạn đầu. Để chắc chắn, cô đã lựa chọn cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng.
Tuần trước, cô trải qua cuộc phẫu thuật nội soi cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng (laparoscopic bilateral salpingo-oophorectomy). Có một khối u lành tính nhỏ trong buồng trứng, nhưng không có dấu hiệu ung thư ở các mô. Vòng tránh thai chứa progesterone cũng được chèn vào tử cung. "Nó giúp tôi giữ cân bằng hormone, quan trọng hơn, giúp ngăn ngừa ung thư tử cung. Tôi lựa chọn giữ lại tử cung vì gia đình tôi không có tiền sử mắc ung thư bộ phận này".
Như một hệ quả, Angie cho biết, cô không thể có thêm con và có thể chịu nhiều thay đổi về thể chất. Việc cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng không đồng nghĩa Angie thoát hẳn nguy cơ ung thư tiềm tàng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết, cô sẽ tìm những cách thức tự nhiên để tăng cường hệ miễn dịch của bản thân.
Nữ diễn viên chia sẻ, trước khi đưa ra lựa chọn, cô đã trải qua nhiều cuộc trò chuyện với các bác sĩ, chuyên gia phẫu thuật... Angie khuyên những người phụ nữ có nguy cơ ung thư buồng trứng rằng có nhiều lựa chọn khác nhưng mỗi người nên có quyết định phù hợp với bản thân mình. Trong trường hợp của cô, các bác sĩ phương Đông hay phương Tây đều nhận định phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng là lựa chọn tốt nhất. Cô khuyên mọi người hãy hành động bằng hiểu biết. "Kiến thức là sức mạnh", nữ diễn viên kết thúc bài viết.
Di Ca

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/angelina-jolie-tam-su-ve-quyet-dinh-cat-bo-buong-trung-3161780.html

Thứ ba, 14/5/2013 | 15:50 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ ba, 14/5/2013 | 15:50 GMT+7

Angelina Jolie cắt bỏ tuyến vú ngừa ung thư

Minh tinh nổi tiếng kịp thời làm các phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ mô vú có khả năng mang mầm ung thư - căn bệnh từng cướp đi tính mạng của mẹ cô năm 2007.
Trong bài viết có tên "My medical choice" do chính Angelina Jolie viết đăng trên tạp chí New York Times, ngôi sao hàng đầu Holywood tiết lộ thông tin gây sốc với nhiều người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết, cô vừa kết thúc ba tháng phẫu thuật cắt bỏ mô và tái tạo cả hai bên vú hôm 27/4.
Angelina để ngực trần để ngựa liếm lên ngực trong bức hình được nữ diễn viên chụp năm 25 tuổi. Bức ảnh sẽ mang ra bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie, London trong tháng này.
Angelina ngực trần chụp ảnh với ngựa năm 25 tuổi. Bức ảnh sẽ mang ra bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie, London trong tháng này.
Angelina cho biết quyết định được đưa ra sau khi nữ diễn viên phát hiện mang trong mình bản sao lỗi của gene BRCA1 gây nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Phụ nữ mang trong mình loại gene lỗi này có khả năng mắc ung thư vú trung bình là 65%. Theo minh tinh, ở trường hợp của cô, bác sĩ nói nguy cơ lên tới 87% và cô cũng có 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Angelina hiểu rõ sự nguy hiểm đối với mình vì mẹ ngôi sao - bà Marcheline Bertrand - qua đời năm 2007 ở tuổi 56 chính bởi căn bệnh này. Việc cắt bỏ các mô mang mầm bệnh sẽ giảm nguy cơ từ 87% xuống còn dưới 5%.
Theo nữ diễn viên nổi tiếng, quá trình phẫu thuật cắt mô vú và tái tạo vú diễn ra trong ba tháng với nhiều lần phẫu thuật phức tạp. Theo đó, ban đầu, Angie trải qua quá trình phẫu thuật mà cô gọi là "cứu núm vú". Bác sĩ sẽ thực hiện các tiểu phẫu loại bỏ mầm bệnh có thể tồn tại trong tuyến vú và mô vú, nằm sau nhũ hoa. Nữ diễn viên kể, quá trình này gây ra nhiều đau đớn và để lại nhiều vết thâm tím nhưng nó tăng cơ hội cứu núm vú.
Hai tuần sau đó, Angie bước vào cuộc đại phẫu. Cô được cắt bỏ toàn bộ mô vú, tuyến vú sau đó đặt vào các mô thay thế tạm thời. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 8 tiếng. Angie tỉnh dậy và thấy mình như là một nhân vật trong phim khoa học với ống dẫn và dây rợ chằng chịt trên ngực.
9 tuần sau đó, cô trải qua quy trình tái tạo ngực cuối cùng bằng các mô cấy.
[Caption]
Brad Pitt đã luôn ở bên người tình trong những ngày cô trị bệnh. Trong bài viết, Angie dành những dòng tràn đầy tình yêu cho Brad.
Brad Pitt luôn ở cạnh hôn thê mỗi phút giây cô lên giường mổ của Trung tâm Pink Lotus Breast, Angelina cho biết. Tài tử cũng là người đầu tiên ủng hộ bạn đời trong quyết định khó khăn này. “Tôi may mắn có Brad Pitt, người bạn đời luôn yêu thương và ủng hộ ở bên. Brad đã tới trung tâm Pink Lotus Breast Center, nơi tôi điều trị, vào mỗi phút giây tôi thực hiện phẫu thuật. Chúng tôi đã tìm những khoảnh khắc để được cười cùng nhau. Chúng tôi biết đây là quyết định đúng đắn vì gia đình chúng tôi và nó mang chúng tôi lại gần nhau hơn”, cô nói.
Suốt thời gian đó, Angelina vẫn giấu công chúng và thực hiện các công việc xã hội của mình. Cuối tháng 3, cô cùng ngoại trưởng Anh William Hague tới Cộng hòa Dân chủ Congo thăm các trại tị nạn và tham gia Hội nghị ngoại trưởng G8 ở London, Anh đầu tháng 4.
Angelina-G8-jpg-1368521781_500x0.jpg
Angelina xuất hiện tại Hội nghị Ngoại trưởng G8 ở London, Anh ngày 11/4. Ảnh: AP.
Trong bài báo, nữ diễn viên 37 tuổi, mẹ của 6 đứa trẻ cũng cho biết, các con cô thường hỏi liệu mẹ chúng có ra đi vì căn bệnh tương tự bà ngoại hay không. Angelina nói: “Bây giờ tôi có thể nói với con rằng chúng không cần phải sợ sẽ mất mẹ vì căn bệnh ung thư vú”, Angelina viết. Sau cuộc phẫu thuật, cả cô và Brad Pitt đều cảm thấy hài lòng. "Tôi cảm thấy rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn mà không cách gì có thể làm mất đi yếu tố nữ tính trong tôi", cô viết.
Nữ diễn viên cho biết cô quyết định không giữ điều này làm bí mật cá nhân với hy vọng những phụ nữ khác thông qua trường hợp của mình sẽ ý thức về việc đi kiểm tra để sớm phát hiện bệnh và sớm có lựa chọn cho mình. “Tôi muốn khuyến khích những người phụ nữ, đặc biệt nếu trong gia đình đã có người mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, hãy tìm hiểu thông tin và tìm đến các chuyên gia y học - những người có thể giúp bạn vượt qua điều này, và hãy đưa ra quyết định đúng đắn của chính bạn”.
Song Ngư
Xem thêm trên Gamethu.net: Angelina Jolie giảm cân nhờ chơi game với Nintendo DS

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/angelina-jolie-cat-bo-tuyen-vu-ngua-ung-thu-2749324.html

Thứ bảy, 25/4/2015 | 10:40 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ bảy, 25/4/2015 | 10:40 GMT+7

Angelina trở lại hoạt động nhân đạo sau khi cắt bỏ buồng trứng

Nữ diễn viên có bài phát biểu kêu gọi cơ quan quyền lực của thế giới ra tay giúp đỡ hàng triệu người tị nạn Syria.
Nữ diễn viên có mặt trong cuộc họp tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 24/4.
Nữ diễn viên tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ hôm 24/4. Minh tinh Hollywood thanh lịch với bộ vest trắng và áo màu nude bên trong.
angie4-3688-1429928085.jpg
Đây là hoạt động đầu tiên của cô với tư cách Đặc phái viên của cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), từ sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên buồng trứng và ống dẫn trứng ngừa ung thư hồi tháng 3.
angie5-8327-1429928085.jpg
Nữ diễn viên dường như vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cô phải rất cẩn trọng trong đi đứng.
angie11-2372-1429928085.jpg
Tại cuộc họp, Angelina khẩn thiết đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hãy nhanh chóng hành động. Nữ diễn viên cho rằng, cơ quan này đã đình trệ trong việc giải quyết cuộc xung đột bốn năm ở Syria, khiến nhiều người chết và sản sinh nhiều trại tị nạn.
angie1-2197-1429928086.jpg
Nữ diễn viên đã có 11 lần tới thăm các trại tị nạn Syria. Cô cho rằng, quyền lực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không được phát huy do một số nước thành viên gồm Nga, Trung Quốc không đồng thuận với phương án giải quyết vấn đề Syria.
angie8-3903-1429928086.jpg
Angelina Jolie cũng chú tâm lắng nghe các trao đổi về vấn đề này tại cuộc họp.
angie10-9412-1429928086.jpg
Cô bắt tay Mark Lyall Grant - Đại diện thường trực của Anh tại Liên hợp quốc.
angie3-9100-1429928087.jpg
Minh tinh rạng rỡ trước ống kính.
angie2-9765-1429928087.jpg
Khoảnh khắc nháy mắt tinh nghịch của Angelina Jolie trong cuộc họp.
Di Ca
Ảnh: Reuters, Rex

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/quoc-te/angelina-tro-lai-hoat-dong-nhan-dao-sau-khi-cat-bo-buong-trung-3206043.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten